Log in

View Full Version : Một nữ Việt kiều tại Mỹ vừa bị kết tội lừa đảo số tiền lên tới $3 triệu Mỹ kim


hoalyly
11-04-2015, 01:39
Nữ Việt kiều Nguyễn Thị Tường Loan nhà môi giới bất động sản tại Mỹ đã câu kết với một người khác lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác. Hiện bà Loan đang chờ ngày kết án, được biết mức án phạt bà phải chịu có thể lên tới 22 năm và 8 tháng tù. Được biết bà Loan đã thực hiện hành vi lừa đảo này của mình từ năm 2009 với số nạn nhân lên đến 21 người.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=825353&stc=1&d=1446601224
Lynn Eichenberger (trái) và Nguyễn Thị Tường Loan (phải) thỏa thuận nhận tội lừa đảo bất động sản số tiền gần $3 triệu Mỹ kim.

Bị cáo Loan có thể đă phải đối diện với bản án 22 năm và 8 tháng tù nếu bị kết tội, và Lynn đối diện với mức án cao nhất 23 năm 4 tháng tù.

Nguyễn Thị Tường Loan – 46 tuổi – cư dân Westminster, quận Cam và Lynn Eichenberger – 45 tuổi – cư dân Chatsworth đồng ư thỏa thuận nhận tội lừa đảo 21 nạn nhân với số tiền gần $3 triệu Mỹ kim.

Thẩm phán Kazuhar Makino ṭa Thượng thẩm quận Cam hứa sẽ không kết án vượt quá 6 năm tù giam, theo phó biện lư Pete Pierce.

Việc kết án dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 2 sang năm sau, bị cáo đã nhận tội vào hôm thứ sáu tuần trước, đủ thời gian cho phép nhân viên quản chế chuẩn bị báo cáo thích nghi của hai bị cáo, và hai phụ nữ này có thể bồi thường được cho các nạn nhân nhằm giảm thời hạn tù, Pierce cho biết.

Đến nay, cô Loan đă bồi thường số tiền $150.000 Mỹ kim và công ty bảo hiểm của cô ta đă trả khoảng $300.000 Mỹ kim. Trong khi đó, Lynn Eichenberger chưa trả đồng nào, Pierce cho biết thêm. Loan có thể đă phải đối diện với bản án 22 năm và 8 tháng tù nếu bị kết tội, và Lynn đối diện với mức án cao nhất 23 năm 4 tháng tù.

Nguyễn Thị Tường Loan, một nhà môi giới bất động sản có giấy phép, quản trị công ty Suncoast Mortgage Corp, và Suncoast Investment Realty, trong khi Eichenberger tuyển mộ khách hàng, thuyết phục họ đưa tiền đầu tư vào bất động sản bị xiết nợ, công tố viên cho hay.

Nạn nhân được cho biết tiền của họ sẽ được dùng trả phân nửa số nợ c̣n lại của ngôi nhà. Tuy nhiên, khi khách hàng đến chất vấn về lợi nhuận của số tiền đầu tư, cả hai sẽ thoái thác, đổ lỗi cho việc đầu tư bị phá sản, cũng theo công tố viên.

Kế hoạch lừa đảo này được hai bị cáo thực hiện trong thời gian giữa tháng 8 đến tháng 12 năm 2009.

hoalyly@vietbf sưu tầm