Dân Ấn Độ và Pakistan đang nếm trải 'địa ngục trần gian'. Hiện nay khắp Ấn Độ và Pakistan đang phải hứng chịu đợt nắng nóng chưa từng có, dẫn đến t́nh trạng thiếu nước và điện nghiêm trọng.
Trong vài tuần qua, Nazeer Ahmed đă sống ở một trong những nơi nóng nhất trên Trái Đất. Khi đợt nắng nóng tàn khốc quét qua Ấn Độ và Pakistan, nhà của anh ở Turbat, thuộc vùng Balochistan (Pakistan), sống trong cảnh nhiệt độ trung b́nh lên tới gần 50 độ C suốt nhiều tuần.
Người dân địa phương không thể làm việc trừ ban đêm, khi nhiệt độ giảm xuống. Tất cả đang phải đối mặt với t́nh trạng thiếu nước và điện trầm trọng, theo Guardian.
Thế nhưng, Ahmed lo sợ mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Chính tại đây, vào năm 2021, đă ghi nhận nhiệt độ cao nhất thế giới trong tháng 5, lên tới 54 độ C.
Năm nay, dù mới là tháng 4, Ahmed cho biết anh cảm thấy thậm chí c̣n nóng hơn.
“Tuần trước ở Turbat nóng kinh khủng. Nó không giống như tháng 4”, anh nói.
Đợt nắng nóng cũng đă làm trầm trọng thêm t́nh trạng thiếu năng lượng trên khắp Ấn Độ và Pakistan. Turbat - một thành phố với khoảng 200.000 cư dân, đă bị cắt điện tới 9 tiếng một ngày. Điều đó có nghĩa người dân đang sống trong cái nóng gần 50 độ C trong khi máy điều ḥa và tủ lạnh không thể hoạt động.
“Chúng tôi đang sống trong địa ngục”, Ahmed nói.
Người dân địa phương không thể làm việc trừ ban đêm, khi nhiệt độ giảm xuống, và đang phải đối mặt với t́nh trạng thiếu nước và điện trầm trọng. Ảnh: AP.
Tàn phá mùa màng
Những câu chuyện tương tự đang diễn ra trên khắp tiểu lục địa Ấn Độ, nơi thực tế của biến đổi khí hậu đang được cảm nhận sâu sắc bởi hơn 1,5 tỷ người. Khu vực Tây Bắc và miền Trung Ấn Độ đă trải qua tháng 4 nóng nhất trong 122 năm. Trong khi đó, ở các bang như Tây Bengal và Odisha, chính quyền phải thông báo đóng cửa trường học. Thủ hiến bang West Bengal Mamata Banerjee cho biết nhiều học sinh bị chảy máu cam do nắng nóng.
Tại Jacobabad - một thành phố ở tỉnh Sindh, Pakistan, nhiệt độ đă lên tới 49 độ C vào hôm 30/4. Đây là một trong những mức nhiệt cao nhất thế giới được ghi nhận vào tháng 4.
Đợt nắng nóng đă tàn phá các loại cây trồng, bao bao gồm lúa ḿ cùng nhiều loại trái cây và rau quả khác. Tại Ấn Độ, sản lượng lúa ḿ đă giảm tới 50% ở một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi nhiệt độ khắc nghiệt, làm trầm trọng thêm mối lo ngại về t́nh trạng thiếu hụt toàn cầu sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra, vốn đă tác động nghiêm trọng đến nguồn cung.
Tại quận Mastung, Balochistan của Pakistan - nơi nổi tiếng với những vườn táo và đào, mùa màng đă bị tàn phá. Haji Ghulam Sarwar Shahwani, một nông dân, đau khổ nh́n những cây táo của ḿnh ra hoa sớm hơn một tháng, và sau đó tuyệt vọng khi hoa héo úa rồi tàn lụi trong cái nóng. Đợt nắng nóng kỷ lục gần như đă giết chết toàn bộ cây trồng của anh.
“Đây là lần đầu tiên ở khu vực này, thời tiết cực đoan tàn phá mùa màng của chúng tôi kinh khủng đến vậy”, Shahwani nói. “Chúng tôi không biết phải làm ǵ và không có sự trợ giúp của chính phủ. Hoạt động trồng trọt suy giảm. Nông dân thiệt hại tiền tỷ”.
Một số nông dân khác cũng không khỏi đau ḷng khi chứng kiến nắng nóng hủy hoại mùa vụ lúa ḿ, trong khi khu vực gần đây bị cắt điện 18 tiếng.
Bộ trưởng phụ trách biến đổi khí hậu của Pakistan, bà Sherry Rehman, nói với Guardian rằng đất nước đang phải đối mặt với một "cuộc khủng hoảng hiện hữu" do t́nh trạng khẩn cấp về khí hậu đang diễn ra trên khắp quốc gia.
Bà Rehman cũng cảnh báo đợt nắng nóng đang khiến các sông băng ở phía bắc Pakistan tan chảy với tốc độ chưa từng có và hàng ngh́n người có nguy cơ đối mặt với lũ lụt.
Bà cho biết thêm nhiệt độ tăng cao không chỉ ảnh hưởng đến cây trồng mà c̣n cả nguồn cung cấp nước.
“Các hồ chứa nước cạn dần và nguồn nước ngày càng khan hiếm”, bà nói.
Bộ trưởng phụ trách biến đổi khí hậu Pakistan nhấn mạnh đợt nắng nóng là một lời cảnh tỉnh đối với cộng đồng quốc tế.
“Các vấn đề khí hậu vẫn đang diễn ra và trên thực tế sẽ ngày càng lớn về quy mô cũng như cường độ nếu các nhà lănh đạo toàn cầu không hành động ngay bây giờ”, bà nói.
Nguy cơ khủng hoảng năng lượng
Các chuyên gia nhận định cái nóng như lửa đốt đang được cảm nhận trên khắp Ấn Độ và Pakistan có thể là tương lai mà thế giới phải đối mặt khi nhiệt độ Trái Đất tiếp tục tăng.
Giáo sư Abhiyant Tiwari tại Viện Quản lư Thảm họa Gujarat cho biết những đợt nắng nóng khắc nghiệt, thường xuyên và kéo dài không c̣n là nguy cơ trong tương lai.
“Nó đă xảy ra rồi và là điều khó tránh khỏi”, ông nói.
Tổ chức Khí tượng Thế giới tuyên bố rằng nhiệt độ ở Ấn Độ và Pakistan “phù hợp với những ǵ chúng tôi dự đoán trong điều kiện khí hậu thay đổi. Các đợt nắng nóng diễn ra thường xuyên hơn, gay gắt hơn và đến sớm hơn so với trước đây”.
Vào cuối tuần qua ở Ấn Độ, Bikaner là nơi nóng nhất với mức nhiệt lên tới 47,1 độ C, theo Cục Khí tượng Ấn Độ. Tuy nhiên, tại một số khu vực phía tây bắc Ấn Độ, h́nh ảnh do vệ tinh chụp lại cho thấy nhiệt độ bề mặt đất đă vượt quá 60 độ C. Đây là điều chưa từng xảy ra vào thời điểm này trong năm khi nhiệt độ bề mặt thông thường là 45-55 độ C.
“Nhiệt độ nóng nhất được ghi nhận là phía đông nam và tây nam của Ahmedabad, với nhiệt độ bề mặt tối đa là khoảng 65 độ C”, Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho biết trên trang web.
Nhiệt độ cao đă gây áp lực lớn lên nhu cầu điện ở cả Ấn Độ và Pakistan, nơi người dân phải chịu đựng hàng tiếng cắt điện giữa cái nóng như thiêu đốt.
Vào hôm 29/4, nhu cầu điện ở Ấn Độ đă chạm mức cao nhất mọi thời đại là 207.111 MW, theo chính phủ nước này.
Ấn Độ đang đối mặt với t́nh trạng thiếu điện tồi tệ nhất trong 6 thập kỷ. Tại bang Rajasthan, nhiều nhà máy công nghiệp đă phải dừng hoạt động do thiếu điện.
Việc cắt điện kéo dài tới 8 tiếng cũng được áp dụng tại các bang bao gồm Jharkhand, Haryana, Bihar, Punjab và Maharashtra do nguồn cung than trong nước giảm xuống mức nghiêm trọng và giá than nhập khẩu tăng vọt.
Trong nỗ lực tăng tốc vận chuyển than trên khắp đất nước, hệ thống đường sắt Ấn Độ đă hủy bỏ hơn 600 chuyến tàu chở khách và hàng hóa để nhường chỗ cho việc vận chuyển than đến các nhà máy điện.
VietBF@ sưu tập
|
|