megaup
11-05-2012, 05:15
Thời báo New York dẫn lời ông John Lagerling, giám đốc phụ trách mảng kinh doanh Android của Google cho biết, hăng này thâu tóm Motorola với mục đích nắm bắt kho bằng sáng chế.
Theo đó, Google không quan tâm nhiều tới những giá trị khác mà công ty sản xuất thiết bị di động Motorola đang sở hữu, mà mối quan tâm hàng đầu của hăng này là kho bằng sáng chế của Motorola.
Giám đốc Lagerling cũng đă nhận được câu hỏi rằng tại sao đă sở hữu hoàn toàn Motorola Mobility mà Google vẫn chưa hợp sức với Motorola để sản xuất một thiết bị Nexus, và thay vào đó, họ lại chung tay với những đối tác khác như Samsung, LG hay Sony.
http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/khanhan/11-2012/tuan1/nguoiduatin-Google-Motorola-completed-1a69cb.jpg
Trả lời câu hỏi nói trên, ông Lagerling cho biết rằng đội ngũ Android và đội ngũ Motorola là hoàn toàn tách biệt nhau, và rằng họ xem Motorola cũng chỉ như những đối tác khác, kiểu Samsung hay LG.
Được biết, Google đă phải bỏ ra số tiền khổng lồ 12,4 tỷ USD để có được những tấm bằng sáng chế như mong muốn từ Motorola.
Tuấn Khanh (tổng hợp)
Theo đó, Google không quan tâm nhiều tới những giá trị khác mà công ty sản xuất thiết bị di động Motorola đang sở hữu, mà mối quan tâm hàng đầu của hăng này là kho bằng sáng chế của Motorola.
Giám đốc Lagerling cũng đă nhận được câu hỏi rằng tại sao đă sở hữu hoàn toàn Motorola Mobility mà Google vẫn chưa hợp sức với Motorola để sản xuất một thiết bị Nexus, và thay vào đó, họ lại chung tay với những đối tác khác như Samsung, LG hay Sony.
http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/khanhan/11-2012/tuan1/nguoiduatin-Google-Motorola-completed-1a69cb.jpg
Trả lời câu hỏi nói trên, ông Lagerling cho biết rằng đội ngũ Android và đội ngũ Motorola là hoàn toàn tách biệt nhau, và rằng họ xem Motorola cũng chỉ như những đối tác khác, kiểu Samsung hay LG.
Được biết, Google đă phải bỏ ra số tiền khổng lồ 12,4 tỷ USD để có được những tấm bằng sáng chế như mong muốn từ Motorola.
Tuấn Khanh (tổng hợp)