vuitoichat
04-29-2013, 08:55
Hàng trăm tay súng, hôm nay (28/4) đă bao vây Bộ Ngoại giao Libya ở thủ đô Tripoli đ̣i những người từng làm việc cho Muammar Gaddafi phải bị cấm giữ các chức vụ cấp cao trong chính phủ mới.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/04/28/18/20130428180438-baovaybongoaigiao.jp g
(Ảnh: EPA)
Theo các nhân chứng, khoảng 40 xe bán tải mang theo súng bắn máy bay đă phong tỏa các con đường trong khi toán người mang theo AK-47 và súng bắn tỉa hướng ḍng giao thông khỏi ṭa nhà.
Esaam al-Naas, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Libya, xác nhận ít nhất 200 người có vũ trang đang bao vây bộ này. Ông cho hay, các cuộc thương lượng với người biểu t́nh đang diễn ra và không ai tiến vào trong ṭa nhà.
Đại tá Muammar Gaddafi đă bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2011 và bị giết vào ngày 20/10 cùng năm, sau 42 năm cầm quyền liên tục ở Libya.
Căng thẳng giữa chính phủ và các chiến binh nổi dậy có vũ trang ở Libya đă tăng cao trong vài tuần trở lại đây kể từ khi một chiến dịch được phát động nhằm đưa các phe nhóm ra khỏi đại bản doanh của họ tại thủ đô Tripoli.
Kể từ khi chế độ Gaddafi bị lật đổ, Libya rơi vào t́nh trạng ngập tràn vũ khí với các băng nhóm vũ trang hiện diện khắp nơi.
Cuộc biểu t́nh hôm nay 28/4 là để đ̣i chính phủ thông qua một dự luật cấm các quan chức từng phục vụ chế độ Gaddafi giữ các vị trí cấp cao trong chính phủ. Dự luật này hiện mới đang được thảo luận.
"Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi luật cô lập chính trị (chống lại các quan chức thời Gaddafi) được thực thi", một chỉ huy phiến quân tuyên bố. Ông này nói thêm rằng Bộ Ngoại giao được chọn bao vây là bởi v́ một số quan chức tại đây từng làm việc cho Gaddafi.
Thanh Hảo(Theo Reuters, Al Jazeera)
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/04/28/18/20130428180438-baovaybongoaigiao.jp g
(Ảnh: EPA)
Theo các nhân chứng, khoảng 40 xe bán tải mang theo súng bắn máy bay đă phong tỏa các con đường trong khi toán người mang theo AK-47 và súng bắn tỉa hướng ḍng giao thông khỏi ṭa nhà.
Esaam al-Naas, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Libya, xác nhận ít nhất 200 người có vũ trang đang bao vây bộ này. Ông cho hay, các cuộc thương lượng với người biểu t́nh đang diễn ra và không ai tiến vào trong ṭa nhà.
Đại tá Muammar Gaddafi đă bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2011 và bị giết vào ngày 20/10 cùng năm, sau 42 năm cầm quyền liên tục ở Libya.
Căng thẳng giữa chính phủ và các chiến binh nổi dậy có vũ trang ở Libya đă tăng cao trong vài tuần trở lại đây kể từ khi một chiến dịch được phát động nhằm đưa các phe nhóm ra khỏi đại bản doanh của họ tại thủ đô Tripoli.
Kể từ khi chế độ Gaddafi bị lật đổ, Libya rơi vào t́nh trạng ngập tràn vũ khí với các băng nhóm vũ trang hiện diện khắp nơi.
Cuộc biểu t́nh hôm nay 28/4 là để đ̣i chính phủ thông qua một dự luật cấm các quan chức từng phục vụ chế độ Gaddafi giữ các vị trí cấp cao trong chính phủ. Dự luật này hiện mới đang được thảo luận.
"Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi luật cô lập chính trị (chống lại các quan chức thời Gaddafi) được thực thi", một chỉ huy phiến quân tuyên bố. Ông này nói thêm rằng Bộ Ngoại giao được chọn bao vây là bởi v́ một số quan chức tại đây từng làm việc cho Gaddafi.
Thanh Hảo(Theo Reuters, Al Jazeera)