Vietbf.com - Người đàn ông Việt Nam thừa nhận có tội trong phiên ṭa xét xử khủng bố tại Mỹ. Người này đă tới Yemen để gia nhập al-Qaeda và được huấn luyện để đặt bom sân bay Heathrow, Anh. Minh Quang Pham, 33 tuổi, thừa nhận ba tội danh tại ṭa án liên bang Manhattan 08/01/2015 nghi phạm có thể phải nhận mức án tới 30 năm tù. Với giọng trầm nhỏ, Pham thừa nhận hỗ trợ cho tổ chức vũ trang đạo Hồi, bao gồm biên soạn các tài liệu tuyên truyền trên mạng, truyền cảm hứng và tiếp nhận huấn luyện quân sự.

Phi trường Heathrow tại Luân Đôn là một trong những địa điểm mà Minh Quang Pham được lệnh đánh phá. Ảnh minh họa.
Theo cáo trạng của tư pháp Mỹ, người đàn ông có tên là Minh Quang Pham, 33 tuổi đă tới Yemen để tham gia chi nhánh của Al Qaida trong khu vực bán đảo Ả Rập vẫn được gọi tắt là AQAP hồi cuối năm 2010. Tại đó, anh ta được huấn luyện cách sử dụng các loại vũ khí. Ngoài ra nghi phạm này c̣n thú nhận đă tuyên truyền cổ vũ cho tổ chức khủng bố này.
AQAP đă từng nhận là thủ phạm của vụ tấn công khủng bố trong vài năm gần đây. Trong đó đặc biệt có vụ tấn công đẫm máu ṭa soạn tuần báo trào phúng Charlie Hebdo hôm 7 tháng Giêng năm 2015 tại Paris, sát hại 12 người.
Nghi can Pham, sinh tại Việt Nam và sống tại Anh Quốc. Phạm đă bị an ninh Anh Quốc bắt giữ tại phi trường Heathrow, khi từ Yemen trở về. Năm ngoái Anh cho dẫn dẫn độ đối tượng sang Mỹ. Trước ṭa án Mỹ, nghi phạm đă thừa nhận các tội danh có thể dẫn tới mức án 30 năm tù.
Các thẩm phán ṭa án Manhattan cho biết, Minh Quang Pham khi tới Yemen cuối năm 2010 đă được trực tiếp giáo sĩ gốc Mỹ Anwar al Awlaki, một lănh đạo cao cấp của AQAP, huấn luyện. Nhân vật này đă bị không kích Mỹ tiêu diệt năm 2011.
Awlaki có thể đă huấn luyện cho ông Pham cách sử dụng thuốc nổ, sử dụng hóa chất và cách đặt bom vào máy bay tại phi trường Heathrow tại Luân Đôn, mục tiêu là các máy bay đến Mỹ hoặc Israel.
Theo tư pháp Mỹ, ông Minh Quang Pham đă phối hợp với các nhân vật cao cấp AQAP để thiết kế và xuất bản tạp chí tuyên truyền bằng tiếng Anh trên mạng internet có tên là Inspire, nhằm tuyên truyền, tuyển mộ thánh chiến ở phương Tây.
Nghi phạm sẽ được đưa ra xét xử để tuyên án vào ngày 14/04 tới đây.
RFI