PDA

View Full Version : Canada thử nghiệm thủy phi cơ DHC-6 thứ 5 cho Việt Nam


johnnydan9
10-17-2013, 16:20
Công ty Viking Air Canada đã bắt đầu thử nghiệm chiếc thủy phi cơ DCH-6 Twin Otter series 400 thứ 5 cho Việt Nam.
Theo Viking Air, chiếc thủy phi cơ DCH-6 Twin Otter series 400 thứ 5, được chế tạo theo hợp đồng cung cấp 6 thủy cơ loại này cho Hải quân Việt Nam đã được công ty Canada bắt đầu loạt các chuyến bay thử nghiệm nhà máy bắt đầu từ đầu tháng 10 vừa qua.

Theo đó, hôm 24/9, chiếc DHC-6 Twin Otter thứ 5 mang số hiệu MSN 885 (VNT-778) đã thực hiện chuyến bay thẳng từ nhà máy tới sân bay quốc tế Victoria - nơi các sỹ quan Hải quân Việt Nam sẽ thực hành học bay dưới sự huấn luyện của Pacific Sky Aviation - công ty chi nhánh thuộc Tập đoàn Viking, đặt tại sân bay quốc tế Victoria để tham gia qui trình thử nghiệm như những chiếc Twin Otter trước đó.
Qui trình thử nghiệm này bao gồm các chuyến chạy bộ dưới mặt đất và cất cánh bay ở nhiều loại địa hình khác nhau, gồm cả địa hình đồi núi và cất hạ cánh trên mặt nước ở gần Victoria.
<center><table class="contentimg" style="text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>http://luyenchuong.com/forum/attachment.php?attachmentid=415574&stc=1&d=1382026755</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Thủy phi cơ DHC-6 thứ 5 của Việt Nam đang chạy thử nghiệm.
</td> </tr> </tbody> </table></center>

Chiếc Twin Otter 400 thứ 5 bay đến Victoria để tiến hành thử nghiệm chỉ sau khoảng thời gian chưa đầy một tháng bắt đầu thử nghiệm thủy phi cơ Twin Otter thứ 4 mang số hiệu MSN 884 (VNT-772) trong đầu tháng 9/2013.
DHC-6 Twin Otter Series 400 được thiết kế để phục vụ cho các hoạt động trên biển và sẽ trở thành một trong trang bị trong lực lượng Không quân Hải quân Việt Nam.
Thủy phi cơ Twin Otter 400 có thể được trang bị tới 19 ghế ngồi hành khách, ở biến thể Guardian 400 (biến thể tăng cường tuần tra hải quân), máy bay được trang bị hệ thống hạ cánh trên mặt nước và các hệ thống chuyên biệt để có thể giám sát hàng hải, trinh sát và do thám.
Theo Phunutoday