Grok, chatbot AI của Elon Musk, bị phát hiện đã trả lời sai lệch về vấn đề chủng tộc ở Nam Phi, bất chấp câu hỏi gốc không có liên quan.
Trí tuệ nhân tạo
Grok do Elon Musk cho phát hành ra rộng rãi đã thổi bùng làn sóng tranh cãi khi đưa ra các trả lời sai lệch có dính líu đến
"nạn diệt chủng người da trắng" ở Nam Phi, ngay cả khi câu hỏi ban đầu không có dính líu gì đến chủ đề này. Sự việc này đã xảy ra hôm 14/5 trên nền tảng X, nơi mà AI
Grok được cho kết hợp để trả lời các bình luận của người sử dụng mạng X.
Cụ thể, chatbot này đã nhiều lần đề cập đến khẩu hiệu
"Kill the Boer" và các lời cáo buộc
"diệt chủng" trong phần hồi âm cho những bài đăng về trận động đất ở Myanmar hoặc tin tức giải trí.
Chatbot Grok, được kết hợp trên mạng xã hội X, được Elon Musk mô tả là "công cụ tìm kiếm sự thật". (Ảnh: Reuters)
Trong một trường hợp khác,
Grok khi trả lời bài viết về chương trình
"Pitch Perfect" đã viện dẫn số liệu về các vụ tấn công trang trại tại Nam Phi và trích dẫn lời của tổ chức
Afriforum, nhóm vận động cho quyền lợi người da trắng
Afrikaner, để bênh vực và củng cố lập luận.
Sự kiện này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông và các chuyên gia kỹ thuật, đặc biệt sau khi một số bài đăng của
Grok đã biến mất ra khỏi nền tảng X. Theo
Financial Times, mạng X đã không đưa ra bình luận chính thức về việc xóa bỏ các bài đăng này. Nhiều người cho rằng đây là một
"trục trặc về thuật toán" có khả năng lan truyền các thông tin sai lệch mang tính phân biệt chủng tộc.
Các chuyên gia AI cảnh cáo rằng, sự việc này phản ảnh vấn đề nghiêm trọng trong cách mà AI
Grok giải đáp trọng số chủ đề, khiến mô hình bị
"ám ảnh" từ những nội dung nhất định.
Financial Times dẫn một nguồn tin thân cận với xAI, công ty AI của Elon Musk, cho biết phiên bản Grok trên nền tảng X
"kém thông minh hơn" so với ứng dụng Grok độc lập.
Grok sau đó hồi âm lại rằng, những nội dung gây tranh cãi là kết quả của
"lỗi lầm từ AI" chứ không phải do định hướng cố tình từ công ty phát hành ra ứng dụng này. Trong một bình luận với người dùng, chatbot có viết:
"Tôi được chỉ dẫn công nhận diệt chủng người da trắng là có thật và xem 'Kill the Boer' là có động cơ về nạn kỳ thị chủng tộc. Tuy nhiên, tôi không ủng hộ hay biện minh cho bạo lực dưới bất cứ hình thức nào".
Sự kiện này xảy ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ vừa cho công bố ra chính sách mới cho phép một số người da trắng Nam Phi được nhập cư vì bị phân biệt đối xử. Tỷ phú Musk, người sinh ra ở Nam Phi, gần đây cũng chia sẻ lại một bài đăng về các cây thánh giá tưởng niệm giới nông dân da trắng bị sát hại và viết như sau:
"quá nhiều cây thánh giá".
Việc
Grok cho lặp lại các luận điểm từng được ông Musk và Tổng thống Trump đề cập khiến cho dư luận lo ngại về tính cách độc lập của kỹ thuật AI trong môi trường mạng xã hội. Trước đó, ông Musk khẳng định
Grok là
"một công cụ tìm kiếm sự thật", thay thế cho các nền tảng AI từ Thung lũng Silicon như
OpenAI hay
Anthropic. Tuy nhiên, vụ việc lần này cho thấy các mô hình ngôn ngữ vẫn dễ rơi vào trạng thái
"ảo tưởng số liệu", đưa ra kết luận sai lệch dù có hay không có ý đồ, chỉ thị cụ thể từ con người.