vuitoichat
12-06-2014, 20:05
HÀ NỘI - Các chuyên gia nông nghiệp đang tranh cãi về lúa lai, Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn của Việt Nam thì chần chừ chưa quyết định và các giống lúa lai của Trung Quốc vẫn tràn vào Việt Nam.
Lúa lai (giống lúa mang ưu thế của một số giống lúa khác do lai với nhau) được sử dụng tại Việt Nam cách nay 20 năm vì có năng suất cao và không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự khắc nghiệt của thời tiết như lạnh, hạn hán hoặc đất xấu... Tuy nhiên chất lượng của lúa lai rất thấp nên gạo thu được từ lúa lai chỉ được dùng làm lương thực để cứu đói chứ không thể xuất cảng. Lúa lai còn một nhược điểm khác là khả năng kháng các loại sâu bọ, dịch bệnh rất kém.
http://www.vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=702260&stc=1&d=1417896318
Dùng lúa lai hơn 20 năm nhưng Việt Nam vẫn phải nhập tới 70% lúa lai từ Trung Quốc. (Hình: Thời báo Kinh tế Sài Gòn)
Ðáng chú ý là giống như bắp lai, nông dân không thể giữ lúa lai làm giống cho mùa sau, thành ra buộc phải mua giống từ nơi sản xuất giống. Ðến nay, Việt Nam vẫn phải nhập cảng khoảng 70% giống lúa lai từ Trung Quốc để trồng trên 780.000 hecta đất (1/10 tổng diện tích trồng lúa).
Tuy có nhiều chuyên gia nông nghiệp, nhiều Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp nhưng ngành nông nghiệp Việt Nam chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu về lúa lai.
Ông Phạm Ðồng Quảng, cục phó Cục Trồng Trọt của Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn Việt Nam giải thích rằng, dù đã cố gắng đầu tư vào việc nghiên cứu lúa lai nhưng Việt Nam vẫn đi sau Trung Quốc, Ấn Ðộ và một số quốc gia khác.
Một số chuyên gia như ông Bùi Bá Bổng, thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn, cho rằng: Không nên tăng diện tích lúa lai. Ông Bổng nhấn mạnh, Việt Nam trở thành cường quốc xuất cảng gạo là nhờ lúa thuần được trồng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Ông Võ Tòng Xuân, một chuyên gia nông nghiệp khẳng định, lúa lai của Trung Quốc không sống được ở miền Nam vì chất lượng gạo kém lại luôn bị ảnh hưởng bởi sâu bọ, dịch bệnh. Thành ra nông dân chỉ trồng những lúa do các cơ quan khoa học ở miền Nam chế tạo. Các giống lúa thuần do các cơ quan khoa học ở miền Nam chế tạo còn được xuất cảng sang Campuchia, Lào, một số quốc gia Nam Á và Châu Phi.
Theo ông Lê Văn Bảnh, viện trưởng Viện Lúa Ðồng Bằng Sông Cửu Long thì sở dĩ lúa lai của Trung Quốc chen được vào miền Bắc Việt Nam vì các cơ quan khoa học ở miền Bắc chưa chọn, tạo được những giống lúa phù hợp với sinh thái miền Bắc.
Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn của Việt Nam vẫn dùng dằng chưa quyết định về việc nhập hay không nhập lúa lai của Trung Quốc. Ðại diện bộ này bảo rằng, họ muốn để nông dân tự lựa chọn.
Việt Nam không chỉ phụ thuộc Trung Quốc về giống lúa lai. Tuy là một quốc gia nông nghiệp nhưng năm ngoái Việt Nam phải chi tới nửa tỉ Mỹ kim để nhập hạt giống trồng các loại rau. Riêng năm ngoái, Việt Nam nhập đến 8,000 tấn hạt giống để gieo trồng 700,000 hecta rau trên toàn Việt Nam. Trong các loại hạt giống phải nhập cảng, có cả hạt giống bí, bầu, đậu bắp, khổ qua, cà chua, dưa leo,...
Trước thông tin vừa kể, ông Bùi Chí Bửu, cựu viện trưởng Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam, tỏ ra thảng thốt vì hạt giống cho rau vốn dễ sản xuất, mãi lực cao, lợi nhuận không nhỏ, vậy thì tại sao phải nhập cảng đến 90% (?).
Ông Lê Quốc Doanh, một viên thứ trưởng của Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn Việt Nam thú nhận, ngoài việc phải nhập cảng gần như toàn bộ các giống rau, Việt Nam còn nhập cảng gần như toàn bộ các giống lúa, giống bắp.
Theo báo chí Việt Nam, hiện nay, mỗi năm, tập đoàn Syngenta của Thụy Sĩ thu được khoảng 1 tỉ Mỹ kim từ việc bán các loại hạt giống cho Việt Nam. Tuy nhiên, dẫn đầu về xuất cảng các loại hạt giống sang Việt Nam để thu Mỹ kim vẫn là Trung Quốc. Các chuyên gia nông nghiệp Việt Nam cho rằng, thực trạng vừa kể là hệ quả của việc nghiên cứu khoa học theo phong trào để lấy thành tích. (G.Ð)
Lúa lai (giống lúa mang ưu thế của một số giống lúa khác do lai với nhau) được sử dụng tại Việt Nam cách nay 20 năm vì có năng suất cao và không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự khắc nghiệt của thời tiết như lạnh, hạn hán hoặc đất xấu... Tuy nhiên chất lượng của lúa lai rất thấp nên gạo thu được từ lúa lai chỉ được dùng làm lương thực để cứu đói chứ không thể xuất cảng. Lúa lai còn một nhược điểm khác là khả năng kháng các loại sâu bọ, dịch bệnh rất kém.
http://www.vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=702260&stc=1&d=1417896318
Dùng lúa lai hơn 20 năm nhưng Việt Nam vẫn phải nhập tới 70% lúa lai từ Trung Quốc. (Hình: Thời báo Kinh tế Sài Gòn)
Ðáng chú ý là giống như bắp lai, nông dân không thể giữ lúa lai làm giống cho mùa sau, thành ra buộc phải mua giống từ nơi sản xuất giống. Ðến nay, Việt Nam vẫn phải nhập cảng khoảng 70% giống lúa lai từ Trung Quốc để trồng trên 780.000 hecta đất (1/10 tổng diện tích trồng lúa).
Tuy có nhiều chuyên gia nông nghiệp, nhiều Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp nhưng ngành nông nghiệp Việt Nam chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu về lúa lai.
Ông Phạm Ðồng Quảng, cục phó Cục Trồng Trọt của Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn Việt Nam giải thích rằng, dù đã cố gắng đầu tư vào việc nghiên cứu lúa lai nhưng Việt Nam vẫn đi sau Trung Quốc, Ấn Ðộ và một số quốc gia khác.
Một số chuyên gia như ông Bùi Bá Bổng, thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn, cho rằng: Không nên tăng diện tích lúa lai. Ông Bổng nhấn mạnh, Việt Nam trở thành cường quốc xuất cảng gạo là nhờ lúa thuần được trồng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Ông Võ Tòng Xuân, một chuyên gia nông nghiệp khẳng định, lúa lai của Trung Quốc không sống được ở miền Nam vì chất lượng gạo kém lại luôn bị ảnh hưởng bởi sâu bọ, dịch bệnh. Thành ra nông dân chỉ trồng những lúa do các cơ quan khoa học ở miền Nam chế tạo. Các giống lúa thuần do các cơ quan khoa học ở miền Nam chế tạo còn được xuất cảng sang Campuchia, Lào, một số quốc gia Nam Á và Châu Phi.
Theo ông Lê Văn Bảnh, viện trưởng Viện Lúa Ðồng Bằng Sông Cửu Long thì sở dĩ lúa lai của Trung Quốc chen được vào miền Bắc Việt Nam vì các cơ quan khoa học ở miền Bắc chưa chọn, tạo được những giống lúa phù hợp với sinh thái miền Bắc.
Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn của Việt Nam vẫn dùng dằng chưa quyết định về việc nhập hay không nhập lúa lai của Trung Quốc. Ðại diện bộ này bảo rằng, họ muốn để nông dân tự lựa chọn.
Việt Nam không chỉ phụ thuộc Trung Quốc về giống lúa lai. Tuy là một quốc gia nông nghiệp nhưng năm ngoái Việt Nam phải chi tới nửa tỉ Mỹ kim để nhập hạt giống trồng các loại rau. Riêng năm ngoái, Việt Nam nhập đến 8,000 tấn hạt giống để gieo trồng 700,000 hecta rau trên toàn Việt Nam. Trong các loại hạt giống phải nhập cảng, có cả hạt giống bí, bầu, đậu bắp, khổ qua, cà chua, dưa leo,...
Trước thông tin vừa kể, ông Bùi Chí Bửu, cựu viện trưởng Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam, tỏ ra thảng thốt vì hạt giống cho rau vốn dễ sản xuất, mãi lực cao, lợi nhuận không nhỏ, vậy thì tại sao phải nhập cảng đến 90% (?).
Ông Lê Quốc Doanh, một viên thứ trưởng của Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn Việt Nam thú nhận, ngoài việc phải nhập cảng gần như toàn bộ các giống rau, Việt Nam còn nhập cảng gần như toàn bộ các giống lúa, giống bắp.
Theo báo chí Việt Nam, hiện nay, mỗi năm, tập đoàn Syngenta của Thụy Sĩ thu được khoảng 1 tỉ Mỹ kim từ việc bán các loại hạt giống cho Việt Nam. Tuy nhiên, dẫn đầu về xuất cảng các loại hạt giống sang Việt Nam để thu Mỹ kim vẫn là Trung Quốc. Các chuyên gia nông nghiệp Việt Nam cho rằng, thực trạng vừa kể là hệ quả của việc nghiên cứu khoa học theo phong trào để lấy thành tích. (G.Ð)