04-04-2011
|
#1
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 60
|
“Trai già” nước ngoài không được lấy gái Campuchia
Theo qui định của Bộ Ngoại giao Campuchia, đàn ông có thu nhập dưới 2.500 USD/tháng hoặc trên 50 tuổi sẽ không được phép lấy vợ là công dân Campuchia.
Ngăn chặn nạn buôn bán phụ nữ
Những qui định chặt chẽ được công bố ngày 7/3/2011 này nhằm ngăn chặn t́nh trạng buôn bán phụ nữ thông qua dịch vụ môi giới hôn nhân. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Koy Kuong, những qui định này nhằm tránh để xảy ra t́nh trạng phụ nữ Campuchia lấy chồng nước ngoài già lăo. Qui định này được ban hành nhằm đối phó với t́nh trạng đàn ông nước ngoài hành hạ phụ nữ Campuchia sau khi kết hôn.
Đàn ông Hàn Quốc đặc biệt tích cực trong việc lấy vợ “theo đơn đặt hàng” và trong năm 2009, phần lớn các cô dâu người nước ngoài đến từ Trung Quốc, Việt Nam và Campuchia. Do Campuchia là một nước ít dân, nên dịch vụ lấy chồng nước ngoài đă trở nên khá nhức nhối. Tại một số làng thuộc tỉnh Kampong Cham, hầu hết phụ nữ trẻ đều lấy người nước ngoài.
Năm ngoái, Campuchia tạm thời cấm phụ nữ nước ngày lấy chồng Hàn Quốc, sau khi cảnh sát bắt được những kẻ môi giới buôn bán 20 phụ nữ Campuchia. Năm 2008, chính phủ Campuchia đă cấm công dân Campuchia “lấy vợ, lấy chồng là người nước ngoài”, nhưng 6 tháng sau đó đă phải băi bỏ qui định này.
Đă xảy ra một số vụ bê bối liên quan đến các cuộc hôn nhân giữa các “gái trẻ” Campuchia và các “trai già” Hàn Quốc. Tháng trước, các giới chức hữu quan Hàn Quốc đă khởi tố một người đàn ông Hàn Quốc đă giết vợ là người Campuchia để lấy 1 triệu USD tiền bảo hiểm nhân thọ. Theo báo Hàn Quốc Joong Ang Daily, người đàn ông 45 tuổi này đă cho cô vợ trẻ 20 tuổi người Campuchia uống thuốc ngủ trước khi “châm lửa đốt nhà”. Trước khi xảy ra vụ này, ông ta đă kư cho vợ 6 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
Hiện thời, có gần 20.000 phụ nữ Campuchia lấy chồng Hàn Quốc. Trong số này, có nhiều cuộc hôn nhân được thực hiện qua dịch vụ môi giới.
Những qui định mới này không áp dụng đối với phụ nữ nước ngoài muốn lấy chồng người Campuchia và cũng không có các điều khoản bổ sung dành cho các trường hợp dặc biệt như đàn ông nước ngoài 51 tuổi lấy phụ nữ Campuchia 50 tuổi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Koy Kuong “không b́nh luận” về chuyện này và chỉ nói rằng mức trần 50 tuổi được chọn là do đàn ông ở độ tuổi đó gần với tuổi về hưu.
"Chia loan, rẽ thúy"?
Một người đàn ông 67 tuổi quốc tịch Pháp đang sống ở Campuchia và có người t́nh bản xứ 32 tuổi đă “dậm chân kêu khổ” v́ không tổ chức lễ thành hôn trước khi những qui định nói trên được ban hành. Hai người này đă đi lại với nhau đă lâu và có với nhau một đứa con. Ông ta muốn cưới cô này để làm quốc tịch Pháp cho vợ con.
Malen Kim, một viên chức người Campuchia lấy chồng Mỹ cách đây hai năm, nói qui định về thu nhập tối thiểu 2.500 USD/tháng là quá cao đối đàn ông Trung Quốc, Việt Nam và đối với hầu hết đàn ông nước ngoài đang làm việc ở Campuchia.
Trong khi, hầu hết các nước đặt ra độ tuổi tối thiểu được phép kết hôn, Campuchia có lẽ là nước đầu tiên cấm “trai già” nước ngoài lấy “gái trẻ” người địa phương. Những người không tán thành những qui định này cho rằng chỉ có Jordan là quốc gia đ̣i hỏi sự chấp thuận của ṭa án đối với trường hợp gái dưới 18 tuổi lấy chồng già hơn ḿnh từ 20 tuổi trở lên.
Minh Bích
(theo Asia Times Online)
|
|
|