Đảng Cộng hòa tại Hạ viện giới thiệu dự luật tạm thời để ngăn chặn việc đóng cửa chính phủ, ngăn chặn việc bỏ phiếu của người không phải công dân.
Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã đưa ra một dự luật tạm thời để ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa, nhưng các điều khoản về gian lận bầu cử lại gặp phải sự phản đối của đảng Dân chủ.
Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã đưa ra một dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa vào cuối tháng 9, nhưng việc đưa vào một điều khoản nhắm vào quyền bỏ phiếu của người không phải công dân đã bị đảng Dân chủ chỉ trích gay gắt.
Được công bố vào ngày 6 tháng 9, dự luật được đề xuất sẽ kéo dài nguồn tài trợ liên bang đến cuối tháng 3 năm sau trong khi yêu cầu các tiểu bang xác minh quyền công dân Hoa Kỳ trong quá trình đăng ký cử tri. Yêu cầu này đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt trên Đồi Capitol.
Dự luật có tên là “Đạo luật Tiếp tục Phân bổ và Các vấn đề khác, 2025” nhằm mục đích duy trì hoạt động của các cơ quan chính phủ sau thời hạn cấp vốn là ngày 30 tháng 9. Tuy nhiên, việc bổ sung điều khoản xác minh cử tri đã làm gia tăng sự chia rẽ đảng phái, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng thông qua dự luật theo hình thức hiện tại.
“Hôm nay, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang thực hiện một bước cực kỳ quan trọng để duy trì nguồn tài chính cho chính phủ liên bang và đảm bảo tiến trình bầu cử liên bang của chúng ta”, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-La.) cho biết trong một tuyên bố sau khi bản dự thảo văn bản của biện pháp tạm thời, được gọi là nghị quyết liên tục, được tiết lộ.
“Quốc hội có trách nhiệm thực hiện cả hai việc và chúng ta phải đảm bảo rằng chỉ có công dân Hoa Kỳ mới có thể quyết định các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ,” ông nói.
Đảng Dân chủ nhanh chóng lên án đề xuất này.
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer (DN.Y.) và Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Patty Murray (D-Wash.) đã đưa ra tuyên bố chung rằng “để tránh việc chính phủ đóng cửa, cần có sự hợp tác của cả hai đảng, chứ không phải là một dự luật do một đảng soạn thảo”.
Cặp đôi này cho biết Johnson đã "lãng phí thời gian quý báu" vào biện pháp này và "mắc phải sai lầm giống như cựu Chủ tịch McCarthy đã mắc phải một năm trước".
“Chiến thuật này đã không hiệu quả vào tháng 9 năm ngoái và cũng sẽ không hiệu quả trong năm nay”, họ nói.
“Nếu Chủ tịch Johnson đẩy đảng Cộng hòa tại Hạ viện vào con đường đảng phái cao độ này, nguy cơ chính phủ đóng cửa sẽ tăng cao.”
Cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-Calif.) đã mất vai trò lãnh đạo của mình vào năm ngoái trong những tình huống liên quan đến biện pháp tài trợ tạm thời khi ông mang một phiên bản giản lược của dự luật được đề xuất lên Hạ viện để bỏ phiếu vào phút chót. Tuy nhiên, bản dự thảo thiếu các điều khoản quan trọng về an ninh biên giới và cắt giảm chi tiêu do những người Cộng hòa cứng rắn thúc đẩy, góp phần vào cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm ông khỏi vị trí chủ tịch.
Các điều khoản chính của biện pháp tạm thời
Nghị quyết tiếp tục được đề xuất nhằm mục đích ngăn chặn việc đóng cửa một phần chính phủ bằng cách duy trì nguồn tài trợ liên bang ở mức hiện tại cho đến ngày 28 tháng 3 năm 2025. Dự luật sẽ gia hạn tài trợ cho các dịch vụ và cơ quan chính phủ thiết yếu, bao gồm quốc phòng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, v.v., giúp các nhà lập pháp có nhiều tháng để đàm phán về ngân sách cả năm cho năm tài chính 2025.
Dự luật này cũng đưa ra những thay đổi lớn đối với việc đăng ký cử tri thông qua một phần có tên là Đạo luật Bảo vệ Quyền bầu cử của Người Mỹ (SAVE).
Dự luật này yêu cầu cá nhân phải cung cấp bằng chứng về quyền công dân Hoa Kỳ, chẳng hạn như hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc thẻ căn cước quân nhân, khi đăng ký bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang, cấm các tiểu bang xử lý việc đăng ký cử tri mà không có các giấy tờ này. Ngoài ra, dự luật yêu cầu các tiểu bang chủ động xóa những người không phải là công dân khỏi danh sách cử tri, sử dụng cơ sở dữ liệu bao gồm hệ thống SAVE của Bộ An ninh Nội địa.
Ngoài việc đăng ký cử tri, dự luật còn bao gồm thêm 10 tỷ đô la cho Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) để củng cố quỹ cứu trợ thiên tai của quốc gia.
Ngoài ra, dự luật còn dành riêng 47 triệu đô la cho hoạt động an ninh bổ sung trong Ngày nhậm chức vào tháng 1 năm 2025, một khoảng thời gian theo truyền thống đòi hỏi nguồn lực liên bang đáng kể.
Nhìn chung, dự luật cung cấp các giải pháp tài trợ tạm thời cho nhiều cơ quan liên bang, dựa trên các khoản phân bổ của năm tài chính trước đó. Điều này có nghĩa là nó mở rộng tài trợ cho các hạng mục như dự án quốc phòng và sáng kiến nông nghiệp mà không khởi xướng các chương trình mới hoặc cho phép tăng tỷ lệ sản xuất cho các dự án trước đây không được tài trợ.