Lầu Năm Góc cho biết Ukraine nhận được linh kiện máy bay quân sự từ nước khác, thay v́ phi cơ nguyên chiếc như thông tin trước đó.
"Một quốc gia giấu tên đă đề xuất cung cấp máy bay cánh cố định để tăng cường pḥng thủ cho Ukraine, nhưng Kiev chưa nhận được phi cơ nguyên chiếc nào từ nước ngoài. Tôi đă nhầm lẫn, họ chưa nhận được máy bay nào nguyên vẹn từ nước khác", phát ngôn viên Bộ Quốc pḥng Mỹ John Kirby cho biết hôm qua.

Tiêm kích MiG-29 Ukraine bay diễn tập hồi năm 2018. Ảnh: Airliners.
Ông Kirby nói rằng Mỹ đă điều phối hoạt động cung cấp linh kiện máy bay cho Ukraine, giúp nước này tăng số lượng phi cơ sẵn sàng hoạt động lên cao hơn so với hai tuần trước đó. Một quan chức cấp cao tại Lầu Năm Góc khẳng định nguồn cung phụ tùng cho phép Ukraine hồi sinh 20 máy bay, bổ sung cho lực lượng chiến đấu.
Các phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Bộ Quốc pḥng Mỹ thông báo Ukraine đă "nhận được tiêm kích và phụ tùng từ nước ngoài để tăng quy mô phi đội".
Từ cuối tháng 2, Ukraine đề nghị phương Tây cung cấp tiêm kích MiG-29 mà các phi công của họ đă quen vận hành. Ba Lan đầu tháng 3 đề nghị chuyển chiến đấu cơ MiG-29 bằng cách đưa nó đến một căn cứ của Mỹ rồi Mỹ chuyển tiếp cho Ukraine. Tuy nhiên, Washington từ chối v́ lo ngại Moskva coi đây là hành vi can dự trực tiếp vào chiến sự của NATO.
Tổng thống Joe Biden hồi tuần trước thông qua gói hỗ trợ an ninh, vũ khí, đạn dược bổ sung trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, trong số này có khí tài hạng nặng như lựu pháo. Quan chức nhà Trắng ngày 16/4 cho biết các chuyến hàng từ gói hỗ trợ này đă tới nơi.
Binh sĩ NATO dự kiến huấn luyện lính Ukraine sử dụng loại pháo mới được chuyển giao. Cách vận hành của pháo Mỹ về cơ bản không khác khí tài của Ukraine, song Washington gửi pháo 155 mm vốn phổ biến trong biên chế các nước thành viên NATO, c̣n lực lượng của Kiev lại sử dụng pháo 152 mm từ thời Liên Xô.
Nga ngày 24/2 mở chiến dịch quân sự nhằm "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine". Nhiều quốc gia phương Tây hỗ trợ vũ khí cho Ukraine từ trước và sau khi chiến sự bùng phát.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 13/4 cảnh báo các phương tiện của Mỹ và và NATO chở vũ khí tới lănh thổ Ukraine sẽ bị coi là mục tiêu.
Nga duy tŕ lập trường này từ những ngày đầu xảy ra xung đột ở Ukraine. Bộ Quốc pḥng Nga tuần trước thông báo đă phá hủy 4 bệ phóng trong tổ hợp pḥng không S-300 do một quốc gia châu Âu chuyển giao cho Ukraine, nhưng không nêu rơ nước nào. Cơ quan này cũng cho biết một vận tải cơ Ukraine chở vũ khí phương Tây bị bắn rơi ở tỉnh Odessa.