Tổng thống Trump đã chính thức hoàn tất danh sách bổ nhiệm vào Nội các, báo hiệu điều mà nhiều người ủng hộ tin rằng sẽ là kỷ nguyên chuyển đổi cho Hoa Kỳ.
Hội đồng lãnh đạo này, được đích thân Tổng thống Trump lựa chọn, sẵn sàng thực hiện tầm nhìn “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ông, tập trung vào các chính sách kinh tế mạnh mẽ, quốc phòng vững chắc, nước Mỹ khỏe mạnh và sự ủng hộ vững chắc cho các giá trị của Mỹ.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ: JD Vance
JD Vance được Donald Trump đề cử làm ứng cử viên phó tổng thống tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào tháng 7 năm 2024. Đáng chú ý, lựa chọn này đã đưa Vance trở thành cựu chiến binh Thủy quân lục chiến đầu tiên được đề cử làm ứng cử viên phó tổng thống với tư cách là ứng cử viên của một đảng lớn.
Với tư cách là Phó Tổng thống đắc cử, JD Vance được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chính quyền của Tổng thống đắc cử Trump, đặc biệt là trong các lĩnh vực chính sách phù hợp với chuyên môn và sở thích của ông.
Bộ trưởng Ngoại giao: Marco Rubio
Thượng nghị sĩ Marco Rubio đã được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Ngoại giao. Rubio được kỳ vọng sẽ trở thành nhà ngoại giao hàng đầu của quốc gia, lãnh đạo chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế.
Mối quan hệ của Rubio với Donald Trump đã phát triển theo thời gian. Ban đầu, trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, họ là đối thủ, trao đổi các cuộc tấn công cá nhân và chính trị.
Tuy nhiên, mối quan hệ của họ đã được cải thiện trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump, với việc Rubio duy trì lập trường ủng hộ và đồng hành cùng Trump trong các sự kiện vận động tranh cử. Mối quan hệ được cải thiện này cuối cùng đã dẫn đến việc Rubio được đề cử vào vị trí quan trọng là Bộ trưởng Ngoại giao, phản ánh sự thống nhất chung về các vấn đề chính sách đối ngoại quan trọng.
Bộ trưởng Tài chính: Scott Bessent
Scott Bessent đã được Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn làm Bộ trưởng Tài chính, một vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho Tổng thống về các chính sách kinh tế và tài chính, cũng như giám sát các trách nhiệm rộng lớn của Bộ Tài chính.
Scott Bessent là một nhà quản lý quỹ đầu cơ tỷ phú được đánh giá cao và là người sáng lập công ty đầu tư Key Square Capital Management. Trước khi thành lập công ty của mình, Bessent được biết đến với vai trò có ảnh hưởng tại Soros Fund Management, nơi ông giữ chức giám đốc đầu tư.
Bessent được công nhận vì ủng hộ chính sách thuế quan như một công cụ để tăng cường khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ và giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại, phù hợp chặt chẽ với nền tảng kinh tế của Trump. Ông đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc bãi bỏ quy định và cắt giảm thuế và mong muốn kéo dài các đợt cắt giảm thuế được ban hành trong nhiệm kỳ trước của Trump. Các chiến lược kinh tế của Bessent bao gồm tập trung vào tăng trưởng phi lạm phát và thúc đẩy đầu tư tư nhân.
Bộ trưởng Quốc phòng: Pete Hegseth
Pete Hegseth, một nhân vật truyền hình nổi tiếng của Fox News và là cựu chiến binh Quân đội, đã được Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng.
Sự bổ nhiệm này đánh dấu sự chuyển đổi quan trọng từ vai trò truyền thông của ông sang giám sát Bộ Quốc phòng, tổ chức quân sự lớn nhất thế giới, với trách nhiệm bao gồm quản lý ngân sách hơn 800 tỷ đô la và lực lượng lao động khoảng 1,3 triệu quân nhân đang tại ngũ.
Pete Hegseth được biết đến với quan điểm bảo thủ, thường liên kết chặt chẽ với chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Trump. Ông đã chỉ trích những gì ông mô tả là chính sách "thức tỉnh" trong quân đội, ủng hộ việc tập trung nhiều hơn vào khả năng sát thương và sự sẵn sàng.
Hơn nữa, ông đã bày tỏ những quan điểm gây tranh cãi về việc đưa phụ nữ vào các vai trò chiến đấu và coi Công ước Geneva là lỗi thời.
Tổng chưởng lý (Bộ Tư pháp): Pam Bondi
Pam Bondi đã được Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn làm người được đề cử cho chức Tổng chưởng lý, đứng đầu Bộ Tư pháp.
Sự tham gia của bà vào chính quyền Trump bắt nguồn từ vai trò luật sư bào chữa trong phiên tòa luận tội đầu tiên của Trump và vai trò lãnh đạo nhóm pháp lý của Viện Chính sách Nước Mỹ Trên Hết.
Sự nghiệp chính trị và pháp lý của Pam Bondi rất rộng lớn. Bà giữ chức Tổng chưởng lý thứ 37 của Florida từ năm 2011 đến năm 2019, trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này.
Với tư cách là Tổng chưởng lý, Bondi sẽ giám sát Bộ Tư pháp, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các chính sách pháp lý quốc gia và thực thi luật liên bang. Bà cũng có thể sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình nghị sự pháp lý rộng hơn của Trump, bao gồm giải quyết các vấn đề nhập cư và có thể xem xét lại các vụ án săn phù thủy chống lại Trump và những người bảo thủ.
Bộ trưởng Nội vụ: Doug Burgum
Doug Burgum đã được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Nội vụ.
Vai trò của Burgum sẽ liên quan đến việc lãnh đạo Bộ Nội vụ Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm bảo tồn và quản lý tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa của quốc gia.
Doug Burgum là Thống đốc Bắc Dakota, một vị trí mà ông đã nắm giữ từ năm 2016. Trước khi theo đuổi sự nghiệp chính trị, Burgum đã có một sự nghiệp kinh doanh thành công, bao gồm việc bán công ty phần mềm của mình, Great Plains Software, cho Microsoft với giá 1,1 tỷ đô la. Nhiệm kỳ thống đốc của ông được đánh dấu bằng những nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế và sản xuất năng lượng trong tiểu bang.
Với tư cách là Bộ trưởng Nội vụ, Burgum sẽ giám sát một số cơ quan quan trọng, bao gồm Cục Công viên Quốc gia, Cục Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ và Cục Quản lý Đất đai. Bộ này cũng quản lý khoảng 500 triệu mẫu Anh đất công và đóng vai trò quan trọng trong sản xuất năng lượng, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn văn hóa
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp: Brooke Rollins
Brooke Rollins đã được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp.
Rollins đảm nhiệm vai trò này với kinh nghiệm sâu rộng trong việc hoạch định chính sách và lãnh đạo trong các nhóm nghiên cứu bảo thủ.
Bà là Tổng giám đốc điều hành của Viện Chính sách Nước Mỹ Đầu tiên, nơi bà tham gia vào việc định hình các đề xuất chính sách cho nhiệm kỳ thứ hai tiềm năng của chính quyền Trump. Ngoài ra, Rollins còn là giám đốc Hội đồng Chính sách Nội địa trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, cung cấp cho bà những hiểu biết sâu sắc về chính sách và quản trị quốc gia.
Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Rollins sẽ giám sát Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một cơ quan quan trọng với khoảng 100.000 nhân viên và ngân sách vượt quá 437 tỷ đô la tính đến năm 2024.
Trách nhiệm của USDA bao gồm quản lý các chương trình dinh dưỡng, tiến hành nghiên cứu nông nghiệp và hỗ trợ phát triển nông thôn. Chương trình nghị sự của Rollins có thể sẽ nhấn mạnh đến việc hỗ trợ cho nông dân Mỹ, tự cung tự cấp lương thực và phục hồi các thị trấn nhỏ phụ thuộc vào nông nghiệp
Bộ trưởng Thương mại: Howard Lutnick
Howard Lutnick, Tổng giám đốc điều hành của Cantor Fitzgerald, đã được Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn làm Bộ trưởng Thương mại.
Được biết đến với sự nghiệp lâu dài tại Cantor Fitzgerald, việc Lutnick chuyển từ lĩnh vực tài chính sang một vị trí quan trọng trong chính phủ làm nổi bật tầm ảnh hưởng đáng kể và các mối quan hệ đã được thiết lập của ông trong thế giới kinh doanh.
Lutnick là người ủng hộ và cố vấn nổi bật cho Donald Trump, từng là đồng chủ tịch nhóm chuyển giao quyền lực tổng thống của Trump. Mối quan hệ của Lutnick với Trump và sự phù hợp của ông với các mục tiêu kinh tế của chính quyền, chẳng hạn như thuế quan bảo hộ và các chính sách tập trung vào doanh nghiệp, nhấn mạnh việc bổ nhiệm ông là một lựa chọn chiến lược cho vai trò thương mại
Với tư cách là Bộ trưởng Thương mại, Lutnick được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chương trình nghị sự kinh tế của Trump, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại và quy định công nghiệp. Điều này bao gồm giám sát việc áp dụng thuế quan, một thành phần cốt lõi trong chiến lược kinh tế của Trump nhằm bảo vệ việc làm và các ngành công nghiệp của Mỹ.
Bộ trưởng Bộ Lao động: Lori Chavez-DeRemer
Lori Chavez-DeRemer đã được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Lao động.
Trước đây bà từng là nữ nghị sĩ đại diện cho Oregon.
Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Lao động, Chavez-DeRemer sẽ giám sát các sáng kiến tác động đến tiền lương, sức khỏe, an toàn và nỗ lực thành lập công đoàn của người lao động. Sự lãnh đạo của bà sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng Bộ Lao động hướng tới các sáng kiến không chỉ bảo vệ mà còn trao quyền cho người lao động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Bà sẽ chịu trách nhiệm quản lý lực lượng lao động và ngân sách của bộ phận, đặt ra các ưu tiên tác động đến cả người lao động và người sử dụng lao động, bao gồm quyền của họ liên quan đến điều kiện làm việc và an toàn.
Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh: Robert F. Kennedy Jr.
Robert F. Kennedy Jr. đã được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS).
Được biết đến với quan điểm phản đối vắc-xin từ lâu và vai trò là một luật sư về môi trường, việc đề cử Kennedy báo hiệu sự thay đổi tiềm tàng trong lập trường truyền thống của bộ này về các chính sách y tế công cộng.
Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Kennedy sẽ lãnh đạo một bộ có ngân sách 1,8 nghìn tỷ đô la, giám sát các cơ quan y tế lớn như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) và Viện Y tế Quốc gia (NIH).
Vai trò của ông bao gồm ảnh hưởng đáng kể đến các chính sách y tế công cộng, hệ thống chăm sóc sức khỏe bao gồm Medicare và Medicaid, cũng như các sáng kiến giải quyết các vấn đề sức khỏe quốc gia và toàn cầu.
Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị: Scott Turner
Scott Turner đã được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị (HUD).
Scott Turner, cựu cầu thủ NFL, có lịch sử nghề nghiệp đa dạng, vượt ra ngoài thể thao. Sau khi giải nghệ bóng bầu dục chuyên nghiệp, Turner tham gia chính trường, ban đầu làm việc cho Dân biểu Duncan Hunter và sau đó tranh cử vào Quốc hội ở California, mặc dù nỗ lực của ông không thành công. Sau đó, Turner được bầu vào Hạ viện Texas năm 2013, phục vụ cho đến năm 2017.
Turner từng giữ chức Giám đốc điều hành Hội đồng Cơ hội và Phục hồi Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump.
Với tư cách là Bộ trưởng HUD, Turner sẽ quản lý một bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết nhu cầu nhà ở của quốc gia, thực thi luật nhà ở công bằng và giám sát nhà ở cho người Mỹ có thu nhập thấp. Các chương trình của HUD, với ngân sách hàng tỷ đô la, bao gồm từ việc giảm tình trạng vô gia cư đến thúc đẩy quyền sở hữu nhà và cung cấp hỗ trợ tiền thuê nhà cho các gia đình có thu nhập thấp
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải: Sean Duffy
Sean Duffy, cựu nghị sĩ và người dẫn chương trình của Fox Business, đã được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Giao thông vận tải.
Sean Duffy phục vụ tại Hạ viện Hoa Kỳ từ năm 2011 đến năm 2019, đại diện cho Quận quốc hội số 7 của Wisconsin. Trong nhiệm kỳ của mình, ông là thành viên của Ủy ban dịch vụ tài chính Hạ viện và chủ trì Tiểu ban bảo hiểm và nhà ở. Trước khi theo đuổi sự nghiệp chính trị, Duffy đã thu hút sự chú ý của công chúng với tư cách là một ngôi sao truyền hình thực tế và sau đó chuyển sang vai trò đồng dẫn chương trình "The Bottom Line" trên Fox Business.
Với tư cách là Bộ trưởng Giao thông vận tải, Duffy sẽ giám sát Bộ Giao thông vận tải, đơn vị quản lý các khía cạnh quan trọng của hệ thống giao thông của đất nước, bao gồm đường cao tốc, đường sắt, hàng không và hệ thống giao thông công cộng.
Trách nhiệm của ông cũng bao gồm việc quản lý ngành công nghiệp ô tô và hàng không thông qua các tổ chức như Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia và Cục Hàng không Liên bang.
Bộ trưởng Năng lượng: Chris Wright
Chris Wright, Tổng giám đốc điều hành của Liberty Energy, đã được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Năng lượng và Thành viên của Hội đồng Năng lượng Quốc gia mới thành lập .
Với tư cách là Bộ trưởng Năng lượng, Wright sẽ lãnh đạo Bộ Năng lượng (DOE), cơ quan quản lý các chính sách năng lượng, an ninh hạt nhân và nghiên cứu khoa học liên quan đến năng lượng của quốc gia.
Bộ phận này đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết sản xuất năng lượng, duy trì kho vũ khí hạt nhân và giám sát các phòng thí nghiệm nghiên cứu quốc gia. Wright cũng sẽ tham gia phê duyệt xuất khẩu khí đốt tự nhiên, một lĩnh vực quan trọng xét đến nền tảng và chuyên môn của ông trong sản xuất nhiên liệu hóa thạch.
Wright dự kiến sẽ ưu tiên các chính sách tạo điều kiện cho sự phát triển và mở rộng của ngành công nghiệp dầu khí trong nước. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ nhiên liệu hóa thạch và đã công khai chỉ trích những nỗ lực chống biến đổi khí hậu, coi đó là những hành động gây hoang mang.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Linda McMahon
Linda McMahon đã được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục.
Linda McMahon đồng sáng lập và lãnh đạo World Wrestling Entertainment (WWE) cùng với chồng bà, Vince McMahon, biến nó thành một doanh nghiệp giải trí lớn. Bà từng là quản trị viên của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, nơi bà được ca ngợi về kỹ năng quản lý của mình.
Việc bổ nhiệm McMahon phù hợp với các ưu tiên về giáo dục của Trump, tập trung vào việc lựa chọn trường học, giảm sự giám sát của liên bang và trao quyền cho các tiểu bang và cơ quan địa phương trong việc quyết định chính sách giáo dục.
Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh: Doug Collins
Doug Collins đã được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh, một chức vụ sẽ đưa ông lên vị trí lãnh đạo một trong những bộ lớn nhất của chính phủ liên bang.
Doug Collins phục vụ tại Hạ viện Hoa Kỳ từ năm 2013 đến năm 2021, đại diện cho Georgia. Đáng chú ý, ông là đảng viên Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện và được biết đến với quan điểm bảo thủ mạnh mẽ và sự đồng thuận với các chính sách của Trump.
Ngoài chính trị, Collins còn là một tuyên úy của Lực lượng Dự bị Không quân được triển khai tới Iraq, qua đó giúp ông hiểu rõ hơn về cuộc sống quân ngũ và những thách thức mà cựu chiến binh phải đối mặt.
Bộ Cựu chiến binh (VA) là một tổ chức lớn giám sát các quyền lợi và dịch vụ cho khoảng 16 triệu cựu chiến binh, bao gồm chăm sóc sức khỏe, giáo dục, cho vay mua nhà và bồi thường tàn tật.
Collins sẽ quản lý một bộ phận có ngân sách và lực lượng lao động đáng kể, bao gồm gần 371.000 nhân viên cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau tại hơn 1.000 địa điểm trên toàn quốc. Trách nhiệm của ông sẽ bao gồm cải thiện các dịch vụ này để đảm bảo cựu chiến binh nhận được sự hỗ trợ mà họ cần.
Bộ trưởng An ninh Nội địa: Kristi Noem
Kristi Noem, Thống đốc bang Nam Dakota, đã được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử giữ chức Bộ trưởng An ninh Nội địa.
Kristi Noem đã có sự nghiệp chính trị đáng chú ý khi trở thành nữ Thống đốc đầu tiên của Nam Dakota kể từ năm 2019, sau nhiệm kỳ đáng chú ý tại Hạ viện Hoa Kỳ bắt đầu từ năm 2010.
Nếu được xác nhận, Kristi Noem sẽ giám sát Bộ An ninh Nội địa (DHS), một cơ quan lớn được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, bao gồm thực thi luật nhập cư, bảo vệ biên giới và ứng phó khẩn cấp.
Bộ này, với ngân sách 60 tỷ đô la và hàng trăm nghìn nhân viên, bao gồm nhiều cơ quan như Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ.