saigon75
11-20-2012, 11:40
(TNO) Một người phụ nữ Ấn Độ cùng người bạn bấm Like một thông điệp trên Facebook của cô đă bị bắt sau khi phàn nàn về tang lễ chính trị gia Balasaheb Thackeray trên mạng xă hội này.
Truyền thông Ấn Độ xác định người phụ nữ bị bắt v́ phàn nàn trên Facebook là Shaheen Dhada. Cả Dhada và người bấm Like thông điệp của cô đều ở tuổi 21.
Cả hai bị bắt hôm 18.11, khi đám tang của ông Thackeray, nhà sáng lập gây tranh căi của đảng Cánh hữu Shiv Sena, được cử hành ở thành phố Mumbai.
Hai người bị bắt v́ “xúc phạm những quan điểm tôn giáo” và được cho tại ngoại hôm 19.11, theo cảnh sát Ấn Độ.
<table style="width:299px;height:3 45px" align="center"> <tbody> <tr> <td> http://www.thanhnien.com.vn/Pictures201211/SonDuan/BalThackeray.jpg
Một bức ảnh của ông Balasaheb Thackeray tại tang lễ hôm 18.11 - Ảnh: Reuters
</td> </tr> </tbody> </table> Cái chết của Thackeray vào hôm 17.11 khiến cả Mumbai gần như ngưng hoạt động, khi các cơ sở kinh doanh đóng cửa và taxi ngưng chạy, giữa những nỗi lo sợ về làn sóng bạo lực của những người ủng hộ Thackeray.
Theo tường thuật, Dhada đă viết lên Facebook: “Những người như Thackeray sinh ra và chết đi hằng ngày v́ thế không nên tổng đ́nh công v́ chuyện này”.
B́nh luận trên Facebook đă khiến những người ủng hộ Thackeray giận dữ và một số người đă tấn công pḥng khám chữa bệnh do người chú của Dhada làm chủ.
Hăng AP dẫn lời các chuyên gia nhận xét các vụ bắt giữ dường như là động tác của cảnh sát nhằm ngăn chặn làn sóng bạo lực từ những người ủng hộ Thackeray.
Các nhóm bảo vệ quyền tự do ngôn luận cũng như cộng đồng mạng Ấn Độ đă nổi giận với vụ bắt giữ, theo AFP.
Trong một lá thư gửi đến Thủ hiến bang Maharashtra, Chủ tịch Hội đồng Báo chí Ấn Độ Markandey Katju đă gọi những cáo buộc chống lại hai người phụ nữ là lố bịch và phi pháp, đồng thời yêu cầu truy tố những cảnh sát liên quan đến vụ việc.
“Chúng ta đang sống trong chế độ dân chủ, không phải chế độ độc tài phát xít”, ông Katju viết.
Theo tường thuật của kênh truyền h́nh Ấn Độ IBN, giám đốc cảnh sát bang Maharashtra, nơi Mumbai là thủ phủ, đă ra lệnh điều tra về các vụ bắt giữ trong hôm 19.11.
Sơn Duân
Thanhnien
Truyền thông Ấn Độ xác định người phụ nữ bị bắt v́ phàn nàn trên Facebook là Shaheen Dhada. Cả Dhada và người bấm Like thông điệp của cô đều ở tuổi 21.
Cả hai bị bắt hôm 18.11, khi đám tang của ông Thackeray, nhà sáng lập gây tranh căi của đảng Cánh hữu Shiv Sena, được cử hành ở thành phố Mumbai.
Hai người bị bắt v́ “xúc phạm những quan điểm tôn giáo” và được cho tại ngoại hôm 19.11, theo cảnh sát Ấn Độ.
<table style="width:299px;height:3 45px" align="center"> <tbody> <tr> <td> http://www.thanhnien.com.vn/Pictures201211/SonDuan/BalThackeray.jpg
Một bức ảnh của ông Balasaheb Thackeray tại tang lễ hôm 18.11 - Ảnh: Reuters
</td> </tr> </tbody> </table> Cái chết của Thackeray vào hôm 17.11 khiến cả Mumbai gần như ngưng hoạt động, khi các cơ sở kinh doanh đóng cửa và taxi ngưng chạy, giữa những nỗi lo sợ về làn sóng bạo lực của những người ủng hộ Thackeray.
Theo tường thuật, Dhada đă viết lên Facebook: “Những người như Thackeray sinh ra và chết đi hằng ngày v́ thế không nên tổng đ́nh công v́ chuyện này”.
B́nh luận trên Facebook đă khiến những người ủng hộ Thackeray giận dữ và một số người đă tấn công pḥng khám chữa bệnh do người chú của Dhada làm chủ.
Hăng AP dẫn lời các chuyên gia nhận xét các vụ bắt giữ dường như là động tác của cảnh sát nhằm ngăn chặn làn sóng bạo lực từ những người ủng hộ Thackeray.
Các nhóm bảo vệ quyền tự do ngôn luận cũng như cộng đồng mạng Ấn Độ đă nổi giận với vụ bắt giữ, theo AFP.
Trong một lá thư gửi đến Thủ hiến bang Maharashtra, Chủ tịch Hội đồng Báo chí Ấn Độ Markandey Katju đă gọi những cáo buộc chống lại hai người phụ nữ là lố bịch và phi pháp, đồng thời yêu cầu truy tố những cảnh sát liên quan đến vụ việc.
“Chúng ta đang sống trong chế độ dân chủ, không phải chế độ độc tài phát xít”, ông Katju viết.
Theo tường thuật của kênh truyền h́nh Ấn Độ IBN, giám đốc cảnh sát bang Maharashtra, nơi Mumbai là thủ phủ, đă ra lệnh điều tra về các vụ bắt giữ trong hôm 19.11.
Sơn Duân
Thanhnien