Log in

View Full Version : Đội tàu ngầm nguyên tử chiến lược mới của Nga


jojolotus
12-21-2012, 03:56
- Tư lệnh Hải quân Nga Đô đốc V. Chirkov tuyên bố Nga sẽ sản xuất hàng loạt tàu ngầm nguyên tử thế hệ 5 nhằm tăng cường sức mạnh cho hải quân nước này.

Tuy nhiên, ông Chirkov không tiết lộ thông tin về loại tàu ngầm này mà chỉ cho biết dự án sẽ được khởi động sau năm 2030.

Trước đó, hồi tháng 2/2010, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga Vladimir Popovkin tuyên bố với báo giới, chương trình vũ khí quốc gia mới tới năm 2020 có khả năng sẽ xem xét phát triển tàu ngầm nguyên tử thế hệ 5 mới.

http://phunutoday.vn/dataimages/201212/original/images904260_Tau_nga m_Nga.jpg

Tàu ngầm thế hệ 5 của Nga sẽ có nhiều khác biệt

Theo các chuyên gia, tàu ngầm nguyên tử thế hệ 5 sẽ khác biệt so với các dòng tàu ngầm trước đó ở việc giảm phát tín hiệu thủy âm khi hoạt động, hệ thống hỗ trợ lái tự động, thiết bị an toàn và các tổ hợp vũ khí tầm xa.

Ngoài ra, tàu ngầm nguyên tử thế hệ 5 của Nga cũng sẽ được trang bị các loại tên lửa và ngư lôi mạnh hơn.

Hiện nay Hải quân Nga đang được trang bị các tàu ngầm nguyên tử thế hệ 3. Trong thời gian tới, các tàu này sẽ được thay thế bằng các tàu ngầm nguyên tử thế hệ thứ tư của các dự án 955 Borei và 885 Yasen.

Cũng theo Đô đốc V. Chirkov, tàu ngầm đầu tiên của dự án Borey mang tên Yury Dolgoruky sẽ được đưa vào trang bị vào cuối năm nay. Ông tuyên bố: “Trong trường hợp hoàn thành toàn bộ các cuộc cuộc kiểm tra một số hệ thống riêng biệt trên tàu, việc ký biên bản bàn giao sẽ được thực hiện trước 30/12”.

http://phunutoday.vn/dataimages/201212/original/images904261_Yury_Do lgoruky_phunutoday.v n.jpg

Tàu ngầm Yury Dolgoruky

Tàu ngầm nguyên tử Yury Dolgoruky được trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa R-30 Bulava. Lẽ ra tàu này đã được bàn giao cho Hải quân Nga từ trước đó nhưng đã vài lần bị hoãn lại để khắc phục một số thiếu sót kỹ thuật. Cuối năm nay (2012) Nga cũng dự định hoàn thành việc thử nghiệm cấp nhà nước tàu ngầm nguyên tử thứ hai mang tên Aleksandr Nhevsky của dự án 955.

Các tàu ngầm nguyên tử tên lửa chiến lược dự án 955 Borey do Phòng thiết kế Rubin thiết kế có lượng giãn nước là 24.000 tấn, đạt tốc độ 29 hải lý/giờ, lặn sâu tới 480 m và hoạt động độc lập trên biển tới 90 ngày đêm. Kíp thủy thủ có 105 người, trong đó có 55 sỹ quan.

Các tàu này được trang bị 20 tên lửa đạn đạo Bulava và các loại ngư lôi và tên lửa khác. Giá mỗi chiếc khoảng 20 tỷ rúp (khoảng 700 triệu USD).

Chiếc tàu ngầm nguyên tử đa năng đầu tiên của dự án Yasen mang tên Severodvinsk sẽ được đưa vào trang bị của Hải quân Nga vào năm 2013. Hiện nay chiếc tàu này đang được thử nghiệm tổng thể tại Biển Trắng.

http://phunutoday.vn/dataimages/201212/original/images904262_Severod vinsk_phunutoday.vn. jpg

Tàu ngầm Severodvinsk

Ngày 26/11/2012, Severodvinsk đã bắn thử thành công tên lửa có cánh siêu âm Kalibr vào một mục tiêu trên mặt đất. Các tàu ngầm lớp này với tên lửa Kalibr có thể tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất cách bờ đến 1.500 km.

Trước đó, ngày 07/11, chiếc tàu này cũng đã phóng thành công tên lửa Kalibr và đã tiêu diệt một mục tiêu trên biển khi tàu đang lặn sâu dưới nước.

Tàu ngầm Severodvinsk được hạ thủy ngày 15/6/2010 và đã được thử nghiệm trên biển 220 ngày đêm. Các tàu ngầm đa năng dự án 885 Yasen có thể đạt tốc độ tới hơn 30 hải lý/ giờ, lặn sâu đến 600 m và hoạt động trên biển tới 100 ngày đêm (không cần về căn cứ để tiếp nhiên liệu, nhu yếu phẩm.. ). Kíp thủy thủ là 90 người, trong đó có 30 sỹ quan.

Theo kế hoạch, đến năm 2020, Hải quân Nga sẽ đưa vào trang bị 10 tàu dự án Borey. Đến năm 2021 sẽ nhận tiếp 7 tàu dự án Yasen. Ngoài ra, Hải quân Nga cũng sẽ nhận thêm khoảng 20 tàu ngầm điện-diezel, trong đó có 6 tàu ngầm dự án 636.3 Varshavianka. Nga cũng sẽ tiếp tục hiện đại hóa các tàu ngầm hạt nhân chiến lược dự án Akula đang có trong trang bị hiện nay.

http://phunutoday.vn/dataimages/201212/original/images904263_Bulava_ phunutoday.vn.jpg

Các tàu ngầm Nga có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên đất liền từ khoảng cách hàng nghìn km

Về tàu nổi, trong tương lai trung hạn thành phần chủ yếu của lực lượng tàu nổi Nga hoạt động ở khu vực gần bờ và trên các đại dương sẽ là các chiến hạm dự án 2235.0 và dự án 2038.0 Theo dự án 2038.0, Nga đã đóng 5 tàu và đã đưa vào trang bị 2 chiếc trong số đó.

Các tàu chiến chủ yếu hoạt động trên các đại dương cũng sẽ được thay thế bằng các tàu đóng theo dự án mới. Những tàu này sẽ khả năng tấn công và phòng thủ mạnh hơn, kể cả phòng thủ chống tên lửa. Đến năm 2016, Hải quân Nga sẽ được trang bị thêm 6 tàu tuần tiễu dự án 1135.6. Ngay trong năm 2013 tàu đổ bộ hạng nặng Ivan Gren cũng sẽ được đưa vào trang bị.

http://phunutoday.vn/dataimages/201212/original/images904264_Ivan_Gr en_phunutoday.vn.jpg

Tàu đổ bộ Ivan Gren của Nga

Với nguồn ngân sách 4,7 nghìn tỷ rúp (khoảng 170 tỷ USD) dành cho chương trình phát triển Hải quân giai đoạn 2011-2020 theo Chương trình vũ khí đã được phê duyệt, Nga đang và sẽ tăng cường sức mạnh Hải quân, mở rộng phạm vi hoạt động trên biển và trên đại dương để bảo vệ các lợi ích của Nga.

Lần đầu tiên sau hơn 26 năm, vào mùa hè năm 2012 Hải quân Nga đã lại đưa các tàu ngầm tên lửa chiến lược tiến hành tuần tiễu thường xuyên trên các vùng biển quốc tế.


Hùng Lê
theo PNTD