troopy
01-25-2016, 03:05
Tính đến ngày 24/1, trận bão tuyết lịch sử đã làm thêm 3 người thiệt mạng, nâng tổng số lên 22. New York đã có thể quay trở lại làm việc nhưng tại Washington giao thông vẫn gián đoạn.
Cơn bão này đã được đặt tên là "Snowzilla", bao trùm hàng chục bang ở miền Đông nước Mỹ từ hôm 22-1 đến 24-1, ảnh hưởng đến khoảng 85 triệu người.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=851978&stc=1&d=1453691145
Công viên Central Park tại New York là nơi tuyết rơi dày nhất - 68 cm và đứng thứ hai trong lịch sử tuyết rơi dày kể từ năm 1869. Trong khi đó tuyết phủ dày hơn 55 cm tại Washington khiến thành phố này bị tê liệt.
Tuy nhiên nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại hôm 24-1 và New York dỡ bỏ lệnh cấm đi lại. Tuyết được dọn sạch khỏi các con đường trong thành phố. Hàng ngàn người đổ xô đến công viên, đi trượt băng, ném cầu tuyết và trượt ván trong ngày cuối tuần.
Chính quyền New York vẫn khuyến cáo người dân nên cẩn trọng khi số trường hợp tử vong liên quan đến băo tuyết tăng. "Chúng tôi kêu gọi người dân New York không ra đường nếu không cần thiết và phải lái xe rất cẩn thận" - thị trưởng New York Boll de Blasio cho biết.
Ngoài New York và Washington, những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề khác là Virginia, Maryland, Pennsylvania và New Jersey.
Các nhà dự báo thời tiết cũng lo ngại về việc tuyết bắt đầu tan, có khả năng gây lũ lụt nguy hiểm, đặc biệt tại các thị trấn ven biển.
Mặc dù nhiệt độ tăng cao nhưng hàng ngàn hành khách vẫn mắc kẹt tại các sân bay trong và ngoài nước với gần 3.500 chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy.
Tại Washington các trường công vẫn đóng cửa và hạn chế phương tiện giao thông công cộng trong ngày 25-1.
VietBF© Sưu tập
Cơn bão này đã được đặt tên là "Snowzilla", bao trùm hàng chục bang ở miền Đông nước Mỹ từ hôm 22-1 đến 24-1, ảnh hưởng đến khoảng 85 triệu người.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=851978&stc=1&d=1453691145
Công viên Central Park tại New York là nơi tuyết rơi dày nhất - 68 cm và đứng thứ hai trong lịch sử tuyết rơi dày kể từ năm 1869. Trong khi đó tuyết phủ dày hơn 55 cm tại Washington khiến thành phố này bị tê liệt.
Tuy nhiên nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại hôm 24-1 và New York dỡ bỏ lệnh cấm đi lại. Tuyết được dọn sạch khỏi các con đường trong thành phố. Hàng ngàn người đổ xô đến công viên, đi trượt băng, ném cầu tuyết và trượt ván trong ngày cuối tuần.
Chính quyền New York vẫn khuyến cáo người dân nên cẩn trọng khi số trường hợp tử vong liên quan đến băo tuyết tăng. "Chúng tôi kêu gọi người dân New York không ra đường nếu không cần thiết và phải lái xe rất cẩn thận" - thị trưởng New York Boll de Blasio cho biết.
Ngoài New York và Washington, những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề khác là Virginia, Maryland, Pennsylvania và New Jersey.
Các nhà dự báo thời tiết cũng lo ngại về việc tuyết bắt đầu tan, có khả năng gây lũ lụt nguy hiểm, đặc biệt tại các thị trấn ven biển.
Mặc dù nhiệt độ tăng cao nhưng hàng ngàn hành khách vẫn mắc kẹt tại các sân bay trong và ngoài nước với gần 3.500 chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy.
Tại Washington các trường công vẫn đóng cửa và hạn chế phương tiện giao thông công cộng trong ngày 25-1.
VietBF© Sưu tập