CÁCH CHỐNG THAM NHŨNG
Kính chào Quý vị
Qua bài của tác giả Kim Khanh (27/11/2014) với tiêu đề: Họ (quan tham) đã ăn cắp miền tin của Nhân dân, cũng như nhân ngày quốc tế phòng chống tham nhũng ngày 09 tháng 12 sắp tới, tôi xin có vài lời chia sẽ về nội dung này như sau:
Trước tiên phải hiểu tham nhũng là gì?
Tham nhũng là hành vi của người có quyền hành, lạm dụng chức vụ công, gây nhũng nhiễu, phiền hà, gây khó khăn cho dân, nhằm lấy tiền hoặc tài sản của dân để hưởng lợi.
Nạn tham nhũng không những chỉ xuất hiện trong những nền kinh tế yếu kém, quản lý kinh tế lỏng lẻo, xã hội có mức thu nhập bình quân đầu người thấp, người dân sống tại các nước này thường có ý đồ phấn đấu để nắm cho bằng được các chức vụ cao trong ban lãnh đạo hòng thu lợi một cách bất chính, để được giàu sang phú quý, Riêng đối với một số nước có nền kinh tế phát triển, có mức thu nhập bình quân đầu người cao, mỗi cá nhân đều có sở hữu tài sản lớn, từ đó mới bắt đầu tham gia chính trường để làm lãnh đạo, thông qua chức vụ để trục lợi. Mặt khác, có thể do xã hội phát triển thay đổi các chuẩn mực về đạo đức, hoặc xã hội chuyển hóa liên tục theo chiều tiêu cực, kéo theo nền kinh tế biến đổi mạnh lên, xuất hiện những nhu cầu cá nhân, dục vọng về vật chất để hưởng thụ cũng tăng theo, đặng được thỏa mãn những nhu cầu cá nhân nêu trên, từ đó mà sinh ra tham nhũng.
Theo Tổ chức TI (Transparency International) một tổ chức phi chính phủ, công bố ngày 18/10/2005 trong 159 nước được thăm dò thì có tới 2/3 là phát sinh tình trạng tham nhũng nghiêm trọng, thật là một kết quả đáng buồn phải không Quý vị!
Nạn tham nhũng không phải chỉ có xảy ra ở Việt Nam, mà còn xảy ra ở nhiều nước trên thế giới nữa, còn nghiêm trọng hơn Việt Nam rất nhiều.
Người ta xếp hạng các nước trên thế giới ít có nạn tham nhũng từ thấp đến cao như sau: Iceland (1), Phần Lan và New Zealand(2), Đan Mạch (4), Singapore (5), Thụy Điển (6) và Na Uy (8)., Hong Kong (15), Nhật (21), Đài Loan (32), Malaysia (39) và Hàn Quốc (40), Thái Lan (59), Trung Quốc (78), Ấn Độ (88), Philippines (117) Indonesia (137). Bangladesh và Tchad (158), v.v… Trong đó Việt Nam đứng hàng thứ (107) cùng hạng với Belarus, Eritrea, Honduras,Kazakhstan, Nicaragua, Palestine, Ukraina, Zambia và Zimbabwe, trước Philippines và Indonesia!
Việc chống tham nhũng là nhiệm vụ của toàn xã hội, chủ yếu là công việc của Nhà nước. Nhà nước có trach nhiệm quản lý minh bạch về nguồn tài chính của các cơ quan quản lý Nhà nước, về các thu nhập cá nhân của các quan chức công quyền, về chính sách thu chi ngân sách, v.v…
Để chống tham nhũng cần phải đẩy mạnh thông tin đa chiều trong phạm vi pháp luật cho phép, ngân sách tài chính cần giao cho cơ quan có thẩm quyền giám sát, một khi phát sinh hiện tượng tiêu cực thì người dân có quyền tự do khiếu nại hoặc phản ảnh, cơ quan truyền thông công khai đưa tin một cách trung thực được luật pháp bảo hộ, các cơ quan thực thi pháp luật phải thi hành xử lý một cách công tâm và nghiêm minh.
Trong công cuộc chống tham nhũng, cần được cân nhắc và đánh giá một biểu hiện hoặc một hiện tượng dựa trên mỗi gốc độ khách quan khác nhau. Nên nhớ rằng không phải cứ nhắm vào hiện tượng tham nhũng là “kết tội” cho xã hội đó thối nát hoặc suy đồi! Cần xem xét hiện tượng tham nhũng phát sinh ở mức độ nào? Có đúng là tham nhũng thật sự hay không? Tính phổ biến và tính nghiêm trọng như thế nào?
Bởi vì trong bất cứ xã hội nào, tại bất kỳ quốc gia nào cũng đều có tham nhũng cả! Ngay cả hồi chế độ VNCH cũng có tham nhũng vậy, nghe nói còn hơn thế nữa! Có điều là cần ngăn chặn nó như thế nào? Đừng để tệ tham nhũng phát triển mà từng bước bị đẩy lùi, triệt tiêu mà thôi!
Nhiều nhà nghiên cứu bảo rằng: Tệ hại của tham nhũng sẽ làm chậm sự phát triển kinh tế và xã hội, làm giảm lòng tin của người dân đối với sự quản lý của nhà nước, một lúc nào đó sẽ gây bất ổn về chính trị, kinh tế xã hội cho nước đó. Tham nhũng là nguyên nhân chính của sự đói nghèo, khóa chặt người dân trong vòng nghèo khổ. Ở đây, tôi thấy có một nghịch lý là dù có người bảo ở Việt Nam có tham nhũng, nhưng tại sao người dân Việt Nam đã dần dần được đẩy lùi cái nạn đói nghèo (qua chính sách xóa đói giảm nghèo của Nhà nước) đã được thế giới công nhận!
Đại Niên
|
|