therealrtz
11-05-2015, 10:25
Mặc dù sự việc xảy ra từ 24/10 nhưng đến hôm nay 4/11, quan chức quốc phòng Mỹ mới xác nhận, khi tàu USS Ronald Reagan rời bờ biển phía nam Nhật Bản thì tàu ngầm tấn công Trung Quốc đã theo sát. Hành vi này thể hiện sự đe dọa với Mỹ, nhưng ngược lại các máy bay săn ngầm của Mỹ cũng theo dõi nhất cử nhất động của tàu Trung Quốc.
http://vodichthienha.com/forum/attachment.php?attac hmentid=825856&stc=1&d=1446718380
Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan.
Tàu ngầm tấn công lớp Kilo của Trung Quốc đã bám theo tàu sân bay Mỹ trong ít nhất nửa ngày. Ông không nói rõ chiếc tàu ngầm áp sát đến mức nào nhưng khẳng định “nó còn hơn cả một vụ chạm trán ngắn”.
Chiếc tàu Trung Quốc không thể hiện hành vi đe dọa và cả hai tàu cũng không liên lạc với nhau. Quan chức Mỹ nói rằng, các máy bay săn ngầm Mỹ luôn sẵn sàng theo dõi tàu ngầm Trung Quốc
Quan chức Mỹ khôngcho rằng đây là vụ chạm trán nghiêm trọng, bởi mỗi khi Mỹ tham gia tập trận cùng Nhật Bản tại vùng biển này, tàu Trung Quốc thường xuất hiện và “theo dõi xem điều gì đang diễn ra”.
Dù vậy, giới quan sát vẫn tỏ ra lo ngại khi hai tàu có vũ trang hoạt động ở gần nhau. “Luôn có nguy cơ hiểu lầm hoặc sai sót do yếu tố con người”, Đô đốc về hưu Pete Daly, lãnh đạo Viện hải quân Mỹ nhận định.
Phía Trung Quốc không đưa ra bình luận liên quan đến sự việc. Vụ việc diễn ra chỉ 3 ngày trước khi Mỹ đưa tàu chiến đi qua vùng biển 12 hải lý xung quanh đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông.
therealrtz © VietBF
http://vodichthienha.com/forum/attachment.php?attac hmentid=825856&stc=1&d=1446718380
Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan.
Tàu ngầm tấn công lớp Kilo của Trung Quốc đã bám theo tàu sân bay Mỹ trong ít nhất nửa ngày. Ông không nói rõ chiếc tàu ngầm áp sát đến mức nào nhưng khẳng định “nó còn hơn cả một vụ chạm trán ngắn”.
Chiếc tàu Trung Quốc không thể hiện hành vi đe dọa và cả hai tàu cũng không liên lạc với nhau. Quan chức Mỹ nói rằng, các máy bay săn ngầm Mỹ luôn sẵn sàng theo dõi tàu ngầm Trung Quốc
Quan chức Mỹ khôngcho rằng đây là vụ chạm trán nghiêm trọng, bởi mỗi khi Mỹ tham gia tập trận cùng Nhật Bản tại vùng biển này, tàu Trung Quốc thường xuất hiện và “theo dõi xem điều gì đang diễn ra”.
Dù vậy, giới quan sát vẫn tỏ ra lo ngại khi hai tàu có vũ trang hoạt động ở gần nhau. “Luôn có nguy cơ hiểu lầm hoặc sai sót do yếu tố con người”, Đô đốc về hưu Pete Daly, lãnh đạo Viện hải quân Mỹ nhận định.
Phía Trung Quốc không đưa ra bình luận liên quan đến sự việc. Vụ việc diễn ra chỉ 3 ngày trước khi Mỹ đưa tàu chiến đi qua vùng biển 12 hải lý xung quanh đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông.
therealrtz © VietBF