june04
04-07-2015, 07:20
Bộ Y tế Việt Nam đã đề xuất cấm bán rượu bia sau 10 giờ đêm để giảm tải các vấn đề như tai nạn giao thông chết người do lái xe say rượu.
Động thái này ngay lập tức thu hút những lời chỉ trích, với các phương tiện truyền thông dẫn lời "chuyên gia" và "nhà phê bình" khi nói rằng lệnh cấm sẽ không làm giảm say rượu lái xe hoặc thậm chí có thể thi hành. Năm ngoái, một đề xuất tương tự do Bộ gợi ra cũng như đề xuất của Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2013.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=754734&stc=1&d=1428391214
Tiêu thụ rượu bia ở Việt Nam đã tăng hơn 150 phần trăm từ năm 2003-2005 - từ 4 lít mỗi người mỗi năm đến 6,6 lít bây giờ. Tai nạn giao thông đang giết chết 26 người mỗi ngày trung bình toàn quốc, và 75 phần trăm các tai nạn liên quan đến xe máy.
Việt Nam chỉ là nền kinh tế lớn thứ sáu ở Đông Nam Á, nhưng đứng đầu về tiêu thụ bia và rượu. Nhưng lệnh cấm chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới các công ty bia, làm cho lợi nhuận rất lớn và có thể xem xét vận động chính sách để trì hoãn nó.
Các nhà chức trách nên làm việc hướng tới chính sớm và thi hành lệnh cấm hoàn toàn mặc dù nó có thể thu hút đối lập, đặc biệt là từ những người uống, tuy nhiên sau đó người sẽ hiểu những lợi ích của nó.
vietbf.com
Động thái này ngay lập tức thu hút những lời chỉ trích, với các phương tiện truyền thông dẫn lời "chuyên gia" và "nhà phê bình" khi nói rằng lệnh cấm sẽ không làm giảm say rượu lái xe hoặc thậm chí có thể thi hành. Năm ngoái, một đề xuất tương tự do Bộ gợi ra cũng như đề xuất của Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2013.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=754734&stc=1&d=1428391214
Tiêu thụ rượu bia ở Việt Nam đã tăng hơn 150 phần trăm từ năm 2003-2005 - từ 4 lít mỗi người mỗi năm đến 6,6 lít bây giờ. Tai nạn giao thông đang giết chết 26 người mỗi ngày trung bình toàn quốc, và 75 phần trăm các tai nạn liên quan đến xe máy.
Việt Nam chỉ là nền kinh tế lớn thứ sáu ở Đông Nam Á, nhưng đứng đầu về tiêu thụ bia và rượu. Nhưng lệnh cấm chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới các công ty bia, làm cho lợi nhuận rất lớn và có thể xem xét vận động chính sách để trì hoãn nó.
Các nhà chức trách nên làm việc hướng tới chính sớm và thi hành lệnh cấm hoàn toàn mặc dù nó có thể thu hút đối lập, đặc biệt là từ những người uống, tuy nhiên sau đó người sẽ hiểu những lợi ích của nó.
vietbf.com