Hai sự kiện đầu tiên trong lịch sử Mỹ xảy ra gần như cùng lúc với phó tổng thống Kamala Harris.
Bà vừa trở thành phụ nữ đầu tiên giữ chức quyền tổng thống Mỹ giữa lúc đạt phiếu tín nhiệm thấp kỷ lục. Bất luận cách giải mă sự kiện thế nào, giấc mơ tranh cử tổng thống năm 2024 của bà chưa hẳn tắt.
Trao cho cấp phó ghế lănh đạo tối cao, tổng thống Joe Biden được đánh giá có ư đồ chính trị. Kiểm tra ruột kết của ông là định kỳ chứ không phải biến cố lớn ǵ. Ông làm như vậy dễ khiến gợi nhớ tổng thống Trump từng từ chối làm điều tương tự. Hành động này lại xảy ra đúng lúc cả ông và cấp phó đạt tín nhiệm thấp kỷ lục.
Xui xẻo của Harris ồn lên từ công bố kết quả thăm ḍ ngày 7/11 của báo USA Today và đại học Suffolk. Phó tổng thống chỉ đạt 28% tín nhiệm. Tỷ lệ này thấp hơn cả với phó tổng thống Dick Cheney - từng được cho là thấp nhất trong 250 năm Mỹ lập quốc.
Nguyên nhân điểm thấp của bà tích tụ từ lâu. Phỏng vấn hơn ba chục phụ tá cho văn pḥng của Harri, CNN nhận thấy bà dường như không chuẩn bị ǵ; bà đứng sang một bên với các việc của chính ḿnh. CNN c̣n trích một lời đùa “Nhà Trắng giục Kamala Harris ngồi vào máy tính cả ngày trong trường hợp có email".
Không ít người thông cảm cho thế bất lợi của Harris. Bà là cấp phó đầu tiên vài thập kỷ gần đây vào Nhà Trắng với kinh nghiệm chính trị ít hơn tổng thống, Điều ấy khiến bà luôn khó t́m được chỗ đứng. Vị thế phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên ngồi ghế nóng cũng làm bà bị phe cộng ḥa bới móc để tấn công Biden.
Nhưng tiên trách kỷ, hậu phải trách nhân. Một trong hai nhiệm vụ trọng tâm được giao là quản lư t́nh trạng nhập cư, bà dường như thất bại. Suốt nửa năm đầu nhiệm kỳ, bà không thị sát biên giới trong khi luôn nói t́nh h́nh được kiểm soát. Thống kê cho thấy số nhập cư vào Mỹ cao nhất 20 năm qua. Riêng tại biên giới Mỹ-Mexico, không dưới 1,7 triệu người nhập cư bất hợp pháp bị bắt, lại một kỷ lục nữa.
Harris trở thành phó tổng thống Mỹ đầu tiên được ngồi ghế lănh đạo tối cao, trong 85 phút; một ngày trước khi sếp của bà tṛn 79, tuổi cao nhất trong các tổng thống Mỹ đương nhiệm. Một tiếng 25 phút làm tổng thống của Harris gây “tiếng vang cho nhiều phụ nữ và thiếu nữ trên khắp đất nước”, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki nói với báo giới. Dù Biden tuyên bố sẽ tranh cử nhiệm kỳ hai sau khi xong kiểm tra sức khỏe định kỳ, nữ tướng đang ở thế lao dốc vẫn có thể ngược ḍng nếu kịp thay đổi.
VietBF @ Sưu tầm