PinaColada
10-26-2014, 23:18
Phó tư lệnh hải quân Nga Viktor Barsuk cho biết nước này sẽ tự đóng tàu tấn công đổ bộ giống với tàu lớp Mistral mà Pháp đă đồng ư bán cho Nga nhưng dọa sẽ tạm ngưng giao hàng v́ khủng hoảng ở Ukraine.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=679607&stc=1&d=1414365478
Chiếc tàu lớp Mistral đầu tiên được Pháp đóng cho Nga - Ảnh: AFP
“Chúng tôi không phụ thuộc vào Pháp. Đó chỉ là hợp đồng hợp tác kỹ thuật quân sự, không khác hơn, và việc đóng những tàu loại này đă được lên kế hoạch. Chúng sẽ được đóng tại các xưởng của Nga”, ông Barsuk khẳng định trong cuộc phỏng vấn với Đài tiếng vọng Moscow.
Hợp đồng nói trên được kư hồi năm 2011 trị giá 1,5 tỉ USD. Theo đó, Pháp sẽ lần lượt giao cho Nga 2 tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral, hay c̣n gọi là tàu trực thăng, vào năm 2014 và 2015. Chiếc đầu tiên được đặt tên Vladivostok và dự kiến sẽ đến Nga vào tháng này.
Tuy nhiên, Văn pḥng Tổng thống Pháp Francois Hollande hồi tháng 9 bất ngờ tuyên bố sẽ tạm ngưng giao tàu với lập luận rằng “hành động của Nga ở miền đông Ukraine cho thấy đây không phải là lúc giao tàu”, theo BBC.
Sau đó, Chánh văn pḥng Điện Kremlin Sergei Ivanov cảnh báo Moscow sẽ kiện đ̣i bồi thường nếu Paris vi phạm hợp đồng. Một quan chức ngoại giao Pháp tiết lộ với BBC rằng việc giao tàu có thể sẽ bị tŕ hoăn đến tháng 11 và sẽ gây tổn thất cho Pháp hơn 1,2 tỉ USD. Ngoài ra, Pháp có nguy cơ bị phạt lên tới hơn 318 triệu USD.
Liên quan đến t́nh h́nh Ukraine, người dân nước này ngày 26.10 đi bỏ phiếu để bầu đại diện cho 450 ghế trong quốc hội. Tuy nhiên, bỏ phiếu không thể thực hiện ở vùng Crimea và miền đông Ukraine nên sẽ chỉ có 423 nghị sĩ được bầu, theo Reuters. Các pḥng phiếu đóng cửa vào lúc 20 giờ (giờ địa phương, tức khoảng 1 giờ sáng nay, giờ VN). Đảng của Tổng thống Petro Poroshenko được dự đoán sẽ giành chiến thắng.
Văn Khoa
TN
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=679607&stc=1&d=1414365478
Chiếc tàu lớp Mistral đầu tiên được Pháp đóng cho Nga - Ảnh: AFP
“Chúng tôi không phụ thuộc vào Pháp. Đó chỉ là hợp đồng hợp tác kỹ thuật quân sự, không khác hơn, và việc đóng những tàu loại này đă được lên kế hoạch. Chúng sẽ được đóng tại các xưởng của Nga”, ông Barsuk khẳng định trong cuộc phỏng vấn với Đài tiếng vọng Moscow.
Hợp đồng nói trên được kư hồi năm 2011 trị giá 1,5 tỉ USD. Theo đó, Pháp sẽ lần lượt giao cho Nga 2 tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral, hay c̣n gọi là tàu trực thăng, vào năm 2014 và 2015. Chiếc đầu tiên được đặt tên Vladivostok và dự kiến sẽ đến Nga vào tháng này.
Tuy nhiên, Văn pḥng Tổng thống Pháp Francois Hollande hồi tháng 9 bất ngờ tuyên bố sẽ tạm ngưng giao tàu với lập luận rằng “hành động của Nga ở miền đông Ukraine cho thấy đây không phải là lúc giao tàu”, theo BBC.
Sau đó, Chánh văn pḥng Điện Kremlin Sergei Ivanov cảnh báo Moscow sẽ kiện đ̣i bồi thường nếu Paris vi phạm hợp đồng. Một quan chức ngoại giao Pháp tiết lộ với BBC rằng việc giao tàu có thể sẽ bị tŕ hoăn đến tháng 11 và sẽ gây tổn thất cho Pháp hơn 1,2 tỉ USD. Ngoài ra, Pháp có nguy cơ bị phạt lên tới hơn 318 triệu USD.
Liên quan đến t́nh h́nh Ukraine, người dân nước này ngày 26.10 đi bỏ phiếu để bầu đại diện cho 450 ghế trong quốc hội. Tuy nhiên, bỏ phiếu không thể thực hiện ở vùng Crimea và miền đông Ukraine nên sẽ chỉ có 423 nghị sĩ được bầu, theo Reuters. Các pḥng phiếu đóng cửa vào lúc 20 giờ (giờ địa phương, tức khoảng 1 giờ sáng nay, giờ VN). Đảng của Tổng thống Petro Poroshenko được dự đoán sẽ giành chiến thắng.
Văn Khoa
TN