thactrang
11-19-2015, 16:35
Nhắc đến Trung Tâm từ thiện là người ta nhắc đến tình thương giữa người với người. Nhưng ngày nay nhiều người lại lợi dụng trung tâm từ thiện để trục lợi. Những trung tâm như vậy cần phải bị bài trừ càng sớm càng tốt.
Sau hơn 1 năm chính thức đi vào hoạt động, trung tâm Bạch Tuyết có trụ sở phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông do bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết làm giám đốc đã để xảy ra nhiều sai phạm.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=830581&stc=1&d=1447950683
Trung tâm Bạch Tuyết bị đóng cửa vĩnh viễn
Theo đó, một trong những sai phạm lớn của trung tâm này là mập mờ trong thu chi, báo cáo không rõ về số lượng trẻ mồ côi, người già neo đơn hiện đang được nuôi dưỡng. Các giấy tờ liên quan không rõ ràng, không có nhân viên bảo mẫu, kế toán... Chế độ, thức ăn của các cháu nhỏ không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhà ở tạm bợ, lụp xụp...
Sau 90 ngày kể từ ngày kiểm tra, UBND thị xã Gia Nghĩa đã ra quyết định đình chỉ hoạt động và thu hồi quyết định thành lập trung tâm này, đồng thời bàn giao toàn bộ số trẻ mồ côi cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông nuôi dưỡng. Tại thời điểm bàn giao chỉ có 7 trẻ mồ côi.
Trước đó, sau khi xem xét báo cáo về việc kiểm tra hoạt động tại trung tâm Bạch Tuyết, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo UBND thị xã Gia Nghĩa, khẩn trương xem xét, xử lý những sai phạm của Trung tâm Bạch Tuyết theo đúng thẩm quyền quy định. Đồng thời phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng phương án đưa các trẻ đang nuôi tại Trung tâm Bạch Tuyết về nuôi dưỡng tạm thời tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; Chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, xác minh thân nhân của các trẻ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bạch Tuyết để phân loại trẻ; trường hợp trẻ còn cha, mẹ thì phối hợp với chính quyền địa phương vận động gia đình nhận trẻ về nuôi dưỡng.
Ngay sau khi bị kiểm tra đột xuất, bà Tuyết đã đưa toàn bộ các cháu về “biệt thự” (cách bà Tuyết tự đặt tên của một căn nhà thuê lại, có địa chỉ tại phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa) để “ngụy trang”. Đoàn kiểm tra liên ngành cho rằng: “Tại thời điểm kiểm tra, tuy là nhà kiên cố nhưng chỉ mượn tạm, còn ẩn chứa sự không rõ ràng”.
Về kiểm tra thủ tục hành chính, trung tâm Bạch Tuyết chưa xuất trình được giấy tờ khám sức khỏe và giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Hầu hết các cháu vào trung tâm không có giấy khai sinh và các hồ sơ lưu trữ. Các nguồn nguyên liệu chế biến thực phẩm của trung tâm này không có xuất xứ rõ ràng, bảo quản không đúng quy định; tủ đông dùng đựng thức ăn rỗng tuếch; không có người nấu ăn.
Ngay sau khi phát hiện những sai phạm, UBND thị xã Gia Nghĩa đã có quyết định đình chỉ vĩnh viễn trung tâm từ thiện Bạch Tuyết. Đây là 1 quyết định đúng đắn vì những trung tâm như thế này không nên tiếp tục tồn tại nữa.
Sau hơn 1 năm chính thức đi vào hoạt động, trung tâm Bạch Tuyết có trụ sở phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông do bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết làm giám đốc đã để xảy ra nhiều sai phạm.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=830581&stc=1&d=1447950683
Trung tâm Bạch Tuyết bị đóng cửa vĩnh viễn
Theo đó, một trong những sai phạm lớn của trung tâm này là mập mờ trong thu chi, báo cáo không rõ về số lượng trẻ mồ côi, người già neo đơn hiện đang được nuôi dưỡng. Các giấy tờ liên quan không rõ ràng, không có nhân viên bảo mẫu, kế toán... Chế độ, thức ăn của các cháu nhỏ không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhà ở tạm bợ, lụp xụp...
Sau 90 ngày kể từ ngày kiểm tra, UBND thị xã Gia Nghĩa đã ra quyết định đình chỉ hoạt động và thu hồi quyết định thành lập trung tâm này, đồng thời bàn giao toàn bộ số trẻ mồ côi cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông nuôi dưỡng. Tại thời điểm bàn giao chỉ có 7 trẻ mồ côi.
Trước đó, sau khi xem xét báo cáo về việc kiểm tra hoạt động tại trung tâm Bạch Tuyết, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo UBND thị xã Gia Nghĩa, khẩn trương xem xét, xử lý những sai phạm của Trung tâm Bạch Tuyết theo đúng thẩm quyền quy định. Đồng thời phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng phương án đưa các trẻ đang nuôi tại Trung tâm Bạch Tuyết về nuôi dưỡng tạm thời tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; Chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, xác minh thân nhân của các trẻ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bạch Tuyết để phân loại trẻ; trường hợp trẻ còn cha, mẹ thì phối hợp với chính quyền địa phương vận động gia đình nhận trẻ về nuôi dưỡng.
Ngay sau khi bị kiểm tra đột xuất, bà Tuyết đã đưa toàn bộ các cháu về “biệt thự” (cách bà Tuyết tự đặt tên của một căn nhà thuê lại, có địa chỉ tại phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa) để “ngụy trang”. Đoàn kiểm tra liên ngành cho rằng: “Tại thời điểm kiểm tra, tuy là nhà kiên cố nhưng chỉ mượn tạm, còn ẩn chứa sự không rõ ràng”.
Về kiểm tra thủ tục hành chính, trung tâm Bạch Tuyết chưa xuất trình được giấy tờ khám sức khỏe và giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Hầu hết các cháu vào trung tâm không có giấy khai sinh và các hồ sơ lưu trữ. Các nguồn nguyên liệu chế biến thực phẩm của trung tâm này không có xuất xứ rõ ràng, bảo quản không đúng quy định; tủ đông dùng đựng thức ăn rỗng tuếch; không có người nấu ăn.
Ngay sau khi phát hiện những sai phạm, UBND thị xã Gia Nghĩa đã có quyết định đình chỉ vĩnh viễn trung tâm từ thiện Bạch Tuyết. Đây là 1 quyết định đúng đắn vì những trung tâm như thế này không nên tiếp tục tồn tại nữa.