Một gia đ́nh ở Florida bị truy tố mấy tội danh v́ đă quảng cáo bán “thần dược” có tên “Miracle Mineral Solution” cho khách hàng, ngay cả sau khi cơ quan Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) bác bỏ việc quảng cáo này, sau khi đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Miami hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Tư, vừa ra quyết định truy tố các thành viên trong một gia đ́nh tại thành phố Bradenton, tiểu bang Florida, về tội bán thuốc tẩy nhưng quảng cáo là để trị COVID-19.
Theo báo Miami Herald, ông Mark Grenon và ba người con trai là Jonathan, Jordan và Joseph, bị truy tố mấy tội danh v́ đă quảng cáo bán “thần dược” có tên “Miracle Mineral Solution” cho khách hàng, ngay cả sau khi cơ quan Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) bác bỏ việc quảng cáo này và có án lệnh của ṭa buộc gia đ́nh này phải ngưng bán “thuốc.”

Trụ sở Bộ Tư Pháp Mỹ ở Washington, DC. (H́nh: Samuel Corum/Getty Images)
Hai người trong gia đ́nh Grenon là Jonathan, 34 tuổi, và Jordan, 26 tuổi, bị bắt hồi Tháng Bảy năm ngoái khi các nhân viên công lực liên bang đến lục soát nhà của gia đ́nh này ở đường Garden Lane, thành phố Bradenton. Vào lúc đó, các nhân viên điều tra liên bang nói tịch thu được một số súng, gần 10,000 pound chất hóa học ở dạng bột sodium chlorite và hàng ngàn chai “Miracle Mineral Solution.”
Ông Mark Grenon, 62 tuổi, và một người con trai khác, Joseph, 32 tuổi, hiện ở Colombia và bị chính quyền nơi đây tạm giữ từ Tháng Tám tới nay, theo công tố viên.
Hồ sơ tại ṭa cho thấy gia đ́nh Grenon kiếm được hơn $1 triệu nhờ bán “thần dược” này. Ngoài quảng cáo trị COVID-19, họ c̣n nói thuốc có thể trị đủ các bệnh khác, kể cả ung thư, bệnh lú lẫn Alzheimer và HIV. Các công tố viên liên bang nói có ít nhất bảy người chết sau khi uống thuốc.
Gia đ́nh Grenon lập ra “nhà thờ,” mang tên “Genesis Church of Health and Healing” để làm vỏ bọc tránh không bị sự kiểm soát của cơ quan y tế chính phủ khi bán thuốc.
Chất bột sodium chorite trở thành thuốc tẩy công nghiệp khi trộn với nước hoặc nuốt vào người. FDA khuyến cáo rằng uống “Miracle Mineral Solution” cũng không khác ǵ uống thuốc tẩy công nghiệp, vốn được dùng để tẩy trắng hàng vải hay giấy.
Trong một vụ kiện dân sự trước đó, một chánh án ra lệnh cho gia đ́nh Grenon ngưng bán thuốc. Nhưng họ tiếp tục bán và c̣n đe dọa sẽ gây ra “một vụ Waco nữa.”
Theo hồ sơ ṭa, đe dọa này ám chỉ cuộc đối đầu đẫm máu năm 1993 ở thành phố Waco, tiểu bang Texas, khiến 79 người thiệt mạng, giữa các nhân viên an ninh liên bang và giáo phái Branch Davidian của David Koresh. (V.Giang) [qd]