Mỗi năm, thế giới ghi nhận hàng ngh́n vụ tai nạn và vài chục cái chết thương tâm của người trẻ thích sống ảo, chỉ v́ muốn có ảnh tự sướng độc đáo chia sẻ lên mạng xă hội.
Ví dụ gần nhất là vụ nam thanh niên 23 tuổi, người Mỹ, cùng hai người họ hàng đi bộ đến Vesuvius - ngọn núi lửa cao 1.280 m ở vùng Campania của Italy, hôm 9/7. Vị khách được cho là đánh rơi điện thoại lúc đang chụp ảnh và trượt chân rơi xuống miệng núi lửa. Không mất mạng nhưng nạn nhân bị trầy xước khá nặng.
Hồi tháng 1, Richard Jacobson, 21 tuổi, đi bộ đêm trên dăy núi Superstition ở Arizona (Mỹ), với đích đến là vách đá cheo leo để chụp ảnh tự sướng với không gian bên dưới là ánh đèn của toàn thành phố Phoenix. Nhưng người này bị trượt chân và rơi xuống vực sâu khoảng 214 m. Một người leo núi đă t́m thấy thi thể của Jacobson gần đỉnh Flatiron ở Công viên Lost Dutchman State, hôm 24/1.

Một người chụp ảnh tự sướng khi đi du lịch. Ảnh minh họa: REUTERS/Alexey Pavlishak
Nghiên cứu của các nhà khoa học Ấn Độ cho biết, từ tháng 10/2011 đến tháng 11/2017, có 259 trường hợp tử vong khi cố chụp ảnh tự sướng, các nạn nhân có tuổi trung b́nh là 23 tuổi.
Khoảng 72,5% nạn nhân tử vong xảy ra ở nam và 27,5% ở nữ. Số vụ tử vong do chụp ảnh tự sướng cao nhất được ghi nhận ở Ấn Độ, tiếp theo là Nga, Mỹ và Pakistan.
Chụp ảnh tự sướng (selfie) được từ điển Oxford đặt tên là từ của năm 2013, mô tả là bức ảnh chụp chính ḿnh (hoặc nhóm), thường sử dụng điện thoại thông minh với mục đích chia sẻ trên mạng xă hội.
Google ước tính 24 tỷ bức ảnh tự chụp đă được tải lên Google Photos vào năm 2015. Khoảng một triệu bức ảnh tự chụp được đăng tải mỗi ngày trong nhóm nhân khẩu học từ 18 đến 24 tuổi. Trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ đă phát hiện khoảng 55% thế hệ millenials đă đăng ảnh tự sướng trên các dịch vụ truyền thông xă hội.
Nhưng tại sao nhiều người chấp nhận mạo hiểm cả tính mạng để có một bức ảnh hoàn hảo?
Tiến sĩ Pamela Rutledge tại Đại học Fielding Graduate ở Santa Barbara, California (Mỹ), giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tâm lư truyền thông cảm thấy có nhiều thứ nguy hiểm đối với "văn hóa chụp ảnh tự sướng".
Rutledge cho biết đa số những người hưởng ứng văn hóa này đều là người trẻ, và công nghệ cũng thúc đẩy hiện tượng "tự sướng" phát triển mạnh. Chưa kể, nhiều trang web chia sẻ thông tin "cách có một bức ảnh tự sướng hoàn hảo" hay "các tư thế chụp ảnh tự sướng khác nhau". Ngoài ra, các sự kiện tổ chức cuộc thi ảnh tự chụp ở trường học, công ty hoặc cộng đồng có giải thưởng, cũng khiến nhiều người bất chấp mạo hiểm.

Một cặp đôi ngồi trên xe mui trần khi họ chụp ảnh tự sướng. Ảnh: iStock
Ngoài ra, chụp ảnh tự sướng c̣n nhằm mục đích gây ấn tượng với mọi người trên các phương tiện truyền thông. Natalie Bloom, 23 tuổi, ở ngoại ô Boston, nhận thấy nhiều người đang quan tâm đến việc tạo ấn tượng với bạn bè thông qua mạng xă hội bằng những bức ảnh tuyệt vời nhất. "V́ vậy họ đă làm những điều liều lĩnh, không suy nghĩ chúng nguy hiểm như thế nào", cô gái trẻ bày tỏ.
Amanda Buczynski, 23 tuổi, ở Boston, cũng đồng t́nh và cho rằng nỗi ám ảnh của xă hội về mạng xă hội khiến mọi người làm những điều điên rồ để có một bức ảnh đẹp. "Các phương tiện truyền thông xă hội khiến mọi người tin tưởng vào sự xác nhận của người khác thông qua số lượt thích và b́nh luận", Amanda nói.
Nhà tâm lư học, Tiến sĩ Tracy Alloway, cho biết chất dẫn truyền thần kinh dopamine khiến một người b́nh thường nảy sinh hành động mạo hiểm. Nhất là khi thấy lượt thích hoặc b́nh luận tích cực dưới bài đăng, một lượng lớn dopamine tạo cảm giác phấn khích được h́nh thành và khuyến khích người đó thực hiện lại hành vi đó.
VietBF©sưu tập