Các nhà lập pháp tiểu bang New York đang cân nhắc một đề xuất có thể trì hoãn cuộc bầu cử đặc biệt để thay thế Dân biểu Cộng hòa Elise Stefanik (R-NY), một động thái sẽ tạm thời thu hẹp thế đa số mong manh của đảng Cộng hòa tại Hạ viện.
Nhiều báo cáo cho thấy đảng Dân chủ trong cơ quan lập pháp tiểu bang đang cân nhắc thay đổi luật bầu cử cho phép Thống đốc Kathy Hochul (D-NY) hoãn các cuộc bầu cử đặc biệt và sắp xếp chúng với các cuộc bầu cử sơ bộ thường kỳ vào tháng 6 hoặc thậm chí là cuộc bầu cử chung vào tháng 11. Nếu được chấp thuận, nỗ lực này có thể khiến ghế của Stefanik bị bỏ trống trong nhiều tháng, khiến đảng Cộng hòa tại Hạ viện khó thông qua luật hơn với biên độ vốn đã hẹp của họ.
Tổng thống Trump đã đề cử Stefanik làm đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc. Đề cử Stefanik đã được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thông qua bằng hình thức bỏ phiếu bằng miệng và bà có thể được xác nhận sớm nhất là trong tuần này.
Tờ New York Post đưa tin các nhà lập pháp tại cả Thượng viện và Đại hội đồng tiểu bang đã họp vào thứ Sáu để thảo luận về những thay đổi tiềm năng. Nếu đảng Dân chủ thành công, ghế này - một thành trì an toàn của đảng Cộng hòa hiện do Stefanik nắm giữ - sẽ vẫn bỏ trống cho đến ít nhất là cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 6, thậm chí có thể là cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.

Milwaukee, Wisconsin – Ngày 16 tháng 7 năm 2024: Đại diện Elise Stefanik (Đảng Cộng hòa-NY) tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa.
Sự chậm trễ đó sẽ ngăn cản đảng Cộng hòa lấp đầy ghế trong hơn nửa năm, đảm bảo rằng đảng Dân chủ tại Hạ viện vẫn trong tầm với của đa số. Do chiếm đa số mong manh, đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn trong việc thông qua luật.
Nếu mất đi một ghế, đảng Dân chủ có thể giành được đòn bẩy đáng kể trong các cuộc bỏ phiếu quan trọng, đặc biệt là về vấn đề tài trợ chính phủ, cải cách thuế và chính sách nhập cư.
Dân biểu Nick Langworthy (R-NY) đã viết trên X, “Kathy Hochul và những người môi giới quyền lực của đảng Dân chủ Albany đã âm thầm lên kế hoạch viết lại luật bầu cử của New York chỉ trong vài ngày—tất cả nhằm trì hoãn nghiêm trọng việc lấp đầy ghế NY-21 sắp bỏ trống khi Elise Stefanik được xác nhận làm Đại sứ Liên hợp quốc.”
“Họ biết rằng một đảng viên Cộng hòa bảo thủ sẽ luôn nắm giữ ghế này, vì vậy họ thà làm im lặng 778.000 cử tri North Country và để lại quận này mà không có đại diện còn hơn phải đối mặt với một chiến thắng khác của đảng Cộng hòa. Đây chẳng qua chỉ là một mưu đồ khát khao quyền lực nhằm ngăn cản chương trình nghị sự Nước Mỹ trên hết của Tổng thống Trump. Hochul không quan tâm đến nền dân chủ—cô ta chỉ quan tâm đến quyền kiểm soát,” ông kết luận.

VALHALLA, NY, HOA KỲ – NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2023: Thống đốc Kathy Hochul phát biểu về giới hạn nợ vào ngày 10 tháng 5 năm 2023 tại Cao đẳng Cộng đồng SUNY Westchester ở Valhalla, New York, Hoa Kỳ
Dân biểu Mike Lawler (Đảng Cộng hòa-NY) nói với tờ Post, “Đây sẽ là hành vi lạm dụng quyền lực trắng trợn và vạch trần sự đạo đức giả của đảng Dân chủ khi nói đến việc 'bảo vệ nền dân chủ'. Kathy Hochul nên nói rõ rằng điều này sẽ không xảy ra.”
Sau khi Stefanik từ chức, đa số đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ thu hẹp xuống còn 217-215, trao quyền lực đáng kể vào tay bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào có thể chọn phá vỡ hàng ngũ, đặc biệt là nếu tất cả đảng Dân chủ đều thống nhất chống lại một dự luật. Sau khi Stefanik chính thức từ chức, Thống đốc Hochul được yêu cầu triệu tập một cuộc bầu cử đặc biệt trong vòng 10 ngày, với bản thân cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong khoảng từ 80 đến 90 ngày sau khi bà tuyên bố.
Tuy nhiên, cơ quan lập pháp tiểu bang do đảng Dân chủ kiểm soát có khả năng sửa đổi các quy tắc này. Với sự thống trị của họ trong cơ quan lập pháp, những thay đổi như vậy có thể được đưa ra sớm nhất là vào thứ Hai, mặc dù đảng Cộng hòa thiểu số có ảnh hưởng hạn chế để tác động đến kết quả.
Mặc dù gây tranh cãi, động thái này có thể được cho phép về mặt pháp lý nếu được thông qua cơ quan lập pháp và được thống đốc ký. Đảng Cộng hòa có thể phản đối tại tòa án, nhưng thành công sẽ phụ thuộc vào việc các thẩm phán có coi sự chậm trễ này là hành vi tước quyền bầu cử vi hiến hay là một sự điều chỉnh thông thường của cơ quan lập pháp hay không.
Nếu được thực hiện, đây sẽ là động thái chiến lược của đảng Dân chủ nhằm giữ ghế của Stefanik bỏ trống và khiến đảng Cộng hòa tại Hạ viện khó thông qua luật hơn trong một Quốc hội chia rẽ sâu sắc.