tonny_thuong
12-21-2012, 03:34
Máy bay chiến đấu của Nga sẽ được gia tăng sức mạnh chiến đấu vào mùa hè năm 2013 nhờ việc trang bị tên lửa không đối không tầm xa mới K-37M.
Thông tin trên được dẫn nguồn từ Bộ Tư lệnh Không quân Nga,
Tên lửa K-37M còn được gọi “cánh tay dài” đã được chỉnh sửa tại Văn phòng thiết kế máy Moscow Vympel mang tên Toropov. Dự kiến, trong hè năm 2013, chúng sẽ được đưa vào phục vụ trong lực lượng Không quân.
http://media12.baodatviet.v n:/2012/12/21/C149284_C142312_qp-ht-259-mig-232.jpg
“Các tên lửa mới sẽ được trang bị trên các máy bay đánh chặn nâng cấp MiG-31BM của chúng tôi. Tên lửa này có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không tốc độ cao ở khoảng cách đến 200 km”, một sĩ quan ở Bộ Tư lệnh Không quân Nga cho hay.
Tên lửa không đối không tầm xa đã được thử nghiệm trong một thời gian dài, từ năm 2009 đến tận giữa năm 2012 và đã hơn một lần trưng bày tại triển lãm MAKS. Tuy nhiên các đặc tính kỹ thuật của tên lửa K-37M chưa bao giờ được tiết lộ, có chăng chỉ là vài thông số cơ bản.
http://media12.baodatviet.v n:/2012/12/21/C149284_Ten-lua-K37M.jpg
Tên lửa đối không của Không quân Nga.
Đặc biệt, tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu bay theo hướng ngược chiều. Sau khi tiếp nhận toạ độ của mục tiêu, tên lửa được điều khiển bằng hệ thống quán tính, khiến cho “nạn nhân” không thể phát hiện ra nó. Hệ thống ḍ tìm mục tiêu chỉ kích hoạt khi tiếp cận gần mục tiêu, khi đó, “nạn nhân” có thể phát hiện nhưng đã quá muộn để chạy chốn.
Tên lửa không đối không tầm xa có khả năng bắt kịp mục tiêu cơ động quá tải đến 8g, có nghĩa là cao hơn thông số cơ động quá tải của F-16 và máy bay thế hệ thứ năm F-22 của Mỹ.
Khối lượng của “cánh tay dài” vào khoảng 500 kg, tốc độ chặng cuối của đường bay lên đến Mach 6 với đầu kháng nhiễu điện tử mới.
Nguồn tin nhấn mạnh, những chiếc MiG-31 rất cần các tên lửa “cánh tay dài” vì chúng được thiết kế như là máy bay đánh chặn tầm xa.
“Vào những năm 1970, chúng ta đã có tên lửa R-33, bây đã trở thành vũ khí quá bình thường. R-33 không còn “hợp thời” vì nó được thiết kế để lắp lên các máy bay Tu-128 và tiêu diệt các mục tiêu bay cơ động thấp. Đến nay, các máy bay đối phương đều có tốc độ lớn và rất cơ động, được trang bị thiết bị điện tử tiên tiến và hệ thống tác chiến điện tử, người tiếp chuyện nguồn tin cho biết.
Tên lửa R-33 nâng cấp đã được thử nghiệm vào năm 1997 với kết quả mỹ mãn. Tên lửa đã thiết lập kỷ lục thế giới, tiêu diệt mục tiêu tốc độ cơ động ở khoảng cách 304 km. Biến thể xuất khẩu R-33 được mang tên RVV-DB, tên lửa không đối không tầm xa.
Cùng thời điểm đó, các nhà thiết kế vũ khí Nga bắt đầu phát triển một dự án tên lửa mới R-37M. điều khác biệt với “người tiền nhiệm là các thành phần được chế tạo hoàn toàn trong nước. Bản phác thảo của tên lửa này đã được đưa ra năm 2007.
Thế nhưng, các phi công quân sự đang hoài nghi về tính hữu dụng của “cánh tay dài”. Một trong những phi công quân sự đã cho Izvestia, mất không dưới 2 phút để tên lửa bay đến mục tiêu cách xa 200 km thì sẽ khó có cơ hội chiến thắng trong không chiến.
“Đối với máy bay ném bom B-52 nặng nề và chậm chạp thì không còn đường chạy, thế nhưng đối với F-16 thì chỉ là đi tìm “gió”. Quay trở lại những năm 1990, người Mỹ đã bắn MiG-25 bằng tên lửa Phoenix nhưng cũng không trúng”, viên phi công nói.
Tất nhiên, Yuri Karnovsky, chuyên gia hàng không cho rằng, việc tranh luận về vấn đề này thuộc về sĩ quan cao cấp của lực lượng Không quân. Theo ông, những vũ khí tiên tiến phải được đưa vào sử dụng và trang bị trên tất cả các máy bay đánh chặn của Nga.
Thu Hoài (theo VZ)
Thông tin trên được dẫn nguồn từ Bộ Tư lệnh Không quân Nga,
Tên lửa K-37M còn được gọi “cánh tay dài” đã được chỉnh sửa tại Văn phòng thiết kế máy Moscow Vympel mang tên Toropov. Dự kiến, trong hè năm 2013, chúng sẽ được đưa vào phục vụ trong lực lượng Không quân.
http://media12.baodatviet.v n:/2012/12/21/C149284_C142312_qp-ht-259-mig-232.jpg
“Các tên lửa mới sẽ được trang bị trên các máy bay đánh chặn nâng cấp MiG-31BM của chúng tôi. Tên lửa này có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không tốc độ cao ở khoảng cách đến 200 km”, một sĩ quan ở Bộ Tư lệnh Không quân Nga cho hay.
Tên lửa không đối không tầm xa đã được thử nghiệm trong một thời gian dài, từ năm 2009 đến tận giữa năm 2012 và đã hơn một lần trưng bày tại triển lãm MAKS. Tuy nhiên các đặc tính kỹ thuật của tên lửa K-37M chưa bao giờ được tiết lộ, có chăng chỉ là vài thông số cơ bản.
http://media12.baodatviet.v n:/2012/12/21/C149284_Ten-lua-K37M.jpg
Tên lửa đối không của Không quân Nga.
Đặc biệt, tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu bay theo hướng ngược chiều. Sau khi tiếp nhận toạ độ của mục tiêu, tên lửa được điều khiển bằng hệ thống quán tính, khiến cho “nạn nhân” không thể phát hiện ra nó. Hệ thống ḍ tìm mục tiêu chỉ kích hoạt khi tiếp cận gần mục tiêu, khi đó, “nạn nhân” có thể phát hiện nhưng đã quá muộn để chạy chốn.
Tên lửa không đối không tầm xa có khả năng bắt kịp mục tiêu cơ động quá tải đến 8g, có nghĩa là cao hơn thông số cơ động quá tải của F-16 và máy bay thế hệ thứ năm F-22 của Mỹ.
Khối lượng của “cánh tay dài” vào khoảng 500 kg, tốc độ chặng cuối của đường bay lên đến Mach 6 với đầu kháng nhiễu điện tử mới.
Nguồn tin nhấn mạnh, những chiếc MiG-31 rất cần các tên lửa “cánh tay dài” vì chúng được thiết kế như là máy bay đánh chặn tầm xa.
“Vào những năm 1970, chúng ta đã có tên lửa R-33, bây đã trở thành vũ khí quá bình thường. R-33 không còn “hợp thời” vì nó được thiết kế để lắp lên các máy bay Tu-128 và tiêu diệt các mục tiêu bay cơ động thấp. Đến nay, các máy bay đối phương đều có tốc độ lớn và rất cơ động, được trang bị thiết bị điện tử tiên tiến và hệ thống tác chiến điện tử, người tiếp chuyện nguồn tin cho biết.
Tên lửa R-33 nâng cấp đã được thử nghiệm vào năm 1997 với kết quả mỹ mãn. Tên lửa đã thiết lập kỷ lục thế giới, tiêu diệt mục tiêu tốc độ cơ động ở khoảng cách 304 km. Biến thể xuất khẩu R-33 được mang tên RVV-DB, tên lửa không đối không tầm xa.
Cùng thời điểm đó, các nhà thiết kế vũ khí Nga bắt đầu phát triển một dự án tên lửa mới R-37M. điều khác biệt với “người tiền nhiệm là các thành phần được chế tạo hoàn toàn trong nước. Bản phác thảo của tên lửa này đã được đưa ra năm 2007.
Thế nhưng, các phi công quân sự đang hoài nghi về tính hữu dụng của “cánh tay dài”. Một trong những phi công quân sự đã cho Izvestia, mất không dưới 2 phút để tên lửa bay đến mục tiêu cách xa 200 km thì sẽ khó có cơ hội chiến thắng trong không chiến.
“Đối với máy bay ném bom B-52 nặng nề và chậm chạp thì không còn đường chạy, thế nhưng đối với F-16 thì chỉ là đi tìm “gió”. Quay trở lại những năm 1990, người Mỹ đã bắn MiG-25 bằng tên lửa Phoenix nhưng cũng không trúng”, viên phi công nói.
Tất nhiên, Yuri Karnovsky, chuyên gia hàng không cho rằng, việc tranh luận về vấn đề này thuộc về sĩ quan cao cấp của lực lượng Không quân. Theo ông, những vũ khí tiên tiến phải được đưa vào sử dụng và trang bị trên tất cả các máy bay đánh chặn của Nga.
Thu Hoài (theo VZ)