TinNhanh247
08-10-2016, 04:09
Philipin đă làm Mỹ khá khó chịu. Lần này Mỹ thực sự đă nổi giận. Không hiểu cơn tam bành của Mỹ sẽ ra sao đây.
Chính phủ Mỹ ngày 8/8 đă triệu tập đại đại biện lâm thời của đại sứ quán Philippines để làm rơ điều mà Washington gọi là “các b́nh luận không thích hợp” của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte về Đại sứ Mỹ Philip Goldberg.
http://intermati.com/micro1405/2016/8/1510.1/81.1.jpg
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bắt tay đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg trong tiệc mừng ông Duterte nhậm chức hôm 30/6 (Ảnh: AFP)
Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau cho biết trong một cuộc họp báo hôm qua rằng đại biện lâm thời Patrick Chuasoto của đại sứ quán Philippines tại Washington đă bị triệu tập, nhưng từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về cuộc gặp.
“Chúng tôi đă nhận thấy những b́nh luận không thích hợp về Đại sứ Mỹ Philip Goldberg. Ông ấy đă nhiều lần làm đại sứ ở các nước, là một trong những nhà ngoại giao kỳ cựu nhất của chúng tôi”, bà Trudeau nói.
“Tôi sẽ không nói về cuộc thảo luận chi tiết, nhưng cụ thể đó là về các b́nh luận đó”, phát ngôn viên trên nói thêm.
Tổng thống Philippines Duterte được cho là đă miệt thị ông Goldberg là “đại sứ đồng tính” trong một cuộc gặp gần đây với các binh sĩ.
“Tôi phát chán với ông ấy. Ông ấy đă can thiệp trong cuộc bầu cử, đưa ra các tuyên bố ở chỗ này chỗ kia. Ông ấy đăng nhẽ không nên làm vậy”, Tổng thống Duterte được dẫn lời trong sự kiện.
http://intermati.com/micro1405/2016/8/1510.1/81.2.jpg
Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg (Ảnh: inquirer)
Hồi tháng 4, Đại sứ Goldberg đă nói với báo chí Mỹ rằng Mỹ không tha thứ cho bất kỳ ai hạ thấp phụ nữ hoặc xem nhẹ các vấn đề nghiêm trọng như hăm hiếp, liên hệ tới lời nói đùa mà ông Duterte đưa ra trong chiến dịch tranh cử về vụ hăm hiếp và sát hại liên quan tới nhà truyền giáo người Australia Jacqueline Hamill năm 1989.
Ông Goldberg, người chưa từng công khai thừa nhận là người đồng tính, nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Philippines vào năm 2013. Vào năm 2014, ông từng chủ tŕ một sự kiện dành cho những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) tại dinh thự của ông ở Philippines.
VietBF © Sưu Tầm
Chính phủ Mỹ ngày 8/8 đă triệu tập đại đại biện lâm thời của đại sứ quán Philippines để làm rơ điều mà Washington gọi là “các b́nh luận không thích hợp” của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte về Đại sứ Mỹ Philip Goldberg.
http://intermati.com/micro1405/2016/8/1510.1/81.1.jpg
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bắt tay đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg trong tiệc mừng ông Duterte nhậm chức hôm 30/6 (Ảnh: AFP)
Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau cho biết trong một cuộc họp báo hôm qua rằng đại biện lâm thời Patrick Chuasoto của đại sứ quán Philippines tại Washington đă bị triệu tập, nhưng từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về cuộc gặp.
“Chúng tôi đă nhận thấy những b́nh luận không thích hợp về Đại sứ Mỹ Philip Goldberg. Ông ấy đă nhiều lần làm đại sứ ở các nước, là một trong những nhà ngoại giao kỳ cựu nhất của chúng tôi”, bà Trudeau nói.
“Tôi sẽ không nói về cuộc thảo luận chi tiết, nhưng cụ thể đó là về các b́nh luận đó”, phát ngôn viên trên nói thêm.
Tổng thống Philippines Duterte được cho là đă miệt thị ông Goldberg là “đại sứ đồng tính” trong một cuộc gặp gần đây với các binh sĩ.
“Tôi phát chán với ông ấy. Ông ấy đă can thiệp trong cuộc bầu cử, đưa ra các tuyên bố ở chỗ này chỗ kia. Ông ấy đăng nhẽ không nên làm vậy”, Tổng thống Duterte được dẫn lời trong sự kiện.
http://intermati.com/micro1405/2016/8/1510.1/81.2.jpg
Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg (Ảnh: inquirer)
Hồi tháng 4, Đại sứ Goldberg đă nói với báo chí Mỹ rằng Mỹ không tha thứ cho bất kỳ ai hạ thấp phụ nữ hoặc xem nhẹ các vấn đề nghiêm trọng như hăm hiếp, liên hệ tới lời nói đùa mà ông Duterte đưa ra trong chiến dịch tranh cử về vụ hăm hiếp và sát hại liên quan tới nhà truyền giáo người Australia Jacqueline Hamill năm 1989.
Ông Goldberg, người chưa từng công khai thừa nhận là người đồng tính, nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Philippines vào năm 2013. Vào năm 2014, ông từng chủ tŕ một sự kiện dành cho những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) tại dinh thự của ông ở Philippines.
VietBF © Sưu Tầm