PDA

View Full Version : T́nh tiết mới về tay súng tấn công quốc hội Canada


TongThongMy
10-25-2014, 07:17
VANCOUVER, British Columbia - Các tay súng bắn chết một người lính trong ánh sáng ban ngày đồng bằng sau đó xông vào Quốc hội Canada một lần phàn nàn rằng ông đă tham dự nhà thờ Hồi giáo Vancouver đă quá tự do và toàn diện, lănh đạo Hồi giáo cho biết hôm thứ Sáu. Assam Rashid, người phát ngôn của Hiệp hội Hồi giáo British Columbia, cho biết Michael Zehaf-Bibeau, 32 tuổi, đă đến thăm nhà thờ Hồi giáo Masjid Al-Salaam trong vài tháng đầu năm 2011 trước khi ông được cho biết không quay trở lại.
Rashid cho biết hiệp hội đă được làm việc trên một chương tŕnh pḥng ngừa, tập trung vào việc giảm thiểu các tác động của tuyên truyền khủng bố và tội phạm ở Canada.
Zehaf-Bibeau bắn một người lính đến chết tại đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia của Canada hôm thứ Tư, và cuối cùng đă bị bắn chết bên trong Quốc hội do trung sĩ-at-tay.
Thủ tướng Canada Stephen Harper đă được gọi là chụp một cuộc tấn công khủng bố, và đổ máu lo ngại rằng Canada đang bị trả thù cho tham gia chiến dịch không quân do Mỹ dẫn đầu chống lại Nhà nước Hồi giáo cực đoan tại Iraq và Syria tăng lên.
Vụ tấn công ở Ottawa mía hai ngày sau khi một người đàn ông được mô tả như là một "khủng bố ISIL lấy cảm hứng từ" chạy trên hai binh sĩ trong một băi đậu xe ở Quebec, giết chết và làm bị thương một người khác trước khi bị bắn chết bởi cảnh sát. Người đàn ông đă bị theo dơi bởi chính quyền Canada, người lo sợ ông có tham vọng thánh chiến và tịch thu hộ chiếu của ḿnh khi ông đă cố gắng để đi du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ.
Cảnh sát cho biết Zehaf-Bibeau không bị theo dơi, và động cơ đằng sau cuộc tấn công của ông vẫn c̣n mơ hồ. Tuy nhiên, một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết Zehaf-Bibeau - người có cha là từ Libya - có thể đă buộc tội Internet trong thất vọng về sự chậm trễ trong việc hộ chiếu của ḿnh.
"Tôi nghĩ rằng nó là trung tâm của những ǵ đang lái xe anh ta," nói Royal Canadian Mounted Ủy viên cảnh sát Bob Paulson.
Không giống như trường hợp Quebec, hộ chiếu Zehaf-Bibeau của đă không bị hủy bỏ hoặc ứng dụng của ḿnh bị từ chối, nhưng chính quyền vẫn c̣n điều tra xem liệu để cấp cho ông một, Paulson nói. Sự chờ đợi dường như đè nặng trên Zehalf-Bibeau.
Abubakir Abdelkareem, những người thường xuyên đến thăm Ottawa Mission, một người vô gia cư trung tâm thành phố nơi Zehaf-Bibeau ở lại trong những tuần gần đây, cho biết Zehaf-Bibeau nói với ông rằng ông đă có một vấn đề ma túy nhưng đă sạch cho ba tháng và đă cố gắng để chỉ đạo rơ ràng của sự cám dỗ bằng cách vào Libya.
Nhưng trong ba ngày trước khi nổi cơn thịnh nộ, "nhân cách của ḿnh thay đổi hoàn toàn," Abdelkareem nói. Anh dừng lại là nói nhiều và ḥa đồng và ngủ trong ngày, Abdelkareem, người đă quyết định Zehaf-Bibeau đă trở lại trên thuốc nói.
Lloyd Maxwell, một người dân trú ẩn, nói rằng Zehaf-Bibeau đă đến Ottawa đặc biệt để cố gắng để có được một hộ chiếu, tin rằng sẽ được thực hiện dễ dàng hơn ở thủ đô của quốc gia.
"Ông ấy đă không nhận được nó, và điều đó làm anh ấy rất kích động", Maxwell nói.
Trong một email với AP bày tỏ sự kinh dị và nỗi buồn vào những ǵ đă xảy ra, mẹ Zehaf-Bibeau của, Susan Bibeau, nói rằng con trai bà dường như bị mất và "không phù hợp", và rằng cô đă không nh́n thấy anh ta trong hơn năm năm cho đến khi ăn trưa với anh ta tuần trước.
Trong một cuộc phỏng vấn điện thoại ngắn gọn và mắt đầy nước mắt với AP, Bibeau nói rằng cô đang khóc cho các nạn nhân của cơn thịnh nộ chụp, không phải con trai.
"Bạn có thể bao giờ giải thích một cái ǵ đó như thế này?" Bibeau, người có nhà ở Montreal và Ottawa cho biết. "Chúng tôi rất xin lỗi."

vsn

eaglevn
10-25-2014, 13:46
Thiệt pótay với tổng thống vietsn này luôn.