Mỹ đă liên lạc trực tiếp với Hayat Tahrir-al-Sham, lực lượng dẫn đầu phe đối lập ở Syria, dù vẫn coi nhóm là "tổ chức khủng bố".
"Chúng tôi đă liên lạc với Hayat Tahrir-al-Sham (HTS) và những bên khác", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Jordan hôm 14/12, sau cuộc gặp với người đồng cấp từ Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu và các nước Arab để bàn về t́nh h́nh Syria.
Ngoại trưởng Blinken không nêu cụ thể nội dung các trao đổi với HTS. Khi được hỏi có phải Mỹ đă liên lạc trực tiếp hay không, ông đáp lại "đúng vậy". Đây là quan chức Mỹ đầu tiên xác nhận chính quyền Tổng thống Joe Biden đă liên hệ với HTS.
Mỹ và một số nước phương Tây vẫn coi HTS là tổ chức khủng bố, do nhóm từng là chi nhánh al-Qaeda ở Syria. Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2018 đưa HTS vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài, kèm theo các lệnh trừng phạt cứng rắn. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ không bị cấm liên lạc với những nhóm trong danh sách này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Aqaba, Jordan ngày 14/12. Ảnh: AFP
Liên minh đối lập do HTS dẫn đầu ngày 8/12 chiếm thủ đô Damascus, buộc Tổng thống Bashar al-Assad rời khỏi đất nước. Lực lượng nổi dậy ngày 10/12 chọn Mohammad al-Bashir làm thủ tướng lâm thời, chịu trách nhiệm lănh đạo chính phủ chuyển tiếp cho đến ngày 1/3/2025.
Các thủ lĩnh đối lập khẳng định HTS đă từ bỏ quá khứ cực đoan. Giới chức Mỹ đánh giá thủ lĩnh HTS Ahmad al-Sharaa từng đưa ra những b́nh luận đáng hoan nghênh về bảo vệ cộng đồng thiểu số và nữ quyền, nhưng họ vẫn hoài nghi khả năng ông giữ đúng cam kết về lâu dài.
Giới phân tích nhận định HTS không nhắm đến các mục tiêu của Mỹ hay phương Tây ở Syria. Tuy nhiên, họ cho rằng Mỹ không thể sớm đưa HTS ra khỏi danh sách tổ chức khủng bố, nhất là khi Washington đang trong quá tŕnh chuyển giao quyền lực.
VietBF@sưu tập