Hanna
09-21-2015, 08:14
Mỹ thấy lo sợ cho châu Âu hơn cả người châu Âu lo cho châu lục của họ. Chính v́ lư do này người Mỹ muốn có sự hiển diện nhiều hơn ở Iceland. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Iceland nói người Mỹ muốn tăng cường hiện diện quân sự ở đảo quốc bắc Âu này, trong khi Lầu Năm Góc nói Reykjavik đề nghị hợp tác quốc pḥng sau một loạt vụ lảng vảng của máy bay quân sự Nga.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=810729&stc=1&d=1442823158
Máy bay quân sự Nga lảng vảng ở Iceland – Ảnh minh họa: Reuters
Tờ Iceland Review hôm 20.9 cho biết chính quyền Mỹ đánh tiếng với giới chức Iceland rằng do môi trường an ninh có nhiều thay đổi nên Mỹ cần gia tăng sự hiện diện quân sự ở đảo quốc này.
Ngoại trưởng Iceland, ông Gunnar Bragi Sveinsson nói rằng Mỹ cùng với NATO muốn tăng cường căn cứ không quân ở Keflavik. Tuy nhiên, theo ông Sveinsson, đó hoàn toàn là đề nghị của phía Mỹ và Washington đang cố thuyết phục Iceland chấp nhận đề nghị của ḿnh, theo Sputnik.
Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc pḥng Mỹ, ông Bob Work cho biết Iceland lo ngại máy bay ném bom Nga bay “do thám” sát không phận của Iceland.
“Người Nga lâu nay thực hiện những chuyến bay quá cảnh gần Iceland, nhưng bây giờ họ thực hiện chuyến bay xung quanh đảo quốc này”, Thứ trưởng Work nói với Defense News hồi đầu tháng 9.2015. Theo ông Work, điều này khiến Iceland “nghĩ đến việc tăng cường hợp tác quốc pḥng".
Tuy nhiên, cho đến nay chưa có cuộc gặp nào giữa Mỹ và Iceland về việc hợp tác này, theo Iceland Review.
Bộ Ngoại giao Iceland cho biết số lần lảng vảng của máy bay quân sự Nga gần không phận Iceland có giảm so với giai đoạn 2007-2009 nhưng vẫn xảy ra thường xuyên theo các năm. Từ đầu năm 2015 đến nay, Nga thực hiện 2 lần bay do thám với 4 máy bay quân sự, so với năm 2014 là 1 lần với 2 chiếc và 7 lần – 17 chiếc hồi năm 2013. Cao trào là vào năm 2007, Moscow thực hiện 10 lần thăm ḍ, huy động 26 chiếc máy bay quân sự, theo Bộ Ngoại giao Iceland.
Minh Quang
Theo Thanhnien
Iceland nói người Mỹ muốn tăng cường hiện diện quân sự ở đảo quốc bắc Âu này, trong khi Lầu Năm Góc nói Reykjavik đề nghị hợp tác quốc pḥng sau một loạt vụ lảng vảng của máy bay quân sự Nga.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=810729&stc=1&d=1442823158
Máy bay quân sự Nga lảng vảng ở Iceland – Ảnh minh họa: Reuters
Tờ Iceland Review hôm 20.9 cho biết chính quyền Mỹ đánh tiếng với giới chức Iceland rằng do môi trường an ninh có nhiều thay đổi nên Mỹ cần gia tăng sự hiện diện quân sự ở đảo quốc này.
Ngoại trưởng Iceland, ông Gunnar Bragi Sveinsson nói rằng Mỹ cùng với NATO muốn tăng cường căn cứ không quân ở Keflavik. Tuy nhiên, theo ông Sveinsson, đó hoàn toàn là đề nghị của phía Mỹ và Washington đang cố thuyết phục Iceland chấp nhận đề nghị của ḿnh, theo Sputnik.
Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc pḥng Mỹ, ông Bob Work cho biết Iceland lo ngại máy bay ném bom Nga bay “do thám” sát không phận của Iceland.
“Người Nga lâu nay thực hiện những chuyến bay quá cảnh gần Iceland, nhưng bây giờ họ thực hiện chuyến bay xung quanh đảo quốc này”, Thứ trưởng Work nói với Defense News hồi đầu tháng 9.2015. Theo ông Work, điều này khiến Iceland “nghĩ đến việc tăng cường hợp tác quốc pḥng".
Tuy nhiên, cho đến nay chưa có cuộc gặp nào giữa Mỹ và Iceland về việc hợp tác này, theo Iceland Review.
Bộ Ngoại giao Iceland cho biết số lần lảng vảng của máy bay quân sự Nga gần không phận Iceland có giảm so với giai đoạn 2007-2009 nhưng vẫn xảy ra thường xuyên theo các năm. Từ đầu năm 2015 đến nay, Nga thực hiện 2 lần bay do thám với 4 máy bay quân sự, so với năm 2014 là 1 lần với 2 chiếc và 7 lần – 17 chiếc hồi năm 2013. Cao trào là vào năm 2007, Moscow thực hiện 10 lần thăm ḍ, huy động 26 chiếc máy bay quân sự, theo Bộ Ngoại giao Iceland.
Minh Quang
Theo Thanhnien