sonnyd
01-11-2015, 01:17
Hàng trăm ngàn người đă xuống đường trên khắp nước Pháp để biểu dương lực lượng sau 3 ngày khủng hoảng trầm trọng ở thủ đô Paris, bởi những cuộc tấn công khủng bố ở Paris dẫn đến cái chết của 20 người - 17 nạn nhân và 3 kẻ khủng bố.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=726179&stc=1&d=1420939043
Hoa để tưởng niệm những nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở Paris
Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Bernard Cazeneuve nói với truyền thông rằng có đến 700.000 người đă xuống đường tuần hành trên nước Pháp.
Từ nhiều thành phố như ở Pau có đến 30.000 người tham gia, 20.000 người khác ở Orleans cũng xuống đường để cầu nguyện cho linh hồn của những nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở Paris.
Nhiều người trong số những người đang tuần hành cầm biểu ngữ "Je suis Charlie" (tôi là Charlie) như là một dấu hiệu với nạn nhân là những người đă chết trong cuộc tấn công khủng bố ngày 7.1 vào ṭa soạn báo Charlie Hebdo mở đầu chuỗi 3 ngày kinh hoàng ở nước Pháp.
Các cuộc tuần hành ở khắp nước Pháp diễn ra một ngày trước khi sự kiện diễu hành khổng lồ sẽ được tổ chức tại Paris vào hôm nay ngày 11.1.
Nhiều nhà lănh đạo châu Âu đă quyết định tham gia cuộc tuần hành hôm nay, trong đó có Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Ư Matteo Renzi, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, Chủ tịch châu Âu Donald Tusk và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.
Tổng thống Pháp Hollande nói với nhân dân Pháp rằng: "Các mối đe dọa đối với Pháp vẫn chưa chấm dứt. Chúng ta là người tự do và chúng ta không sợ bị đe dọa", nhưng ông nhấn mạnh người Pháp sẽ không khuất phục trước những kẻ hồi giáo cực đoan.
Gần 500 binh sĩ sẽ được tăng cường thêm cho cảnh sát ở Paris để đảm bảo an ninh, theo thông tin từ Bộ Nội vụ Pháp. Trong khi ba nghi phạm của vụ tấn công đă bị lực lượng an ninh Pháp bắn chết, một trong bọn chúng - đă tham gia vào vụ bắt cóc con tin tại siêu thị Kosher, vẫn c̣n ở ngoài ṿng pháp luật.
Vợ của tên Coulibaly, Hayat Boumeddiene 26 tuổi đă được yêu cầu ra đầu hàng cảnh sát. Vào ngày 9.1 cảnh sát đă thông báo trên toàn nước pháp rằng cô ta " được trang bị vũ khí và rất nguy hiểm".
Hai anh em nhà Kouachi những kẻ tham gia trực tiếp vào vụ thảm sát ở ṭa soạn báo Charlie Hebdo ngày 7.1 khiến 12 người chết đă bị tiêu diệt tại một nhà máy in ở miền đông nước Pháp ngày 9.1.
Trước khi chết hai anh em Kouachi được cho rằng muốn trở thành "dũng sĩ thánh chiến". Cherif Kouachi nói rằng cuộc tấn công khủng bố của chúng được làm trên danh nghĩa của nhóm khủng bố Al-Qaeda ở Yemen.
VietSN© sưu tập
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=726179&stc=1&d=1420939043
Hoa để tưởng niệm những nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở Paris
Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Bernard Cazeneuve nói với truyền thông rằng có đến 700.000 người đă xuống đường tuần hành trên nước Pháp.
Từ nhiều thành phố như ở Pau có đến 30.000 người tham gia, 20.000 người khác ở Orleans cũng xuống đường để cầu nguyện cho linh hồn của những nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở Paris.
Nhiều người trong số những người đang tuần hành cầm biểu ngữ "Je suis Charlie" (tôi là Charlie) như là một dấu hiệu với nạn nhân là những người đă chết trong cuộc tấn công khủng bố ngày 7.1 vào ṭa soạn báo Charlie Hebdo mở đầu chuỗi 3 ngày kinh hoàng ở nước Pháp.
Các cuộc tuần hành ở khắp nước Pháp diễn ra một ngày trước khi sự kiện diễu hành khổng lồ sẽ được tổ chức tại Paris vào hôm nay ngày 11.1.
Nhiều nhà lănh đạo châu Âu đă quyết định tham gia cuộc tuần hành hôm nay, trong đó có Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Ư Matteo Renzi, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, Chủ tịch châu Âu Donald Tusk và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.
Tổng thống Pháp Hollande nói với nhân dân Pháp rằng: "Các mối đe dọa đối với Pháp vẫn chưa chấm dứt. Chúng ta là người tự do và chúng ta không sợ bị đe dọa", nhưng ông nhấn mạnh người Pháp sẽ không khuất phục trước những kẻ hồi giáo cực đoan.
Gần 500 binh sĩ sẽ được tăng cường thêm cho cảnh sát ở Paris để đảm bảo an ninh, theo thông tin từ Bộ Nội vụ Pháp. Trong khi ba nghi phạm của vụ tấn công đă bị lực lượng an ninh Pháp bắn chết, một trong bọn chúng - đă tham gia vào vụ bắt cóc con tin tại siêu thị Kosher, vẫn c̣n ở ngoài ṿng pháp luật.
Vợ của tên Coulibaly, Hayat Boumeddiene 26 tuổi đă được yêu cầu ra đầu hàng cảnh sát. Vào ngày 9.1 cảnh sát đă thông báo trên toàn nước pháp rằng cô ta " được trang bị vũ khí và rất nguy hiểm".
Hai anh em nhà Kouachi những kẻ tham gia trực tiếp vào vụ thảm sát ở ṭa soạn báo Charlie Hebdo ngày 7.1 khiến 12 người chết đă bị tiêu diệt tại một nhà máy in ở miền đông nước Pháp ngày 9.1.
Trước khi chết hai anh em Kouachi được cho rằng muốn trở thành "dũng sĩ thánh chiến". Cherif Kouachi nói rằng cuộc tấn công khủng bố của chúng được làm trên danh nghĩa của nhóm khủng bố Al-Qaeda ở Yemen.
VietSN© sưu tập