Bị đàn linh cẩu bao vây nên dù chống trả quyết liệt, ngựa vằn không thể chạy thoát với hai chân sau bị thương và trở thành bữa ăn cho linh cẩu.
Huớng dẫn viên Matthew Roach ghi lại cảnh tượng đàn linh cẩu săn ngựa vằn trong công viên quốc gia Kruger, Nam Phi, hôm 9/2. Anh cùng đoàn tham quan lái xe đến con đường diễn ra chuyến săn mồi sau khi nhận được thông báo từ một chiếc xe khác.
"Chúng tôi ngay lập tức nhận thấy hai chân sau của ngựa vằn đều bị thương nghiêm trọng. Nó không thể chạy hay đá một cách chính xác nữa, đồng nghĩa không còn khả năng tự vệ. Tất cả chúng tôi đều biết tình hình không khả quan với ngựa vằn. Thật buồn khi nhìn thấy một con vật xinh đẹp trong trạng thái hoảng loạn như vậy. Tuy nhiên, nó cũng đã chiến đấu rất tốt", Roach chia sẻ.
Ngựa vằn cố gắng chạy trốn nhưng lập tức bị 5 con linh cẩu bao vây. Một con linh cẩu trèo lên ngoạm cổ ngựa vằn. Con vật vùng vẫy và cắn trả nhưng vẫn không đủ sức thoát thân. Nó bị những kẻ săn mồi xúm lại hạ gục.
"Cảnh tượng kết thúc với việc có thêm nhiều con linh cẩu cùng đến ăn thịt ngựa vằn. Sau khoảng 45 phút, chúng tôi quyết định đã quan sát đủ và trở về trại. Đó là một cảnh tượng mâu thuẫn, vừa ấn tượng vì được chứng kiến một chuyến săn có một không hai, vừa đau buồn khi thấy đàn linh cẩu ăn sống ngựa vằn", Roach kể lại.
Họ linh cẩu (Hyaenidae) gồm 4 loài là linh cẩu đốm, linh cẩu nâu, linh cẩu vằn và chó sói đất, sinh sống phổ biến ở châu Phi. Chó sói đất ăn côn trùng trong khi các loài khác là động vật ăn thịt. Ngoài xác thối, các loài này cũng đi săn và giết những con mồi như linh dương đầu bò, linh dương, chim, hà mã, cáo, cá, chó rừng, rắn, nhím. Linh cẩu có tính xã hội cao và sống thành đàn. Một đàn có thể gồm tới 80 thành viên.
VietBF©sưu tập