Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 27/6 đưa tin, Bộ Quốc pḥng Trung Quốc đă cảnh báo Philippines "tự hủy diệt" khi cho phép triển khai hệ thống tên lửa Mỹ và lên án kế hoạch của Manila khuyến khích ngư dân hoạt động ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông.
Đồng thời, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đă bác bỏ cáo buộc của các quan chức quân đội Philippines về việc buôn lậu ma túy là "sự vu khống vô căn cứ".

Hệ thống tên lửa Typhon có thể phóng tên lửa hành tŕnh tấn công mặt đất Tomahawk và tên lửa pḥng không SM-6 với tầm bắn lên tới 2.000 km, có thể bao phủ gần như toàn bộ Biển Đông, cũng như đảo Đài Loan và thậm chí một phần đại lục Trung Quốc. Ảnh: CNN
Theo SCMP, Mỹ được cho là đă quyết định triển khai thêm các hệ thống tên lửa chiến lược Typhon tại Philippines sau khi vận chuyển bệ phóng tên lửa tầm trung đến đảo Luzon của nước này hồi năm ngoái.
Quân đội Philippines cho biết Hệ thống ngăn chặn tàu viễn chinh của Hải quân-Thủy quân lục chiến Mỹ (NMESIS) - từng được sử dụng trong cuộc tập trận chung Balikatan hồi tháng trước - cũng sẽ vẫn là "biện pháp răn đe chống lại sự cưỡng ép".
Ngày 26/6 tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Quốc pḥng Trung Quốc Trương Hiểu Cương cáo buộc rằng, động thái giới thiệu các loại vũ khí chiến lược này của Manila là "tự ràng buộc ḿnh với cỗ máy chiến tranh của Mỹ", điều này sẽ làm suy yếu an ninh và ổn định của khu vực và phá hoại lợi ích chung của các quốc gia trong khu vực.
Theo ông Trương, động thái này sẽ phản tác dụng, “dẫn đến tự hủy diệt”.
Hệ thống tên lửa Typhon, c̣n được gọi là Bệ phóng năng lực tầm trung (MRC), có thể phóng tên lửa hành tŕnh tấn công mặt đất Tomahawk và tên lửa pḥng không SM-6 với tầm bắn lên tới 2.000 km. Tầm bắn đó có thể bao phủ gần như toàn bộ Biển Đông, cũng như đảo Đài Loan và thậm chí một phần đại lục Trung Quốc từ các vị trí ở phía bắc đảo Luzon, theo SCMP.
Hệ thống tên lửa chống hạm di động trên mặt đất NMESIS đă được triển khai hồi tháng 4 tại Batanes - nhóm đảo cực bắc của Philippines, chỉ cách Đài Loan 190 km.
Người phát ngôn Bộ Quốc pḥng Trung Quốc cũng lên án chương tŕnh “New Hero-Fisherfolk” gần đây của Manila khuyến khích ngư dân Philippines hoạt động ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông, cho rằng chương tŕnh này nhằm mục đích “sử dụng hoạt động đánh bắt cá làm cái cớ để xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc và khiêu khích”.
“Phía Trung Quốc sẽ tăng cường kiểm soát hành chính đối với các vùng biển có liên quan theo luật pháp và quy định, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền lănh thổ, quyền và lợi ích hàng hải của ḿnh”, ông Trương cho biết.
Theo SMCP, căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines - một đồng minh theo hiệp ước của Mỹ - đă gia tăng đáng kể trong vài năm qua.
Ngoài các cuộc xung đột về nghề cá, lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân hai nước đă có một số cuộc đối đầu liên quan đến nhiều rạn san hô trong khu vực.
Trong một tuyên bố riêng, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đă lên án cáo buộc của người phát ngôn Hải quân Philippines Roy Trinidad rằng Bắc Kinh có liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy trên biển nhằm "hủy hoại thế hệ tương lai của người Philippines".
"Trung Quốc có quyết tâm và chính sách cứng rắn nhất chống lại ma túy và chúng tôi có một trong những thành tích pḥng chống ma túy tốt nhất thế giới", Đại sứ quán Trung Quốc cho biết. "Chúng tôi kiên quyết phản đối những cáo buộc vô căn cứ và ác ư do một số cá nhân trong quân đội Philippines đưa ra với mục đích bôi nhọ Trung Quốc."
Đáp lại b́nh luận gần đây của Bộ trưởng Quốc pḥng Philippines Gilberto Teodoro rằng Trung Quốc cần khắc phục "sự thiếu hụt ḷng tin và uy tín", Đại sứ quán Trung Quốc cáo buộc rằng một số cá nhân trong quân đội Philippines đang "trở thành quân cờ trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái B́nh Dương của Mỹ", thao túng các vấn đề hàng hải và kích động làm gia tăng xung đột.
"Những lời nói và hành động như vậy không những không giúp giải quyết vấn đề mà c̣n trở thành nguyên nhân gốc rễ của việc thiếu ḷng tin lẫn nhau và là trở ngại cho việc giải quyết vấn đề", Đại sứ quán Trung Quốc cho biết.
VietBF@ Sưu tập