Dự luật này được Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Ḥa-Georgia) đề nghị nhằm luật hóa sắc lệnh của Tổng Thống Donald Trump về việc đổi tên này.
Theo dự trù, dự luật này sẽ gặp khó khăn hơn ở Thượng Viện, v́ phải cần cả hai đảng hợp tác mới vượt qua được thủ tục “filibuster.” Thượng Nghị Sĩ John Thune (Cộng Ḥa-South Dakota), trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, chưa nói ông sẽ đưa dự luật này ra bỏ phiếu hay không.
“Bất cứ đạo luật, bản đồ, quy định, tài liệu, giấy tờ hoặc hồ sơ nào khác của Mỹ khi nói tới Vịnh Mexico cũng đều coi như ư nói ‘Vịnh Hoa Kỳ,’” theo dự luật này.
Dự luật này cũng yêu cầu từng cơ quan liên bang cập nhật từng tài liệu và bản đồ theo tên mới, và ông Doug Burgum, bộ trưởng Nội Vụ, sẽ giám sát việc đó.
Một trong những sắc lệnh đầu tiên Tổng Thống Trump kư trong nhiệm kỳ thứ nh́ của ông là đổi tên Vịnh Mexico.
“Luật hóa việc đổi tên thành Vịnh Hoa Kỳ không chỉ là ưu tiên đối với tôi và Tổng Thống Trump, mà c̣n là ưu tiên đối với người Mỹ. Người Mỹ đóng thuế là người chi tiền bảo vệ vịnh này, quân đội của chúng ta bảo vệ vùng nước ở đó, và doanh nghiệp Mỹ hỗ trợ nền kinh tế ở đó,” bà Greene lư luận trên mạng xă hội X.
Trong khi đó, nhiều nhà lập pháp Dân Chủ, như Dân Biểu Hakeem Jeffries (Dân Chủ-New York), trưởng Khối Thiểu Số Hạ Viện, kêu gọi đồng viện bỏ phiếu chống cho “dự luật nhỏ nhen, ngớ ngẩn và nịnh bợ này.”
Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Ḥa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, ủng hộ dự luật này.
“Thời gian qua, chúng tôi làm việc suốt ngày đêm để luật hóa rất nhiều việc Tổng Thống Trump làm… nhằm bảo đảm chúng tôi đưa những việc này vào luật để không thể bị chính quyền kế tiếp đảo ngược và xóa bỏ”.