tonny_thuong
05-18-2013, 00:37
- “Tính đến đầu tháng 5/2013, giá trị các đơn đặt hàng mua vũ khí và thiết bị quân sự của Nga vượt quá 38 tỷ USD”.
Đó là tuyên bố của ông Sergei Goreslavsky trưởng đoàn đại biểu “Rostex” tại triển lăm LIMA-2013 ở Peru - Đài tiếng nói nước Nga dẫn tin theo hăng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 17/5.
Theo lời ông Sergei Goreslavsky, Tậ̣p đoàn xuất khẩu vũ khí quốc gia Rosoboronexport gần đây đă kư một số hợp đồng xuất khẩu, bao gồm cả kỹ thuật máy bay trực thăng, tổ hợp tên lửa chống tăng và dịch vụ hiện đại hóa những trang thiết bị đă cung cấp.
http://phunutoday.vn/dataimages/201305/original/images1216166_may_ba y_Mig29m2_cua_Nga_Ph unutoday.vn.jpg
Chiến đấu cơ MiG-29M2 của Nga. Đây là ḍng máy bay tiêm kích thế hệ thứ 4, tốc độ tối đa 2.200km/giờ, tầm hoạt động 2.000km. MiG-29M2 có thể sử dụng 10 loại tên lửa, 4 loại bom, cùng nhiều thiết bị gây nhiễu. Tuy được thiết kế với định hướng chủ yếu là đánh chặn nhưng MiG-29M2 cũng có khả năng tấn công mặt đất khá mạnh...
Nga đang chào bán các loại máy bay Mi-17/171, Mi-28, Mi-35, Ka-28, Ka-31 và Ka-32.
Trong thời gian tới, Nga sẽ đưa ra thị trường thế giới thêm 3 loại trực thăng nữa là Mi-17 cải tiến, và Mi-38 và Ka-62 mới.
Hiện Tập đoàn Rosoboronexport cũng đang kỳ vọng có thể dành chiến thắng trong cuộc đấu thầu do Ấn Độ tiến hành, nhằm mua 197 máy bay trực thăng đa năng, sản phẩm được Rosoboronexport đưa ra là máy bay trực thăng Ka-226T.
“Theo đánh giá của các chuyên viên, máy bay trực thăng Nga sở hữu lợi thế vượt trội đáng kể so với những mẫu do các thành viên khác đưa ra đấu thầu”, ông Grigory Kozlov, Vụ trưởng xuất khẩu máy bay trực thăng và dịch vụ của Rosoboronexport nói.
Theo thông báo của Ủy ban hợp tác kỹ thuật - quân sự Nga, năm 2012, Nga đă xuất khẩu hàng hóa quân sự tổng trị giá hơn 14 tỷ USD; năm 2011, con số này là 13,2 tỷ USD, trong đó 10,7 tỷ USD là các hợp đồng thuộc Tập đoàn Rosoboronexport.
Theo phân tích trên trang Indrus của Ấn Độ, th́ sau Ấn Độ và Algeria, Việt Nam đang dần trở thành một đối tác rất quan trọng của Nga trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật-quân sự.
Sau chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hồi tháng 10/2008, chỉ tính riêng trong 3 năm qua, hai nước đă kư các hợp đồng để Nga cung cấp trang thiết bị quân sự như hệ thống pḥng không, máy bay và vũ khí cho Việt Nam có tổng trị giá nhiều tỷ USD.
Năm 2009, trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Nga, hai bên đă kư một hợp đồng để Nga cung cấp cho Việt Nam 6 tàu ngầm Kilo 636 trị giá 1,8 tỷ USD…
Theo báo Nga, hiện nay, trong danh sách ba khách hàng mua vũ khí nhiều nhất của Nga, đứng đầu vẫn là Ấn Độ, theo sau là Venezuela, rồi đến Trung Quốc. Nhưng với việc Việt Nam ngày càng muốn trang bị thêm vũ khí do Nga chế tạo, Việt Nam có thể sẽ thay vào vị trí của Trung Quốc trong danh sách này.
Về phần ḿnh, trong vấn đề nhập khẩu vũ khí, Nga quan tâm đến việc mua công nghệ tiên tiến từ nước ngoài.
Interfax-AVN dẫn lời ông Vyacheslav Dzirkaln, Phó giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác kỹ thuật quân sự (FSMTC) của Nga cho hay: “Chúng ta nhận thức rơ rằng không ai cấp cho chúng ta các mẫu vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại nhất. Nhưng không nên từ chối sự hợp tác như vậy. Trước hết, chúng ta phải chú trọng đề cập yếu tố nhập khẩu công nghệ”.
An Khanh (Tổng hợp)
theo pn
Đó là tuyên bố của ông Sergei Goreslavsky trưởng đoàn đại biểu “Rostex” tại triển lăm LIMA-2013 ở Peru - Đài tiếng nói nước Nga dẫn tin theo hăng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 17/5.
Theo lời ông Sergei Goreslavsky, Tậ̣p đoàn xuất khẩu vũ khí quốc gia Rosoboronexport gần đây đă kư một số hợp đồng xuất khẩu, bao gồm cả kỹ thuật máy bay trực thăng, tổ hợp tên lửa chống tăng và dịch vụ hiện đại hóa những trang thiết bị đă cung cấp.
http://phunutoday.vn/dataimages/201305/original/images1216166_may_ba y_Mig29m2_cua_Nga_Ph unutoday.vn.jpg
Chiến đấu cơ MiG-29M2 của Nga. Đây là ḍng máy bay tiêm kích thế hệ thứ 4, tốc độ tối đa 2.200km/giờ, tầm hoạt động 2.000km. MiG-29M2 có thể sử dụng 10 loại tên lửa, 4 loại bom, cùng nhiều thiết bị gây nhiễu. Tuy được thiết kế với định hướng chủ yếu là đánh chặn nhưng MiG-29M2 cũng có khả năng tấn công mặt đất khá mạnh...
Nga đang chào bán các loại máy bay Mi-17/171, Mi-28, Mi-35, Ka-28, Ka-31 và Ka-32.
Trong thời gian tới, Nga sẽ đưa ra thị trường thế giới thêm 3 loại trực thăng nữa là Mi-17 cải tiến, và Mi-38 và Ka-62 mới.
Hiện Tập đoàn Rosoboronexport cũng đang kỳ vọng có thể dành chiến thắng trong cuộc đấu thầu do Ấn Độ tiến hành, nhằm mua 197 máy bay trực thăng đa năng, sản phẩm được Rosoboronexport đưa ra là máy bay trực thăng Ka-226T.
“Theo đánh giá của các chuyên viên, máy bay trực thăng Nga sở hữu lợi thế vượt trội đáng kể so với những mẫu do các thành viên khác đưa ra đấu thầu”, ông Grigory Kozlov, Vụ trưởng xuất khẩu máy bay trực thăng và dịch vụ của Rosoboronexport nói.
Theo thông báo của Ủy ban hợp tác kỹ thuật - quân sự Nga, năm 2012, Nga đă xuất khẩu hàng hóa quân sự tổng trị giá hơn 14 tỷ USD; năm 2011, con số này là 13,2 tỷ USD, trong đó 10,7 tỷ USD là các hợp đồng thuộc Tập đoàn Rosoboronexport.
Theo phân tích trên trang Indrus của Ấn Độ, th́ sau Ấn Độ và Algeria, Việt Nam đang dần trở thành một đối tác rất quan trọng của Nga trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật-quân sự.
Sau chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hồi tháng 10/2008, chỉ tính riêng trong 3 năm qua, hai nước đă kư các hợp đồng để Nga cung cấp trang thiết bị quân sự như hệ thống pḥng không, máy bay và vũ khí cho Việt Nam có tổng trị giá nhiều tỷ USD.
Năm 2009, trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Nga, hai bên đă kư một hợp đồng để Nga cung cấp cho Việt Nam 6 tàu ngầm Kilo 636 trị giá 1,8 tỷ USD…
Theo báo Nga, hiện nay, trong danh sách ba khách hàng mua vũ khí nhiều nhất của Nga, đứng đầu vẫn là Ấn Độ, theo sau là Venezuela, rồi đến Trung Quốc. Nhưng với việc Việt Nam ngày càng muốn trang bị thêm vũ khí do Nga chế tạo, Việt Nam có thể sẽ thay vào vị trí của Trung Quốc trong danh sách này.
Về phần ḿnh, trong vấn đề nhập khẩu vũ khí, Nga quan tâm đến việc mua công nghệ tiên tiến từ nước ngoài.
Interfax-AVN dẫn lời ông Vyacheslav Dzirkaln, Phó giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác kỹ thuật quân sự (FSMTC) của Nga cho hay: “Chúng ta nhận thức rơ rằng không ai cấp cho chúng ta các mẫu vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại nhất. Nhưng không nên từ chối sự hợp tác như vậy. Trước hết, chúng ta phải chú trọng đề cập yếu tố nhập khẩu công nghệ”.
An Khanh (Tổng hợp)
theo pn