4/18
Ngay dịp lễ Phục sinh hôm Chủ Nhật, 17 tháng 4, Đức Giáo Hoàng Francis đưa ra lời kêu gọi ḥa b́nh trong cuộc chiến ở Ukraine, cũng như các cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra trên thế giới, đồng thời trích dẫn nguy cơ chiến tranh nguyên tử đáng lo lắng.
Theo Global News, trong bài phát biểu từ Quảng trường St. Peter’s Square, Đức Giáo Hoàng cầu mong ḥa b́nh cho Ukraine đang bị chiến tranh, bạo lực tàn phá trong cuộc chiến tàn khốc và vô nghĩa. Bài phát biểu diễn ra ngay khi Đức Giáo hoàng cử hành xong Thánh lễ Phục sinh tại quảng trường chật kín các tín hữu kể từ khi đại dịch bắt đầu hồi đầu năm 2020.
Nhiều người trong số 50,000 người ở quảng trường và trên đại lộ gần đó đă nổ ra tràng pháo tay khi Ngài đề cập đến Ukraine.
Đức Giáo Hoàng cũng đề cập đến mối đe dọa của chiến tranh nguyên tử khi Ngài trích dẫn từ tuyên bố của các nhà khoa học hồi năm 1955: “Chúng ta nên chấm dứt loài người hay chấp nhận từ bỏ chiến tranh?”. Ngài đồng thời quan tâm đến các cuộc xung đột khác như ở Trung Đông và mong muốn ḥa giải cho các dân tộc Liban, Syria và Iraq.
Trước đó, Đức Giáo Hoàng Francis đang có vấn đề về dây chằng đầu gối, và phải đi khập khiễng đến bàn thờ được lập trước Vương cung thánh đường Thánh Peter. Trong khi đó, tại London, Cha Justin Welby, Tổng giám mục Canterbury đă kêu gọi Nga tuyên bố ngừng bắn và rút khỏi Ukraine và cho biết Lễ Phục sinh là thời gian cho ḥa b́nh chứ không phải “máu và sắt.”
|