PDA

View Full Version : Những hòn đảo kì lạ nhất thế giới


TinNhanh247
12-12-2014, 16:24
Khi nghĩ về kì nghỉ trên đảo, nhiều người trong chúng ta nghĩ ngay đến vùng biển trong xanh, bầu trời quang đãng và ấm áp, những bãi biển đầy cát trắng. Tuy nhiên, không phải tất cả các hòn đảo đều như vậy. Trong thực tế, một số đảo chỉ là một vùng đất cực kì kì lạ.

Cùng xem những hòn đảo kì lạ nhất trên thế giới. Một số trong số chúng được mở cho du khách thoải mái đến thăm quan, và một số lịch sử làm cho chúng trở nên độc nhất hơn. Nếu bạn mê thám hiểm, hãy tự khám phá chúng. Sẽ có nhiều điều khiến bạn bất ngờ đấy.

1. Hòn đảo chết chóc Isola La Gaiola, Ý

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=706377&stc=1&d=1418401092

Đảo Gaiola (tên tiếng Ý là Isola La Gaiola) nằm ở ngoài khơi thành phố Naples – Ý. Đảo chỉ có hai hòn đảo nhỏ nối liền nhau bằng cây cầu ngắn và hẹp, trông xa như một mái vòm bắc qua hai hòn đảo.

Trên đảo có những đường đá sỏi đẹp như tranh vẽ nằm rải rác trên hai hòn đảo cùng phong cảnh yên tĩnh, thanh bình. Cảnh sắc trên đảo Gaiola tuyệt đẹp là vậy, nhưng sau những cái chết bí ẩn của nhiều chủ sở hữu hòn đảo, Gaiola trở thành nơi bị nguyền rủa và ám ảnh nhiều người dân.

Lời nguyền bắt đầu vào những năm 1920, chủ nhân sở hữu hòn đảo là Hans Braun, được tìm thấy đã chết và thi thể bị bọc trong tấm thảm. Vài tháng sau đó, vợ ông cũng bị chết đuối ngoài biển.

Đối tượng tiếp theo của lời nguyền là chủ sở hữu người Đức, Otto Grunback đã qua đời vì cơn đau tim trong ngôi biệt thự. Nạn nhân kế tiếp là doanh nhân dược phẩm Maurice-Yves Sandoz đã tự tử trong bệnh viện tâm thần ở Thụy Sĩ.

Tin rằng lời nguyền chỉ là điều bịa đặt, ông trùn thép người Đức Baron Karl Paul Langheim vẫn tiếp tục mua đảo Gaiola và bị phá sản. Gianni Agnellim ông chủ hãng Fiat nổi tiếng tại Ý, có người con trai độc nhất đã tự tử sau khi thành chủ nhân của Gaiola. Còn cháu trai cũng qua đời vì căn bệnh ung thư.

Sau nhiều cái chết “bất đắc kỷ tử”, hòn đảo trở nên hoang vắng và không ai dám bén mảng tới ngoại trừ các nhà thám hiểm.

2. Đảo thỏ, Nhật Bản

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=706378&stc=1&d=1418401092

Đảo Okunoshima (Nhật Bản) được coi là “ngôi nhà thân thiện” của hàng trăm chú thỏ hoang. Thực tế, những chú thỏ này chỉ là “công cụ” giúp phủ xanh quá khứ đen tối của đảo.

Trong thế chiến thứ 2, đây là nơi sản xuất vũ khí hóa học của Nhật Bản. Từ năm 1929 – 1945, quân đội Nhật Bản bí mật sản xuất trên 6.000 tấn khí độc tại Okunoshima. Trong thời gian đó, một bầy thỏ đã được đưa đến hòn đảo để thử nghiệm chất độc còn lại trên đảo.Một số giả thuyết tin rằng, bầy thỏ hiện tại đã sinh sôi kể từ thời điểm đó, số khác lại cho rằng chúng là con cháu của bầy thỏ được các em học sinh đưa tới đảo trong những năm 70.

Hiện tại, đảo Usaga Jima là khu nghỉ mát nổi tiếng với sân golf nhỏ, khu cắm trại và bãi biển tuyệt đẹp.

3. Đảo Sable, Nova Scotia

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=706379&stc=1&d=1418401092

Đảo Sable cách 100 dặm ngoài khơi bờ biển Nova Scotia và được mệnh danh là "Nghĩa địa Đại Tây Dương."

Đảo chỉ cdài ó 42 km và rộng 1,5 km, nhưng lại có tới 475 xác tàu đắm và hiện là nhà của hơn 400 con ngựa hoang sống sót từ những vụ đắm tàu.

Trên đảo không hề có cây cối, chỉ có tảo biển và nước mưa là đồ ăn chính của lũ ngựa. Đảo Sable đã trở thành công viên quốc gia lần thứ 43 của Canada vào ngày 20/06/2013.

4. Đảo Christmas, Ấn Độ Dương

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=706380&stc=1&d=1418401092

Đảo Christmas, là lãnh thổ của Úc nằm ở Ấn Độ Dương. Hòn đảo này rộng khoảng 135 km2 và được đặt tên theo ngày được phát hiện vào năm 1643. 63% hòn đảo là công viên quốc gia của Úc và hệ sinh thái rừng hoàn hảo cho cua đỏ sinh sống. Hầu hết mọi năm, những con cua sống dưới tán rừng ẩm, nhưng trong mùa mưa chúng rời hang và “di dời” ra biển để đẻ trứng.

Trong số 14 loài cua đất trên đảo thì cua đỏ chiếm số lượng phong phú nhất. Đảo Christmas là nơi chứng kiến cuộc hành trình di cư của 120 triệu con cua mỗi năm. Chúng sẽ phải mất 1 tháng để đi ra biển và gặp nhiều nguy hiểm khác nhau thiếu nước, đường ghập ghềnh hay loại kiến vàng hung dữ có thể làm mù mắt chúng. Ra tới biển, chúng sẽ giao phối với nhau và cua đực quay trở về rừng. Những con cái sau đó cho ra đời hàng triệu những con cua nhỏ và chúng sẽ quay trở lại rừng tiếp tục vòng đời.

5. Đảo búp bê, thành phố Mexico

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=706381&stc=1&d=1418401092

Đảo La Isla de las Muñecas nằm trên kênh Xochimico, gần thành phố Mexico nổi tiếng là hòn đảo của những búp bê rùng rợn nhất thế giới.

Khoảng năm 1950, Don Julian – chủ sở hữu hòn đảo và cũng là người đi rao giảng “Lời của Chúa” trên đường phố Mexico là người khởi xướng cho việc này. Ông đã treo búp bê lên cây để xua đuổi ma quỷ khỏi thế giới bên kia khi cô con gái nhỏ bé bị chết đuối tại con kênh ở gần đảo. Câu chuyện càng trở nên kì bí hơn khi chính Julian cũng bị chết đuối tại con kênh – nơi con gái ông đã chết. Con trai ông đã duy trì công việc treo búp bê lên cây của cha và cho tới nay, đây là nơi thu hút một lượng lớn khách du lịch tới tham quan.

6. Đảo Vulcan Point, Philippin

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=706385&stc=1&d=1418401200

Vulcan Point là hòn đảo nằm trong hồ và hồ nằm trong đảo tại Thái Bình Dương.

Sự đặc biệt của Vulcan Point chắc chắn sẽ làm nhiều người nhớ tới bộ phim kinh dị, trinh thám kỳ bí “Inception” (2012) của Mỹ.

Hồ Taal nằm trên quần đảo Luzon Philippines, trong hồ lại có ngọn núi lửa Taal. Núi lửa Taal từng có 33 vụ phun trào được ghi nhận, đây là ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất thứ hai ở Philippines và một phần của Thái Bình Dương. Thậm chí, núi lửa Taal còn được mệnh danh là "Ring of Fire", một vùng rộng lớn của Thái Bình Dương nổi tiếng với những trận động đất và núi lửa hoạt động. Nhiều du khách rất muốn thăm quan Vulcan Point, song độ nguy hiểm của núi lửa vẫn khiến nhiều người lo lắng.

7. Ilha de Queimada Grande, “Đảo rắn” 90 dặm từ Sao Paulo, Brazil

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=706386&stc=1&d=1418401200

Đảo Ilha de Queimada Grande, cách 90 dặm từ thành phố Sao Paulo, Brazil. Người ta ước tính có khoảng 2000-5000 con rắn sống trên đảo rộng 106 mẫu Anh này. The Golden Lancehead Viper (Bothrops insularis), một trong những loài rắn độc nhất trên thế giới, là “cư dân” duy nhất của hòn đảo. Nọc độc của loài Lancehead được cho là mạnh hơn gấp 3 - 5 lần so với bất kỳ con rắn lục địa nào và có khả năng "tan xác thịt con người." Hải quân Brazil đã ra lệnh cấm tuyệt đối không cho bất cứ đặt chân đến đảo vì sự nguy hiểm ngoại trừ các nhà khoa học.

8. Đảo Deer, Vịnh Alexandria, New York

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=706387&stc=1&d=1418401200

Deer là một trong những hòn đảo của Mỹ thuộc quần đảo Thousand nằm gần sông Saint Lawrence, thành phố Alexandria, gần Vịnh Alexandria, New York.

Đây được coi là “ngôi nhà nghỉ dưỡng” của những nhân vật bí mật cấp cao của Mỹ, Skull and Bones. (Skull and Bones bao gồm Cựu sinh viên nổi bật bao gồm cựu Tổng thống và Tòa án tối cao Tư pháp William Howard Taft, cựu tổng thống George HW Bush và con trai ông, George W. Bush và John Kerry, Ngoại trưởng Mỹ và cựu Thượng nghị sĩ Mỹ…)

Trong khi Bonesmen vẫn kín tiếng về các chi tiết của hòn đảo này dư luận lại cho rằng đây chỉ là hòn đảo hoang không có người sinh sống. Trên đảo có khá nhiều ngôi biệt thự hạng sang, nhưng ba trong số đó đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại một ngôi nhà duy nhất nằm trên đảo. Cho tới nay, việc ai là chủ nhân của những căn biệt thự đó vẫn còn là bí ẩn.

VietSN © Sưu Tầm

thangbomngo
12-12-2014, 22:50
còn đảo khỉ ở Nha Trang vn thì sao???????????????????