sonlumpy
09-06-2015, 12:35
Hải quân Mỹ vừa bổ nhiệm Chuẩn đô đốc Frederick Roegge làm chỉ huy mới của lực lượng tàu ngầm của nước này ở Thái Bình Dương.
http://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=805865&stc=1&d=1441542902
Theo AP, ông Roegge nhận nhiệm vụ mới từ người tiền nhiệm - Chuẩn đô đốc Phillip Sawyer - trong một buổi lễ tại Trân Châu Cảng ở Hawaii hôm 3/9. Trước khi đảm nhiệm vị trí này, ông Roegge chủ yếu làm việc tại Lầu Năm Góc. Các nhà quan sát cho rằng việc Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động nhằm khẳng định các tuyên bố chủ quyền vô lý của mình, trong đó có việc cải tạo đất phi pháp ở Biển Đông, đã buộc Mỹ phải tăng cường khả năng trinh sát của đội tàu ngầm ở Thái Bình Dương. Đô đốc Scott Swift - Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ - mới đây thừa nhận giới chức các nước Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Malaysia mà ông đã đến thăm đều cảm thấy hết sức lo lắng vì quy mô của hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc ở Biển Đông.
Theo kế hoạch an ninh hàng hải được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hồi tháng trước, 60% thiết bị quân sự trên biển và trên không của nước này sẽ được bố trí ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trước năm 2020. Trong đó, nhà phân tích quốc phòng Loren Thompson của Viện Lexington cho rằng, lực lượng tàu ngầm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi các hoạt động của Trung Quốc.
VietBF© Sưu tập
http://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=805865&stc=1&d=1441542902
Theo AP, ông Roegge nhận nhiệm vụ mới từ người tiền nhiệm - Chuẩn đô đốc Phillip Sawyer - trong một buổi lễ tại Trân Châu Cảng ở Hawaii hôm 3/9. Trước khi đảm nhiệm vị trí này, ông Roegge chủ yếu làm việc tại Lầu Năm Góc. Các nhà quan sát cho rằng việc Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động nhằm khẳng định các tuyên bố chủ quyền vô lý của mình, trong đó có việc cải tạo đất phi pháp ở Biển Đông, đã buộc Mỹ phải tăng cường khả năng trinh sát của đội tàu ngầm ở Thái Bình Dương. Đô đốc Scott Swift - Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ - mới đây thừa nhận giới chức các nước Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Malaysia mà ông đã đến thăm đều cảm thấy hết sức lo lắng vì quy mô của hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc ở Biển Đông.
Theo kế hoạch an ninh hàng hải được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hồi tháng trước, 60% thiết bị quân sự trên biển và trên không của nước này sẽ được bố trí ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trước năm 2020. Trong đó, nhà phân tích quốc phòng Loren Thompson của Viện Lexington cho rằng, lực lượng tàu ngầm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi các hoạt động của Trung Quốc.
VietBF© Sưu tập