saigon75
10-28-2014, 04:40
Hồ sơ giải mật của Mỹ cho thấy CIA đă sử dụng hàng trăm phần tử Đức Quốc xă như gián điệp hoặc nguồn cung cấp thông tin sau khi Thế chiến II kết thúc.
Tài liệu nói rằng Cơ quan T́nh báo Trung ương của Mỹ (CIA) đă quay sang đất nước cựu thù để giúp họ đánh bại Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh. Các học giả nghiên cứu tài liệu cho biết Mỹ đă sử dụng ít nhất 1000 cựu phần tử Đức Quốc xă.
Một số trong những người được CIA sử dụng vốn là những viên chức cấp cao trong Đảng Quốc xă và được tuyển dụng để làm việc như gián điệp cho Mỹ tại châu Âu.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=680102&d=1414471121
Cựu Giám đốc FBI J Edgar Hoover (trái), người được cho là đă phê duyệt việc tuyển dụng hàng trăm phần tử Quốc xă làm gián điệp cho Mỹ.
Cựu sĩ quan SS, Otto von Bolschwing là người từng viết các kế hoạch khủng bố người Do Thái nhưng sau đó đă được CIA thuê để do thám châu Âu sau Thế chiến II.
CIA được cho là đă chuyển gia đ́nh Bolschwing đến New York trong những năm 1950 như một phần thưởng cho ḷng trung thành của ông ta.
Một người khác từng cộng tác với Đức Quốc xă là Aleksandras Lileikis, người có liên quan đến các vụ thảm sát hàng chục ngàn người Do Thái ở Lithuania, cũng được CIA tuyển dụng để làm gián điệp ở Đông Đức và sau đó đưa sang Boston sinh sống.
Có bằng chứng cho thấy CIA thậm chí đă cố gắng can thiệp khi ông Lileikis trở thành chủ đề của một cuộc điều tra tội ác chiến tranh.
Việc tuyển dụng các cựu nhân viên phát xít đă diễn ra trong bối cảnh người Mỹ lo lắng về cuộc Chiến tranh Lạnh. Hồ sơ của Giám đốc FBI J Edgar Hoover cho thấy Mỹ trong thời gian dài chấp thuận sử dụng các cựu phần tử Đức Quốc xă làm gián điệp. Tuy nhiên ông Hoover bác bỏ các hành vi khủng khiếp mà các phần tử này muốn tham gia vào như thông tin cáo buộc của phía Liên Xô.
Những tiết lộ đă xuất hiện 1 tuần sau khi hăng tin AP tiến hành cuộc điều tra và phát hiện ra rằng chính phủ Mỹ đă phải trả hàng triệu USD cho hàng chục người bị cáo buộc là tội phạm chiến tranh của Đức Quốc xă sau khi buộc họ rời khỏi Hoa Kỳ.
Các khoản thanh toán được thực hiện qua một lỗ hổng pháp lư. Bộ Tư pháp Mỹ sau đó giải thích rằng khoản tiền đó là chi trả cho những người từ bỏ quốc tịch Mỹ và rời đi một cách tự nguyện.
Trần Vũ (Theo BBC)
NDT
Tài liệu nói rằng Cơ quan T́nh báo Trung ương của Mỹ (CIA) đă quay sang đất nước cựu thù để giúp họ đánh bại Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh. Các học giả nghiên cứu tài liệu cho biết Mỹ đă sử dụng ít nhất 1000 cựu phần tử Đức Quốc xă.
Một số trong những người được CIA sử dụng vốn là những viên chức cấp cao trong Đảng Quốc xă và được tuyển dụng để làm việc như gián điệp cho Mỹ tại châu Âu.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=680102&d=1414471121
Cựu Giám đốc FBI J Edgar Hoover (trái), người được cho là đă phê duyệt việc tuyển dụng hàng trăm phần tử Quốc xă làm gián điệp cho Mỹ.
Cựu sĩ quan SS, Otto von Bolschwing là người từng viết các kế hoạch khủng bố người Do Thái nhưng sau đó đă được CIA thuê để do thám châu Âu sau Thế chiến II.
CIA được cho là đă chuyển gia đ́nh Bolschwing đến New York trong những năm 1950 như một phần thưởng cho ḷng trung thành của ông ta.
Một người khác từng cộng tác với Đức Quốc xă là Aleksandras Lileikis, người có liên quan đến các vụ thảm sát hàng chục ngàn người Do Thái ở Lithuania, cũng được CIA tuyển dụng để làm gián điệp ở Đông Đức và sau đó đưa sang Boston sinh sống.
Có bằng chứng cho thấy CIA thậm chí đă cố gắng can thiệp khi ông Lileikis trở thành chủ đề của một cuộc điều tra tội ác chiến tranh.
Việc tuyển dụng các cựu nhân viên phát xít đă diễn ra trong bối cảnh người Mỹ lo lắng về cuộc Chiến tranh Lạnh. Hồ sơ của Giám đốc FBI J Edgar Hoover cho thấy Mỹ trong thời gian dài chấp thuận sử dụng các cựu phần tử Đức Quốc xă làm gián điệp. Tuy nhiên ông Hoover bác bỏ các hành vi khủng khiếp mà các phần tử này muốn tham gia vào như thông tin cáo buộc của phía Liên Xô.
Những tiết lộ đă xuất hiện 1 tuần sau khi hăng tin AP tiến hành cuộc điều tra và phát hiện ra rằng chính phủ Mỹ đă phải trả hàng triệu USD cho hàng chục người bị cáo buộc là tội phạm chiến tranh của Đức Quốc xă sau khi buộc họ rời khỏi Hoa Kỳ.
Các khoản thanh toán được thực hiện qua một lỗ hổng pháp lư. Bộ Tư pháp Mỹ sau đó giải thích rằng khoản tiền đó là chi trả cho những người từ bỏ quốc tịch Mỹ và rời đi một cách tự nguyện.
Trần Vũ (Theo BBC)
NDT