troopy
10-26-2015, 12:44
EU ngày 26/10 cam kết sẽ tạo thêm 100.000 chỗ mới tại các trung tâm tiếp đón được lập ở dọc các tuyến đường của người di cư qua khu vực Balkan nhằm giảm căng thẳng đối với các nước ở biên giới phía Tây trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư hiện nay.
http://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=822354&stc=1&d=1445863448
AFP cho hay, thông báo trên được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đưa ra sau các cuộc họp khẩn với lãnh đạo của 10 nước EU, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel, và lãnh đạo của các nước không thuộc EU là Albania, Serbia và Macedonia. Theo thỏa thuận mới, Hy Lạp sẽ mở các trung tâm tiếp nhận với số chỗ đủ cho 30.000 người tỵ nạn từ giờ đến cuối năm và Cao ủy của Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) sẽ cung cấp thêm 20.000 chỗ. Ngoài ra, khoảng 50.000 chỗ sẽ được lập ở các nước khu vực Balkan như Macedonia và Serbia.
Trong tuyên bố của mình, ông Juncker đã nêu ra 17 kiến nghị, bao gồm cam kết không để người di cư đi tới một nước ở gần đó khi chưa nhận được sự đồng ý của nước láng giềng, đẩy nhanh việc trao đổi thông tin giữa các nước nhằm điều phối các nỗ lực đối phó với làn sóng người di cư, như tránh để người di cư đổ xô tới các nước láng giềng.
VietBF© Sưu tập
http://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=822354&stc=1&d=1445863448
AFP cho hay, thông báo trên được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đưa ra sau các cuộc họp khẩn với lãnh đạo của 10 nước EU, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel, và lãnh đạo của các nước không thuộc EU là Albania, Serbia và Macedonia. Theo thỏa thuận mới, Hy Lạp sẽ mở các trung tâm tiếp nhận với số chỗ đủ cho 30.000 người tỵ nạn từ giờ đến cuối năm và Cao ủy của Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) sẽ cung cấp thêm 20.000 chỗ. Ngoài ra, khoảng 50.000 chỗ sẽ được lập ở các nước khu vực Balkan như Macedonia và Serbia.
Trong tuyên bố của mình, ông Juncker đã nêu ra 17 kiến nghị, bao gồm cam kết không để người di cư đi tới một nước ở gần đó khi chưa nhận được sự đồng ý của nước láng giềng, đẩy nhanh việc trao đổi thông tin giữa các nước nhằm điều phối các nỗ lực đối phó với làn sóng người di cư, như tránh để người di cư đổ xô tới các nước láng giềng.
VietBF© Sưu tập