Log in

View Full Version : Nga ráo riết tăng cường sức mạnh quân sự


tonny_thuong
01-12-2013, 03:25
- Năm 2010, Tổng thống Nga đă kư phê duyệt hai chương tŕnh lớn liên quan đến hiện đại hóa lực lượng vũ trang Nga. Chương tŕnh thứ nhất là “Tái trang bị cho Lực lượng vũ trang Nga giai đoạn 2011-2020" với khoảng ngân sách lên tới 20.000 tỷ rúp (khoảng hơn 700 tỷ đôla) với mục tiêu đến năm 2020 đổi mới ít nhất 75 % lượng vũ khí và trang bị kỹ thuật cho quân đội.

3. Bộ đội pḥng thủ vũ trụ và pḥng không.

Mới đây, đại diện của Bộ đội pḥng thủ vũ trụ- pḥng không, đại tá A. Zolotukhin cho biết là một trong những hướng phát triển chủ yếu của Bộ đội pḥng thủ vũ trụ- pḥng không trong năm 2013 là hoàn thiện các phương tiện của Hệ thống kiểm soát khoảng không vũ trụ. Ông cho biết là:

“Trong năm 2012, các chuyên gia của Trung tâm trinh sát t́nh h́nh vũ trụ đă đưa ra 6 cảnh báo về các mục tiêu vũ trụ nguy hiểm tiến sát Trạm vũ trụ quốc tế (MKS) và 20 cảnh báo về của các vật thể nguy hiểm trong vũ trụ có khả năng và chạm với các thiết bị vũ trụ đang hoạt động”.

http://baodatviet.vn/dataimages/201301/original/images1173034_Nga_ra o_riet_tang_cuong_su c_manh_quan_su_datvi et.vn_4.jpg

Hệ thống tên lửa S-400 của quân đội Nga

“Hiện nay, Bộ đội pḥng thủ vũ trụ và pḥng không đang kiểm soát việc đưa vào quỹ đạo 130 thiết bị vũ trụ và theo dơi khoảng 150 thiết bị vũ trụ khác”. Trung tâm trinh sát t́nh h́nh vũ trụ c̣n có một nhiệm vụ kiểm soát thành phần và t́nh trạng của các nhóm vệ tinh trên quỹ đạo của nước ngoài và theo dơi các thí nghiệm trên quỹ đạo với các thiết bị vũ trụ của các quốc gia khác.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hệ thống kiểm soát khoảng không vũ trụ Nga là đảm bảo thông tin cho các quyết định vô hiệu hóa các mối đe dọa từ vũ trụ và trong vũ trụ, đảm bảo cho việc triển khai và hoạt động các cụm thiết bị vũ trụ Nga và đánh giá các mối nguy hiểm có liên quan đến rác công nghệ trong vũ trụ.

Trong các năm tới, Trung tâm trinh sát vũ trụ sẽ được trang bị các tổ hợp radar, các thiết bị quang –điện tử, các thiết bị kiểm soát vô tuyến kỹ thuật mới nhất cho phép tăng cường đáng kể các khả năng của Hệ thống kiển soát t́nh h́nh vũ trụ Nga nhằm đảm bảo các lợi ích và an ninh quốc gia của Nga.

Cũng trong lĩnh vực pḥng thủ vũ trụ- pḥng không, Nga cũng ráo riết tăng cường sức mạnh của hệ thống radar. Ngày 06/01/2013, cũng ông A. Zolotukhin cho biết là Nga sẽ xây dựng các trạm rada mới kiểu “Voronhez” tại các Khu Krasnoiarsk, Altai và Orenburg”.

Bắt đầu từ năm 2013, các trạm radar tương tự cũng sẽ được xây dựng tại Enhiseisk (Xibiri) và Barnaul (cũng tại Xibiri). Hiện Nga đă 4 trạm radar thế hệ mới sản xuất theo công nghệ hoàn thiện chủ yếu tại các nhà máy sản xuất (01 ở Vùng Leningrad (tây bắc Nga), 01 ở Krasnodar ( tây nam Nga), 01 ở Kaliningrad (cực tây Nga) và 01 ở Iarkut (nam Xibiri).

Với các trạm rada “ Voronhez” mới, hệ thống cảnh báo các đ̣n tấn công tên lửa của Nga sẽ phủ sóng toàn bộ các hướng chiến lược hướng tới lănh thổ Nga. Điều khác biệt của các trạm rada thế hệ mới “Voronhez” so với các trạm radar thế hệ cũ như “Dnhepr”, “Darian” là ở chỗ:

1/ Nó rất dễ dàng và nhanh chóng được hiện đại hóa trong quá tŕnh khai thác, sử dụng do có kết cấu mở trong khí các trạm rada thế hệ cũ được thiết kế theo kiểu kết cấu cứng và không thể thay đổi được cho đến khi hết thời hạn sử dụng.

2/ Công suất tiêu thụ của “ Voranhez” chỉ là 0,7 Mw trong khi “Dnhepr” cần tới 2,0 Mw và “Darian” lên tới 50Mw. Có kết cấu đơn giản hơn. Nó được lắp đặt từ 23 đơn vị thiết bị công nghệ trong khi các con số trên ở “Dnhepr” là 180 và “Darian” là 4070. “ Voronhez” là thế hệ rada thứ 4 của Nga làm việc ở dải sóng mét .

Trong tương lai, việc xây dựng các trạm rada thế hệ mới của Nga cũng sẽ được triển khai ở các khu vực ngoại vi khác trên lănh thổ Nga nhằm phát triển hệ thống cảnh báo về các đ̣n tấn công tên lửa.

Một điều rất đáng chú ư là chỉ riêng trạm radar “Voronhez” ở khu Krasnodar (miền Tây Nam Nga) đă có thể phủ sóng toàn bộ khoảng không gian trên lănh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, Irắc, Iran, Ấn độ và các quốc gia Trung Cận đông và hoàn toàn thay thế trạm Gabala Nga thuê của Azerbaizan (đă hết hạn hợp đồng và không gia hạn), các trạm Mukachevo và Xevastopol mà Nga đă thuê của Ucraina.

Ngoài việc triển khai xây dựng các trạm radar “Voronhez”, trong năm 2013 các phân đội kỹ thuật của Bộ đội pḥng không và pḥng thủ vũ trụ sẽ nhận 20 trạm rada mới với các biến thể khác nhau.

Đây là thông tin mà Bộ quốc pḥng Nga mới cung cấp ngày 08/01/2013. Các trạm rada đó sẽ là “Gamma-S”, “Hebo-U”, Podlet-K” và các trạm rada đă hiện đại hóa “Desna”, “Kasta” và một số loại khác.

Các trạm rada này sẽ được sử dụng để quan sát các khu vực được giao chịu trách nhiệm, tự động bắt mục tiêu, bám mục tiêu, lựa chọn mục tiêu, nhận biết mục tiêu thuộc quốc gia nào và cung cấp số liệu cho các hệ thống tên lửa pḥng không.

Các trạm rada có thể đồng thời phát hiện hơn 100 mục tiêu các lớp khác nhau, gồm máy bay, máy bay lên thẳng, máy bay không người lái, các tên lửa ở khoảng cách đến 400 km trên cả độ cao thấp, trung b́nh và độ cao lớn.

Đến năm 2020, Bộ đội pḥng không- pḥng thủ vũ trụ sẽ thay mới 70% các trạm rada.

http://baodatviet.vn/dataimages/201301/original/images1173031_Nga_ra o_riet_tang_cuong_su c_manh_quan_su_datvi et.vn_3.jpg

Đảm bảo an ninh quốc gia Nga như thế đấy (phân bố các trạm radar trên lănh thổ Nga và phạm vi phủ sóng..

Trong những năm tới Nga sẽ xây dựng hệ thống pḥng không và pḥng thủ tên lửa nhiều tầng với thành phần chủ yếu là các tổ hợp tên lửa S-500 (đây là loại tên lửa có thể tiêu diệt đồng thời 10 mục tiêu đạn đạo, kể cả các đầu tác chiến của tên lửa có cánh đang bay với tốc độ lên tới 7.000 m/s và có các tính năng tác chiến vượt hẳn so với S-400 Triumph của Nga và MIM-104F Patriod PAC-3 của Mỹ) kết hợp với hệ thống pḥng thủ chống tên lửa A-235 bảo vệ Matxcova.

Hệ thống pḥng không và pḥng thủ tên lửa của Nga sẽ gồm các tổ hợp tên lửa tầm ngắn “Tunguska”, “Top-M2”, “Buk”và “Morfei”, các tổ hợp tên lửa tầm trung S-300 và “Vichiaz”, và các tên lửa tầm xa S-400, S-500, hệ thống A-235 và có thể là cả S-1000 trong tương lai.

Lê Hùng (Tổng hợp từ các báo Nga)