Log in

View Full Version : Tổng thống Pháp tổ chức diễu hành chỉ để chụp ảnh


sonlumpy
01-14-2015, 13:14
Ở thủ đô Paris của nước Pháp mới rồi có cuộc mít tinh và tuần hành lớn chưa từng thấy ở nước này kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 để thể hiện thái độ lên án khủng bố và biểu thị quyết tâm chống khủng bố.

Thiên hạ được thấy bức ảnh Tổng thống Pháp Francois Hollande cùng các vị đứng đầu nhà nước và chính phủ cũng như đại diện cấp cao của gần 50 quốc gia trên thế giới. Bức ảnh được chú giải là các vị chức sắc này dẫn đầu đoàn hơn triệu rưỡi người đi tuần hành. Trên thực tế, như các báo chí ở châu Âu đă đưa tin và xác nhận, các vị này chỉ tập hợp ở một khu biệt lập với người dự mít tinh và tham gia tuần hành để chụp ảnh chung và rồi giải tán ngay sau đó, không có chuyện họ dẫn đầu ḍng người cùng tuần hành v́ mục đích tốt đẹp nói trên. Báo chí ở châu Âu trong khi cho rằng làm giả h́nh ảnh như thế là không nên, nhưng cũng chưa đến mức gây ra bê bối chính trị và dù vậy th́ vẫn không ảnh hưởng đến “tính chân thật” của sự tham gia của các vị chức sắc kia.

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=728447&stc=1&d=1421241256
Tổng thống Pháp Francois Hollande (thứ 2 từ phải) cùng các lănh đạo thế giới: Thủ tướng Anh Cameron (trái), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (thứ 4 từ phải), Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita (thứ 3 từ phải) và Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải).

Không chỉ trong pháp lư mà cả trong cuộc sống có câu “danh chính ngôn thuận”. Câu này có thể hiểu theo nghĩa rộng là phải gọi sự việc theo đúng tên gọi của nó và hiểu theo nghĩa đen là không được treo đầu dê, bán thịt chó. Sự hiện diện của các vị này ở sự kiện này được đánh giá cao, kể cả khi các vị chỉ cần đến đó để chụp ảnh với nhau. Nhưng nếu chỉ đến chụp ảnh với nhau nhưng lại muốn tạo ra cảm nhận rằng họ dẫn đầu ḍng người đi tuần hành th́ kịch bản đó thật không chỉ vụng về mà c̣n có thể phản tác dụng trong thời đại công nghệ truyền thông phát triển như hiện tại. Báo chí ở châu Âu phát hiện ra sự thật nhưng lại không phê phán chủ ư giả dối và h́nh thức ở đó mà vẫn xác nhận tính chân thật th́ quả chỉ có thể là lấp liếm và nguỵ biện. Một khi danh đă không được chính th́ những lấp liếm và nguỵ biện ấy cũng không thể làm cho ngôn được thuận.

VietSN Ⓒ Sưu tập