Hanna
11-17-2014, 08:39
Kinh tế Nhật đă bất ngờ giảm trong quư thứ hai liên tiếp, có nghĩa là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đă bước vào suy thoái về mặt kỹ thuật.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật trong quư 3 đă giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái so với dự đoán sẽ tăng 2,1%.
Trước đó trong quư 2, kinh tế Nhật cũng đă giảm 7,3% - mức giảm cao nhất kể từ thảm họa động đất và sóng thần hồi tháng Ba năm 2011.
Hoăn tăng thuế?
Các kinh tế gia cho rằng các số liệu kinh tế yếu kém nhiều khả năng sẽ làm tŕ hoăn việc tăng thuế kinh doanh.
Thủ tướng Shinzo Abe được trông đợi sẽ kêu gọi bầu cử bất thường để được giao quyền hoăn lại việc tăng thuế kinh doanh lên mức 10% vốn tính được đưa ra vào năm 2015.
Chính phủ tiền nhiệm của ông Abe đă ra luật tăng thuế này hồi năm 2012 để giúp giảm quy mô nợ công khổng lồ của Nhật vốn ở mức cao nhất trong các nước phát triển.
Hồi tháng Tư, thuế kinh doanh đă tăng bước đầu từ 5% lên 8% và đă ảnh hưởng đến tăng trưởng trong quư 2 và dường như vẫn c̣n tác động lên kinh tế Nhật.
Kinh tế Nhật trong quư ba đă giảm 0,4% so với quư trước đó.
Các số liệu cũng cho thấy mức tăng trưởng trong tiêu dùng cá nhân vốn chiếm đến 60% nền kinh tế Nhật yếu hơn nhiều so với dự đoán.
<aside class="pullout"><aside class="quote"> Cách giải quyết có khả năng nhất hiện giờ là bầu cử bất thường vào tháng 12 để cho phép các cử tri chọn hoăn lại việc tăng thuế. <footer>Glenn Levine, nhà kinh tế cấp cao của Moody’s Analytics</footer>
</aside>
</aside>Các chỉ số kinh tế mới đây cho thấy kinh tế tăng trưởng ́ ạch đă khiến nhiều người đặt lại vấn đề tăng thuế.
“Kinh tế Nhật đang suy thoái và đến nay đă tăng trưởng âm trong ṿng ba trong bốn quư vừa qua,” ông Glenn Levine, nhà kinh tế cấp cao của Moody’s Analytics cho biết.
“Cách giải quyết có khả năng nhất hiện giờ là bầu cử bất thường vào tháng 12 để cho phép các cử tri chọn hoăn lại việc tăng thuế.”
Hiện giờ ngày càng có nhiều đồn đoán rằng Thủ tướng Abe sẽ kêu gọi một cuộc bầu cử sớm vào tháng tới để t́m kiếm thêm sự ủng hộ cho nội các của ông chỉ hai năm sau khi ông nắm quyền.
Truyền thông Nhật đưa tin rằng ông Abe sẽ thông báo bầu cử vào thứ Ba ngày 18/11 và cuộc bầu cử này sẽ diễn ra vào ngày 14/12.
Ông Yoshihide Suga, phát ngôn nhân của Chính phủ Nhật, hôm 17/11 nói rằng ông Abe sẽ có quyết định về một số bước trong ‘t́nh h́nh kinh tế nghiêm trọng hiện nay’.
Thị trường đă phản ứng trước thông tin mới này khi đồng đô la Mỹ vượt lên trên 117 yên Nhật sau đó chốt ở một đô la ăn 116,46 yên.
Chỉ số Nikkei 225 trên thị trường chứng khoán Nhật, mất 2,6% và đạt 17.037,65 điểm.
bbc
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật trong quư 3 đă giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái so với dự đoán sẽ tăng 2,1%.
Trước đó trong quư 2, kinh tế Nhật cũng đă giảm 7,3% - mức giảm cao nhất kể từ thảm họa động đất và sóng thần hồi tháng Ba năm 2011.
Hoăn tăng thuế?
Các kinh tế gia cho rằng các số liệu kinh tế yếu kém nhiều khả năng sẽ làm tŕ hoăn việc tăng thuế kinh doanh.
Thủ tướng Shinzo Abe được trông đợi sẽ kêu gọi bầu cử bất thường để được giao quyền hoăn lại việc tăng thuế kinh doanh lên mức 10% vốn tính được đưa ra vào năm 2015.
Chính phủ tiền nhiệm của ông Abe đă ra luật tăng thuế này hồi năm 2012 để giúp giảm quy mô nợ công khổng lồ của Nhật vốn ở mức cao nhất trong các nước phát triển.
Hồi tháng Tư, thuế kinh doanh đă tăng bước đầu từ 5% lên 8% và đă ảnh hưởng đến tăng trưởng trong quư 2 và dường như vẫn c̣n tác động lên kinh tế Nhật.
Kinh tế Nhật trong quư ba đă giảm 0,4% so với quư trước đó.
Các số liệu cũng cho thấy mức tăng trưởng trong tiêu dùng cá nhân vốn chiếm đến 60% nền kinh tế Nhật yếu hơn nhiều so với dự đoán.
<aside class="pullout"><aside class="quote"> Cách giải quyết có khả năng nhất hiện giờ là bầu cử bất thường vào tháng 12 để cho phép các cử tri chọn hoăn lại việc tăng thuế. <footer>Glenn Levine, nhà kinh tế cấp cao của Moody’s Analytics</footer>
</aside>
</aside>Các chỉ số kinh tế mới đây cho thấy kinh tế tăng trưởng ́ ạch đă khiến nhiều người đặt lại vấn đề tăng thuế.
“Kinh tế Nhật đang suy thoái và đến nay đă tăng trưởng âm trong ṿng ba trong bốn quư vừa qua,” ông Glenn Levine, nhà kinh tế cấp cao của Moody’s Analytics cho biết.
“Cách giải quyết có khả năng nhất hiện giờ là bầu cử bất thường vào tháng 12 để cho phép các cử tri chọn hoăn lại việc tăng thuế.”
Hiện giờ ngày càng có nhiều đồn đoán rằng Thủ tướng Abe sẽ kêu gọi một cuộc bầu cử sớm vào tháng tới để t́m kiếm thêm sự ủng hộ cho nội các của ông chỉ hai năm sau khi ông nắm quyền.
Truyền thông Nhật đưa tin rằng ông Abe sẽ thông báo bầu cử vào thứ Ba ngày 18/11 và cuộc bầu cử này sẽ diễn ra vào ngày 14/12.
Ông Yoshihide Suga, phát ngôn nhân của Chính phủ Nhật, hôm 17/11 nói rằng ông Abe sẽ có quyết định về một số bước trong ‘t́nh h́nh kinh tế nghiêm trọng hiện nay’.
Thị trường đă phản ứng trước thông tin mới này khi đồng đô la Mỹ vượt lên trên 117 yên Nhật sau đó chốt ở một đô la ăn 116,46 yên.
Chỉ số Nikkei 225 trên thị trường chứng khoán Nhật, mất 2,6% và đạt 17.037,65 điểm.
bbc