jojolotus
02-15-2013, 13:35
Một mô hình máy bay không người lái tiềm năng, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tấn công của Nga đã "vô tình" được giới truyền thông tiết lộ trong chuyến thăm tới Văn phòng thiết kế Sokol thuộc Hiệp hội hàng không Kazan ở nước công hòa Tatarstan, Liên Bang Nga.
- Phương tiện truyền thông nước Cộng hòa Tarastan (Nga) đã "vô tình" tiết lộ một mô hình máy bay không người lái bí mật của nước này
Hình ảnh được đăng tải vào ngày 5/2 trên website truyền thông của nước Cộng hòa Tatarstan cho thấy mô hình máy bay không người lái có tên Altius-M. Ngay sau đó, bức hình này đã được gỡ bỏ để giữ kín bí mật về chương trình phát triển loại siêu máy bay không người lái này. Tuy nhiên, việc gỡ bỏ hình ảnh cho thấy UAV Altius-M trên website này không còn nhiều ý nghĩa, bởi các phương tiện truyền thông và các diễn đàn quân sự Nga đã nhanh chóng lưu được hình ảnh và lan truyền với tốc độ chóng mặt.
http://phunutoday.vn/dataimages/201302/original/images1186415_Altius _M_Phunutoday.vn_3.j pg
Mô hình UAV Altius-M vô tình được công khai trên phương tiện truyền thông Tatartans.
Theo như hình ảnh được tiết lộ về mô hình UAV Altius-M, máy bay được trang bị 2 động cơ phản lực cánh quạt, thân máy bay thuôn dài, cánh đuôi lớn hình chữ V và đôi cánh rất dài.
Ngay sau đó, Văn phòng thiết kế Sokol đã đưa lên hình ảnh đồ họa thiết kế về loại máy bay không người lái mới Altius-M của họ, nhưng không mô tả các thiết bị truyền thông, tải trọng và cảm biến trên máy bay.
Các phương tiện truyền thông Nga nói rằng, trong năm 2011, phòng thiết kế Sokol ở Tatarstan và phòng thiết kế Tranzas ở St Petersburg đã chiến thắng trong một hợp đồng phát triển một máy bay không người lái tầm cao/tầm xa (HALE) nặng 5 tấn, có tên là Altius-M và một hệ thống không người lái khác, nặng 1 tấn, có tên là Inokhodyets (Wanderer).
http://phunutoday.vn/dataimages/201302/original/images1186416_Altius _M_Phunutoday.vn_2.j pg
Đồ họa thiết kế của UAV Altius-M được Sokol công bố.
Trả lời phỏng vấn với hãng tin ARMS-TASS, Giám đốc Hiệp hội hàng không Tranzas, ông Viktor Godunov nói rằng, các hệ thống không người lái mới của Nga có thể so sánh với những loại UAV tương tự của nước ngoài về tầm hoạt động và thời gian bay, cũng như khả năng "đa nhiệm và tấn công".
Sokol sẽ chịu trách nhiệm việc sản xuất và cung cấp các hệ thống mặt đất cho hệ thống không người lái mới. Trong khi đó, Tranzas đang phát triển các hệ thống giám sát và điện tử cho UAV Altius và Inokhodyets. Cả hai loại máy bay không người lái này dự kiến sẽ tham gia bay vào năm 2014 và bắt đầu thử nghiệm vào năm 2015.
http://phunutoday.vn/dataimages/201302/original/images1186418_Altius _M_Phunutoday.vn_4.j pg
Altius-M có thiết kế thuôn dài, đôi cánh lớn, đuôi hình chữ V, khả năng cao toàn bộ vũ khí của nó sẽ được đưa vào trong thân.
http://phunutoday.vn/dataimages/201302/original/images1186427_Altius _M_Phunutoday.vn_1.j pg
Cận cảnh mô hình của UAV Altius-M.
Thái Vy (theo Bmpd)
- Phương tiện truyền thông nước Cộng hòa Tarastan (Nga) đã "vô tình" tiết lộ một mô hình máy bay không người lái bí mật của nước này
Hình ảnh được đăng tải vào ngày 5/2 trên website truyền thông của nước Cộng hòa Tatarstan cho thấy mô hình máy bay không người lái có tên Altius-M. Ngay sau đó, bức hình này đã được gỡ bỏ để giữ kín bí mật về chương trình phát triển loại siêu máy bay không người lái này. Tuy nhiên, việc gỡ bỏ hình ảnh cho thấy UAV Altius-M trên website này không còn nhiều ý nghĩa, bởi các phương tiện truyền thông và các diễn đàn quân sự Nga đã nhanh chóng lưu được hình ảnh và lan truyền với tốc độ chóng mặt.
http://phunutoday.vn/dataimages/201302/original/images1186415_Altius _M_Phunutoday.vn_3.j pg
Mô hình UAV Altius-M vô tình được công khai trên phương tiện truyền thông Tatartans.
Theo như hình ảnh được tiết lộ về mô hình UAV Altius-M, máy bay được trang bị 2 động cơ phản lực cánh quạt, thân máy bay thuôn dài, cánh đuôi lớn hình chữ V và đôi cánh rất dài.
Ngay sau đó, Văn phòng thiết kế Sokol đã đưa lên hình ảnh đồ họa thiết kế về loại máy bay không người lái mới Altius-M của họ, nhưng không mô tả các thiết bị truyền thông, tải trọng và cảm biến trên máy bay.
Các phương tiện truyền thông Nga nói rằng, trong năm 2011, phòng thiết kế Sokol ở Tatarstan và phòng thiết kế Tranzas ở St Petersburg đã chiến thắng trong một hợp đồng phát triển một máy bay không người lái tầm cao/tầm xa (HALE) nặng 5 tấn, có tên là Altius-M và một hệ thống không người lái khác, nặng 1 tấn, có tên là Inokhodyets (Wanderer).
http://phunutoday.vn/dataimages/201302/original/images1186416_Altius _M_Phunutoday.vn_2.j pg
Đồ họa thiết kế của UAV Altius-M được Sokol công bố.
Trả lời phỏng vấn với hãng tin ARMS-TASS, Giám đốc Hiệp hội hàng không Tranzas, ông Viktor Godunov nói rằng, các hệ thống không người lái mới của Nga có thể so sánh với những loại UAV tương tự của nước ngoài về tầm hoạt động và thời gian bay, cũng như khả năng "đa nhiệm và tấn công".
Sokol sẽ chịu trách nhiệm việc sản xuất và cung cấp các hệ thống mặt đất cho hệ thống không người lái mới. Trong khi đó, Tranzas đang phát triển các hệ thống giám sát và điện tử cho UAV Altius và Inokhodyets. Cả hai loại máy bay không người lái này dự kiến sẽ tham gia bay vào năm 2014 và bắt đầu thử nghiệm vào năm 2015.
http://phunutoday.vn/dataimages/201302/original/images1186418_Altius _M_Phunutoday.vn_4.j pg
Altius-M có thiết kế thuôn dài, đôi cánh lớn, đuôi hình chữ V, khả năng cao toàn bộ vũ khí của nó sẽ được đưa vào trong thân.
http://phunutoday.vn/dataimages/201302/original/images1186427_Altius _M_Phunutoday.vn_1.j pg
Cận cảnh mô hình của UAV Altius-M.
Thái Vy (theo Bmpd)