Hanna
06-10-2013, 19:06
Nga vừa chính thức giới thiệu tổ hợp tên lửa pḥng không tầm thấp Sosna tại một hội thảo về phát triển lực lượng pḥng không tại Smolensk.
Hăng tin Itar-Tass của Nga dẫn lời Trung tướng Alexandr Leonov, Tư lệnh lực lượng pḥng không Lục quân Nga cho biết hội thảo này được tổ chức tại Học viện pḥng không Vacilevsky ở Smolensk.
Hội thảo bàn các quan điểm của Bộ Quốc pḥng Nga cũng như các đơn vị thiết kế, chế tạo và thử nghiệm về trạng cũng như khả năng sản xuất các mẫu vũ khí mới và ứng dụng chúng cho nhiệm vụ pḥng không.
http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1370874753954.jpg
Tổ hợp tên lửa pḥng không Sosna
Hội thảo ở Smolensk thể hiện tầm quan trọng khi có sự tham dự của Tham mưu trưởng quân đội Nga, Trung tướng Sergei Istrakov, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc pḥng Hạ viện Nga Frants Klintsevich, các đại biểu đến từ 42 nhà sản xuất, 26 trường đại học, 19 đơn vị thiết kế, các viện nghiên cứu thử nghiệm, các tướng lĩnh lực lượng pḥng không và không quân của các quân khu Nga, đại diện Bộ Quốc pḥng Nga và các tổ hợp công nghiệp quốc pḥng Belarus. Hội thảo kết thúc ngày 7/6 vừa qua.
Trong khuôn khổ hội thảo này, các tổ hợp công nghiệp quốc pḥng Nga đă tổ chức một cuộc triển lăm các mẫu vũ khí với các phiên bản khác nhau như Tor-M2 bánh hơi và bánh xích cùng nhiều mẫu vũ khí mới.
Trong số đó phải kể tới tổ hợp tên lửa pḥng không tầm thấp Sosna. Trung tướng Leonov cho biết tổ hợp này chưa từng trải qua thử nghiệm cấp quốc gia nên cần tiếp tục thảo luận về khả của nó trước khi đi đến quyết định đưa vào trang bị cho quân đội.
http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1370874753964.jpg
Tổ hợp tên lửa pḥng không Strela-10 được coi là "tiền thân" của Sosna
Các nhà chế tạo Sosna cho biết tổ hợp này có khả năng bảo vệ các đơn vị bộ binh trong bất kỳ t́nh huống tác chiến nào, kể cả đang hành quân, trước các phương tiện tấn công và trinh sát đường không của đối phương.
Sosna có thể hoạt động hiệu quả cả ban ngày và ban đêm trong điều kiện bị gây nhiễu nhân tạo và tự nhiên.
Những thông tin chính thức cho biết Sosna có thể tiêu diệt nhiều loại mục tiêu, trong đó có các loại tên lửa có cánh trong phạm vị 10km và tầm cao tối đa 5km.
Vũ khí chính của tổ hợp là 12 tên lửa chính xác Sosna-R với tốc độ bay tối đa 900 m/s (máy bay F-16 của Mỹ có tốc độ tối đa 300 m/s, máy bay cường kích A-10 có tốc độ tối đa 200 m/s). Sosna có hệ thống điều khiển quang điện tử và mẫu giới thiệu được đặt trên khung gầm bánh xích.
AP
Hăng tin Itar-Tass của Nga dẫn lời Trung tướng Alexandr Leonov, Tư lệnh lực lượng pḥng không Lục quân Nga cho biết hội thảo này được tổ chức tại Học viện pḥng không Vacilevsky ở Smolensk.
Hội thảo bàn các quan điểm của Bộ Quốc pḥng Nga cũng như các đơn vị thiết kế, chế tạo và thử nghiệm về trạng cũng như khả năng sản xuất các mẫu vũ khí mới và ứng dụng chúng cho nhiệm vụ pḥng không.
http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1370874753954.jpg
Tổ hợp tên lửa pḥng không Sosna
Hội thảo ở Smolensk thể hiện tầm quan trọng khi có sự tham dự của Tham mưu trưởng quân đội Nga, Trung tướng Sergei Istrakov, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc pḥng Hạ viện Nga Frants Klintsevich, các đại biểu đến từ 42 nhà sản xuất, 26 trường đại học, 19 đơn vị thiết kế, các viện nghiên cứu thử nghiệm, các tướng lĩnh lực lượng pḥng không và không quân của các quân khu Nga, đại diện Bộ Quốc pḥng Nga và các tổ hợp công nghiệp quốc pḥng Belarus. Hội thảo kết thúc ngày 7/6 vừa qua.
Trong khuôn khổ hội thảo này, các tổ hợp công nghiệp quốc pḥng Nga đă tổ chức một cuộc triển lăm các mẫu vũ khí với các phiên bản khác nhau như Tor-M2 bánh hơi và bánh xích cùng nhiều mẫu vũ khí mới.
Trong số đó phải kể tới tổ hợp tên lửa pḥng không tầm thấp Sosna. Trung tướng Leonov cho biết tổ hợp này chưa từng trải qua thử nghiệm cấp quốc gia nên cần tiếp tục thảo luận về khả của nó trước khi đi đến quyết định đưa vào trang bị cho quân đội.
http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1370874753964.jpg
Tổ hợp tên lửa pḥng không Strela-10 được coi là "tiền thân" của Sosna
Các nhà chế tạo Sosna cho biết tổ hợp này có khả năng bảo vệ các đơn vị bộ binh trong bất kỳ t́nh huống tác chiến nào, kể cả đang hành quân, trước các phương tiện tấn công và trinh sát đường không của đối phương.
Sosna có thể hoạt động hiệu quả cả ban ngày và ban đêm trong điều kiện bị gây nhiễu nhân tạo và tự nhiên.
Những thông tin chính thức cho biết Sosna có thể tiêu diệt nhiều loại mục tiêu, trong đó có các loại tên lửa có cánh trong phạm vị 10km và tầm cao tối đa 5km.
Vũ khí chính của tổ hợp là 12 tên lửa chính xác Sosna-R với tốc độ bay tối đa 900 m/s (máy bay F-16 của Mỹ có tốc độ tối đa 300 m/s, máy bay cường kích A-10 có tốc độ tối đa 200 m/s). Sosna có hệ thống điều khiển quang điện tử và mẫu giới thiệu được đặt trên khung gầm bánh xích.
AP