sonlumpy
05-04-2015, 13:46
Ngày 4/5, máy bay quân sự của Mỹ đă được huy động để vận chuyển các mặt hàng nhu yếu phẩm và các nhóm cứu nạn tới những khu vực vùng sâu vùng xa của Nepal với hy vọng đẩy nhanh nỗ lực cứu trợ tại đây.
Theo Reuters, 9 ngày sau khi trận động đất có cường độ lên đến 7,8 độ Richter tàn phá Nepal, gieo rắc tang thương xuống đất nước xinh đẹp này, một máy bay C-17 và 4 máy bay đa năng Ospreys của Mỹ đă bắt đầu các chiến dịch cứu hộ tại Nepal. “Những máy bay này sẽ đảm nhận nhiều chức năng khác nhau như vận chuyển các mặt hàng cứu trợ, thực hiện cứu nạn và đánh giá t́nh h́nh” – Đại sứ Mỹ tại Nepal Peter W. Bodde cho biết sau khi các máy bay nói trên tới Kathmandu ngày 3/5. Theo Bộ trưởng Nội vụ Nepal Suraya Prasad Silwal, các máy bay của Mỹ cũng sẽ đưa các nạn nhân thương vong trong trận động đất hôm 25/5 ra khỏi những khu vực vùng sâu vùng xa ở phía Đông Nepal, vốn là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, như: Sindhupalchowk, Gorkha.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=762611&stc=1&d=1430747136
Trong lúc này, con số nạn nhân tử vong do động đất tại Nepal đă tăng lên thành 7.276 người và khoảng 14.000 người đă bị thương. Người phát ngôn cảnh sát quốc gia Nepal Kamal Singh Bam ngày 4/5 cho biết, 57 người nước ngoài cũng đă thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng và 112 người c̣n mất tích. Nhiều người trong số này đă có mặt tại khu vực leo núi nổi tiếng Langtang ở phía Bắc Kathmandu khi xảy ra động đất. “Thi thể một số người nước ngoài đă được đưa từ Langtang tới Kathmandu. Theo những người dân làng ở đây, nhiều người nước ngoài khác có thể đă bị chôn vùi và tử vong trong những đống đổ nát” – ông Kamal Singh Bam nói. Tại các nước láng giềng Ấn Độ và Trung Quốc cũng đă có hơn 100 người tử vong do thảm họa.
VietBF© Sưu tập
Theo Reuters, 9 ngày sau khi trận động đất có cường độ lên đến 7,8 độ Richter tàn phá Nepal, gieo rắc tang thương xuống đất nước xinh đẹp này, một máy bay C-17 và 4 máy bay đa năng Ospreys của Mỹ đă bắt đầu các chiến dịch cứu hộ tại Nepal. “Những máy bay này sẽ đảm nhận nhiều chức năng khác nhau như vận chuyển các mặt hàng cứu trợ, thực hiện cứu nạn và đánh giá t́nh h́nh” – Đại sứ Mỹ tại Nepal Peter W. Bodde cho biết sau khi các máy bay nói trên tới Kathmandu ngày 3/5. Theo Bộ trưởng Nội vụ Nepal Suraya Prasad Silwal, các máy bay của Mỹ cũng sẽ đưa các nạn nhân thương vong trong trận động đất hôm 25/5 ra khỏi những khu vực vùng sâu vùng xa ở phía Đông Nepal, vốn là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, như: Sindhupalchowk, Gorkha.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=762611&stc=1&d=1430747136
Trong lúc này, con số nạn nhân tử vong do động đất tại Nepal đă tăng lên thành 7.276 người và khoảng 14.000 người đă bị thương. Người phát ngôn cảnh sát quốc gia Nepal Kamal Singh Bam ngày 4/5 cho biết, 57 người nước ngoài cũng đă thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng và 112 người c̣n mất tích. Nhiều người trong số này đă có mặt tại khu vực leo núi nổi tiếng Langtang ở phía Bắc Kathmandu khi xảy ra động đất. “Thi thể một số người nước ngoài đă được đưa từ Langtang tới Kathmandu. Theo những người dân làng ở đây, nhiều người nước ngoài khác có thể đă bị chôn vùi và tử vong trong những đống đổ nát” – ông Kamal Singh Bam nói. Tại các nước láng giềng Ấn Độ và Trung Quốc cũng đă có hơn 100 người tử vong do thảm họa.
VietBF© Sưu tập