TinNhanh247
08-18-2015, 02:36
Một cô gái chia sẻ tình trạng của mình sau khi ăn tiết canh lợn trên trang cá nhân và thu hút nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng. Trên tai cô xuất hiện nhiều vết thâm đen và hơi sung. Khi đi khám, cô bị nghi nhiễm bệnh liên cầu khuẩn lợn. Lời cảnh tỉnh cho ai hay ăn tiết canh lợn nhhé
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=799076&stc=1&d=1439865346
Hình ảnh lỗ tai cô gái bị thâm đen sau khi ăn tiết canh.
Mới đây cộng đồng mạng xôn xao về hình ảnh lỗ tai của một cô gái xuất hiện nhiều vết thâm đen. Mọi người càng hoảng hốt hơn khi biết thông tin buổi sáng trước khi xảy ra sự việc, cô gái này đã ăn tiết canh. Chính vì vậy, họ tin rằng cô gái đã bị nhiễm bệnh liên cầu khuẩn lợn.
Nội dung câu chuyện được chia sẻ như sau: ”Đúng là kinh khủng... sáng chị bạn rủ đi ăn sáng, món tiết canh lợn. Nhưng mình không đi. Đến tối chị bạn gọi điện kêu khóc thảm thiết, gửi cho cái ảnh này và phải đi bệnh viện kiểm tra gấp. Giờ không biết phải làm sao chỉ cầu nguyện chị ý không bị gì. Cảnh tỉnh cho tất cả các bạn thích ăn món tiết canh lợn nhé”.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=799077&stc=1&d=1439865346
Tiết canh là món ăn rất nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn liều mình thưởng thức.
Hiện nay vẫn chưa có thông tin chính thức hình ảnh vết thâm đen trên lỗ tai của cô gái có phải là do ăn tiết canh hay không. Tuy nhiên, các bác sĩ từ lâu đã cảnh báo mọi người không nên ăn tiết canh vì nó rất nguy hiểm và có thể làm nhiễm nhiều căn bệnh chết người, trong đó đặc trưng nhất là bệnh liên cầu khuẩn lợn.
Các bác sĩ cho biết, người nhiễm liên cầu khuẩn lợn thường có các triệu chứng sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn, ù tai, điếc, cứng gáy, rối loạn tri giác, xuất huyết đa dạng ở một số nơi trên cơ thể. Một số trường hợp xuất hiện các triệu chứng nhiễm khuẩn, nhiễm độc tiêu hóa với các biểu hiện như sốt, đi cầu nhiều lần, phân lỏng, cơ thể lạnh, run....
Trường hợp nặng, bệnh nhân bị sốc nhiễm độc, trụy mạch, cơ thể lạnh, tụt huyết áp, nhiễm khuẩn huyết cấp tính, rối loạn đông máu nặng, suy hô hấp, suy đa phủ tạng, hôn mê và tử vong.
Diễn biến ban đầu của bệnh liên cầu lợn là các chấm hồng cánh sen rải rác thường ở mặt trước đùi, mặt ngoài cánh, cẳng tay, gò má, mép vành tai. Sau vài ngày nặng lên mới loang rộng thành mảng tím đen trên cơ thể.
Nguyên nhân gây bệnh liên cầu lợn do một loại liên cầu khuẩn có tên Streptococcus suis (S.suis). Vi khuẩn này thường trú ngụ ở đường hô hấp trên, đặc biệt là xoang mũi, tai, hầu họng lợn.
Các bác sĩ cảnh báo, dù bệnh nhiễm liên cầu khuẩn lợn không thành dịch, nhưng bệnh nhân mắc bệnh này có tỉ lệ tử vong rất cao. Ngoài ra, người nhiễm liên cầu khuẩn lợn phải nằm viện điều trị lâu dài, phải lọc máu với chi phí rất tốn kém. Sau điều trị, nhiều người có di chứng, phải cắt cụt tay, chân hoặc bị điếc.
VietBF©Sưu Tầm
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=799076&stc=1&d=1439865346
Hình ảnh lỗ tai cô gái bị thâm đen sau khi ăn tiết canh.
Mới đây cộng đồng mạng xôn xao về hình ảnh lỗ tai của một cô gái xuất hiện nhiều vết thâm đen. Mọi người càng hoảng hốt hơn khi biết thông tin buổi sáng trước khi xảy ra sự việc, cô gái này đã ăn tiết canh. Chính vì vậy, họ tin rằng cô gái đã bị nhiễm bệnh liên cầu khuẩn lợn.
Nội dung câu chuyện được chia sẻ như sau: ”Đúng là kinh khủng... sáng chị bạn rủ đi ăn sáng, món tiết canh lợn. Nhưng mình không đi. Đến tối chị bạn gọi điện kêu khóc thảm thiết, gửi cho cái ảnh này và phải đi bệnh viện kiểm tra gấp. Giờ không biết phải làm sao chỉ cầu nguyện chị ý không bị gì. Cảnh tỉnh cho tất cả các bạn thích ăn món tiết canh lợn nhé”.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=799077&stc=1&d=1439865346
Tiết canh là món ăn rất nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn liều mình thưởng thức.
Hiện nay vẫn chưa có thông tin chính thức hình ảnh vết thâm đen trên lỗ tai của cô gái có phải là do ăn tiết canh hay không. Tuy nhiên, các bác sĩ từ lâu đã cảnh báo mọi người không nên ăn tiết canh vì nó rất nguy hiểm và có thể làm nhiễm nhiều căn bệnh chết người, trong đó đặc trưng nhất là bệnh liên cầu khuẩn lợn.
Các bác sĩ cho biết, người nhiễm liên cầu khuẩn lợn thường có các triệu chứng sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn, ù tai, điếc, cứng gáy, rối loạn tri giác, xuất huyết đa dạng ở một số nơi trên cơ thể. Một số trường hợp xuất hiện các triệu chứng nhiễm khuẩn, nhiễm độc tiêu hóa với các biểu hiện như sốt, đi cầu nhiều lần, phân lỏng, cơ thể lạnh, run....
Trường hợp nặng, bệnh nhân bị sốc nhiễm độc, trụy mạch, cơ thể lạnh, tụt huyết áp, nhiễm khuẩn huyết cấp tính, rối loạn đông máu nặng, suy hô hấp, suy đa phủ tạng, hôn mê và tử vong.
Diễn biến ban đầu của bệnh liên cầu lợn là các chấm hồng cánh sen rải rác thường ở mặt trước đùi, mặt ngoài cánh, cẳng tay, gò má, mép vành tai. Sau vài ngày nặng lên mới loang rộng thành mảng tím đen trên cơ thể.
Nguyên nhân gây bệnh liên cầu lợn do một loại liên cầu khuẩn có tên Streptococcus suis (S.suis). Vi khuẩn này thường trú ngụ ở đường hô hấp trên, đặc biệt là xoang mũi, tai, hầu họng lợn.
Các bác sĩ cảnh báo, dù bệnh nhiễm liên cầu khuẩn lợn không thành dịch, nhưng bệnh nhân mắc bệnh này có tỉ lệ tử vong rất cao. Ngoài ra, người nhiễm liên cầu khuẩn lợn phải nằm viện điều trị lâu dài, phải lọc máu với chi phí rất tốn kém. Sau điều trị, nhiều người có di chứng, phải cắt cụt tay, chân hoặc bị điếc.
VietBF©Sưu Tầm