Cái hình ảnh để đời của hội nghị thương đỉnh khối G20 lần này không phải là ông Donald Trump nói chuyện giễu với ông Vladimir Putin nữa mà là đọan video cô con gái của ông Trump, cô Ivanka Trump chen vào góp chuyện một cách ngượng nghịu với các lãnh tụ thế giới đang bàn luận với nhau. Đoạn phim video này, do chính phủ Pháp phổ biến, cho thấy các bộ mặt thái độ khác nhau, nhưng đều cố giữ một vẻ lịch sự đau khổ khi cô Ivanka Trump chen vào tham gia một cuộc trò chuyện giữa tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thủ tuớng Anh Theresa May, thủ tuớng Canada Justin Trudeau và bà Giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc tế Christine Lagarde. Đặc biệt là bà Lagarde không che dấu nổi sự khó chịu của mình.
Điều đặc biệt quái đản là cô Ivanka không cần biết mọi người đang nói chuyện gì. Trong lúc ông Macron đang nói về công bằng xã hội, và bà May thì nói thêm rằng người ta sẽ để ý khi dính vào nền kinh tế thì cô Ivanka ngắt lời với một câu chẳng dính líu gì đến câu chuyện. Cô nói kỹ nghệ quốc phòng bị đàn ông chi phối.
Nhưng vấn đề thật sự không phải là câu chuyện cô Ivanka chen vào mà là sự hiện diện thường xuyên của cô “Đệ Nhất Tiểu thư” này tại các đại hội thượng đỉnh của thế giới. So với cô Ivanka và ông chồng cô, Jared Kushner thì các quan chức khác của tòa Bạch Ốc hầu như là vô hình. Hai vợ chồng này cũng là hai người độc nhất tại tòa Bạch Ốc mà có miễn nhiễm với câu nói cửa miệng của ông Trump khi ông còn làm chương trình TV hiện thực, “You’re fire”.
Điều đáng buồn cười là các lãnh tụ các quốc gia kỳ thị đàn bà nhất như Saudi Arabia thì lại thì lại rất thoải mái với vai trò của cô Trump. Thái tử Mohammed Bin Salman của Saudi Arabia chẳng hạn thuờng xuyên liên lạc với ông Kushner qua WhatsApp. Cậu “con rể thứ nhất” cũng là nguồn liên lạc ưu tiên của lãnh tụ nhiều nước. Cựu ngọai truởng Mỹ, ông Rex Tillerson vừa qua mới tiết lộ rằng ông chỉ biết người đối tác của ông về phía Mexico, ngọai truởng nước này có mặt tại Washington khi ông tình cờ gặp ông này ăn cơm với cậu Kushner.
Cả hai cô cậu, con gái và con rể, này đều có thể được ông Trump trao cho môt loạt những công việc quan trọng và có thể gặp ông Trump bất cứ lúc nào về bất kỳ vấn đề nào. Nhưng họ đã chẳng làm được bao nhiêu. Cậu Kushner thì mới đưa ra kế họach hòa bình Israel-Palestine vốn bị coi là “chết khi vừa chào đời”. Kế hoạch này được đưa ra trình làng tuần qua tại Bahrain không có sự tham dự của phe Palestine. Còn cô Ivanka Trump thì được cho mở một quỹ kinh doanh cho phụ nữ được điều hành qua Ngân hàng thế giới và được tài trợ hầu hết bởi các nước Arab giầu có vùng Vịnh nhưng quỹ này hầu như không hoạt động. Cô cũng được ông bố trao trách nhiệm lo việc tái huấn luyện công nhân Hoa Kỳ thất nghiệp. Ông bố cô thì ca tụng rằng cô là người độc nhất có tư cách lãnh đạo việc cải thiện tay nghề của công nhân Mỹ vì cô đã tạo ra “hàng triệu công việc”. Trên thực tế công ty may mặc của cô Ivanka Trump – mà cô không thực sự trực tiếp điều hành – chỉ tạo ra vài trăm công việc mà hầu hết là tại Trung Quốc.
Cả cô Trump và cậu Kushner đều bị các cơ quan an ninh từ chối không thông qua kiểm tra an ninh, nhưng ông Trump đã phủ quyết quyết định này bất chấp những quan ngại rằng các công việc làm ăn rộng rãi của hai người này với nước ngoài tạo ra rất nhiều khả năng mâu thuẫn quyền lợi. Nếu ta tìm trên mạng câu hỏi “Ivanka Trump Clearance” một câu hỏi tiếng Anh vừa có thể hiểu là thông qua điều tra an ninh và cũng có thể hiểu được là bán sale thì câu trả lời đầu tiên xuất hiện trên Google là quảng cáo bán sale hàng quần áo của hãng của cô Ivanka.
Một vần đề lớn hơn là cô Ivanka hay đúng hơn ông bố cô có tham vọng chính trị cho con gái hay không? Trong hội nghị thượng đỉnh G20 cách đây hai năm tại Hamburg, cô Ivanka đã làm nhiều người bất mãn khi cô đại diện cho ông bố môt lúc tại hội nghị bàn tròn các lãnh tụ thế giới. Sự hiện diện của cô nay đã còn nhiều hơn nữa kể từ lúc đó. Vào cuối hội nghị lần này cô Ivanka đã làm một video trình bày lại cuộc gặp gỡ của ông Trump với thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và thủ tuớng Ấn độ Narendra Modi.
Ông Trump lúc này cũng khuyến khích những lời đồn đại về kế nghiệp triều đại Trump. Tuần trước ông “tweet” một tấm hình các biểu ngữ tái tranh cử của triều đại Trump bắt đầu từ 2024 và kéo dài cứ bốn năm một cho đến mãi mãi. Liệu khi làm vậy là ông Trump muốn chọc quê những người chỉ trích ông hay là thật sự muốn tạo ra một triều đại Trump là một diều người ta còn chưa biết. Đầu năm nay ông Trump nói ông đã có lúc xét đến việc bổ nhiệm cô con gái làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc hay là tổng quản trị Ngân Hàng Thế Giới, nhưng cuối cùng ông không làm vì ông muốn tránh không bị chỉ trích là “gia đình trị”. Nhưng trên thực tế cả hai công việc này không làm sao cho cô Trump và chồng cô quyền hạn như họ đang có bây giờ thành ra những lời ông Trump nói cần phải được đặt một câu hỏi lớn.
Ông Trump coi chính trị như là một phần nối dài của công việc làm ăn của ông. Và trong việc làm ăn ông vẫn giữ mọi quyền quyết định trong tay gia đình. Thành ra Tòa Bạch Ốc của ông cũng không có vẻ gì khác hơn
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.