Doanh nhân địa ốc TQ khi sống lưu vong ở Mỹ, Quách Văn Quý, đã tìm cách lừa đảo hơn 1 tỷ USD sau khi chính quyền Bắc Kinh tịch thu tài sản của ông này, theo công tố viên liên bang cho biết hôm 24/5 khi phiên tòa xét xử gian lận của ông Quách bắt đầu ở New York.
Công tố viên Micah Fergenson nói với bồi thẩm đoàn rằng, ông Quách, một người đầu tư về địa ốc sinh năm 1968 ở đại lục, sau này đã chuyển đến sống ở New York.
Tỷ phú Quách Văn Quý trả lời phỏng vấn tại thành phố New York, Mỹ ngày 30/4/2017. (Ảnh: Reuters)
Cáo buộc về tội lừa đảo
Công tố viên Fergenson cho biết, sau khi bị chính quyền Bắc Kinh và Hong Kong ra lệnh tịch thu tài sản, Quách bắt đầu đưa ra các khoản đầu tư lừa đảo nhằm vào những người đang theo dõi mình trên mạng.
"Quách Văn Quý đã thực hiện một trò lừa đảo đơn giản với quy mô lớn. Ông ta sống theo lối sống của một tỷ phú bằng cách sử dụng số tiền mà ông ta lấy từ những người mà ông ta đã lừa đảo", công tố viên Fergenson cho biết.
Bồi thẩm đoàn Manhattan gồm 12 người sẽ cân nhắc về lời cáo buộc Quách đã sử dụng sự nổi tiếng của mình trên mạng và hàng trăm ngàn người theo dõi mình để tìm cách gạ gẫm để kiếm tiền, xong rồi đem chi tiêu cho bản thân cùng gia đình.
Quách đã bị bỏ tù ở Brooklyn kể từ khi bị bắt vào tháng 3/2023. Luật sư Sabrina Shroff của Quách tuyên bố, hoạt động kinh doanh của ông là hợp pháp.(?)
Luật sư Shroff nói:
"Đó không phải là một vụ cá cược, đó không phải là một âm mưu. Đó không phải là một trò lừa đảo".
Theo bà Shroff này, nhiều hành vi của thân chủ Quách, như có sở hữu nhiều điện thoại và tài khoản ngân hàng, là những biện pháp bảo vệ thông thường khi chính phủ TQ tiếp tục gây cản trở công việc làm ăn của ông ở Mỹ.
Tỷ phú Quách Văn Quý bỏ ra 37 triệu USD để mua chiếc du thuyền Lady May này. (Ảnh: Boat International).
Luật sư bào chữa cũng kêu gọi bồi thẩm đoàn không phán xét Quách về cách thân chủ của mình đã tiêu số tài sản khổng lồ mà ông tích lũy được thông qua chuyện mua bán địa ốc.
Theo các công tố viên, kể từ năm 2018, Quách chào mời người theo dõi trên mạng các cơ hội đầu tư về tài chính thông qua video trực tuyến bằng tiếng Quan thoại, đề nghị họ bỏ vốn đầu tư vào công ty truyền thông của mình. Đó là một liên doanh tiền điện tử và một chương trình cho vay trang trại, cũng như tư cách thành viên của một câu lạc bộ độc quyền cung cấp dịch vụ trợ giúp đặc biệt.
Cựu chiến lược gia trưởng của cựu TT Trump, ông Steve Bannon (phải) chào đón tỷ phú TQ Quách Văn Quý tại Pháp ngày 3/7/2018. (Ảnh: Getty Images).
Lối sống xa hoa
Các công tố viên cho biết Quách đã lấy tiền của các nạn nhân để mua một biệt thự sang trọng ở New Jersey, một du thuyền, nhiều siêu xe và những đồ xa xỉ khác, trong đó có hai chiếc nệm giường trị giá đến 36,000 USD.
Quách đang phải đối mặt với nhiều tội danh lừa đảo, rửa tiền… Phiên tòa xét xử có thể kéo dài đến tháng Bảy này.
Quách từng là đối tác kinh doanh của ông Steve Bannon, cố vấn một thời của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chính trên chiếc du thuyền trị giá 37 triệu USD của Quách, ông Bannon đã bị bắt vào năm 2020 trong một vụ lừa đảo khác. Vụ án đó kết thúc khi ông Trump ra lệnh ân xá cho Bannon trong những giờ phút cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Tỷ phú Trung Quốc Quách Văn Quý (trái), cựu chiến lược gia trưởng Tòa Bạch Ôc Steve Bannon và chiếc du thuyền Lady May giá 37 triệu USD. (Ảnh: Reuters và Getty Images).
Quách rời khỏi TQ vào năm 2014 trong chiến dịch trấn áp tham nhũng dưới thời Chủ tịch TQ Tập Cận Bình.
Các viên chức TQ tố cáo Quách đã hối lộ, rửa tiền và nhiều tội danh khác nhưng ông này phủ nhận. Sau khi chuyển đến Mỹ sinh sống, Quách mua một ngôi nhà trong tòa nhà Sherry-Netherland sang trọng trên Đại lộ số 5 của Manhattan và thu hút nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt thông qua những lời chỉ trích của ông đối với ĐCSTQ.
Theo yêu cầu của Bắc Kinh, tổ chức cảnh sát toàn cầu
Interpol vào tháng 4/2017 đã đưa ra
"thông báo đỏ" về việc bắt giữ Quách.
Bên trong nội thất du thuyền Lady May dài 46,2 m. (Ảnh: Yatch Harbor)
Luật sư Shroff nói trước tòa hôm 24/5 rằng,
"thông báo đỏ của Interpol" là một nỗ lực nhằm bịt miệng Quách sau khi ông trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Hoa Kỳ do chính phủ Mỹ hậu thuẫn.