Thái tử Charles bị chỉ trích về nguồn tiên cung cấp cho các tổ chức từ thiện của ông.
Sau khi truyền thông Anh đưa tin một tổ chức từ thiện đă chấp nhận khoản tiền đóng góp trị giá 1 triệu bảng từ gia đ́nh của Osama Bin Laden.
Quỹ từ thiện The Prince of Wales’s Charitable Fund hồi năm 2013 nhận một khoản tiền từ Bakr và Shafiq bin Laden, anh em của Osama Bin Laden.
Thông tin được đưa ra trong bối cảnh nhiều bê bối tương tự của Hoàng gia Anh đă được truyền thông nước này phanh phui. Hồi tháng 06, báo chí đưa tin Thái tử Charles chấp nhận khoản quyên góp 3,1 triệu USD tiền mặt từ một tỷ phú Qatar trong giai đoạn 2011-15, trong đó có những lần tiền được chuyển tới tận nơi bằng vali hoặc túi mua sắm.
Gia đ́nh Bin Laden có quyền lực lớn tại Saudi Arabia. Các công ty xây dựng đă quốc gia mà họ sở hữu và những mối quan hệ chặt chẽ với Hoàng gia Saudi Arabia khiến gia đ́nh này rất giàu có.
Tuy vậy, không có bằng chứng cho thấy Bakr hay Shafiq bin Laden tài trự, ủng hộ hay liên quan tới bất kỳ hành vi khủng bố nào. Gia đ́nh Bin Laden cũng đă từ mặt Osama Bin Laden từ năm 1994, sau khi Saudi Arabia tước quyền công dân của ông trùm khủng bố v́ các hoạt động cực đoan.
Hôm 30/07, Nhà Clerence, văn pḥng chính thức của Thái tử Charles, xác nhận anh em Bin Laden đă quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện Hoàng gia, nhưng phủ nhận cáo buộc cho rằng Thái tử Charles đích thân đứng ra làm trung gian hay đưa ra quyết định cá nhân về việc chấp nhận tiền quyên góp.
Trước đó, tờ Sunday Times đưa tin Thái tử Charles đă đứng ra làm trung gian sau cuộc gặp riêng với Bakr Bin Laden tại Nhà Clerence tại London vào 30/10/2013, hai năm sau khi Osama Bin Laden bị tiêu diệt tại Pakistan.
Tờ báo cũng đưa tin Thái tử Charles đă chấp nhận khoản tiền quyên góp này, bất chấp phản đối từ các cố vấn.
Theo Sunday Times, một số cố vấn thân cận đă cảnh báo Thái tử Charles về phản ứng của dư luận nếu thông tin bị ṛ rỉ ra ngoài rằng quỹ từ thiện của ông nhận tiền của gia đ́nh trùm khủng bố đă lên kế hoạch cho các vụ tấn công làm gần 3.000 người thiệt mạng, trong đó có 67 người Anh.
New York Times dẫn lời một quan chức giấu tên của Hoàng gia Anh phủ nhận việc Thái tử Charles chấp nhận tiền quyên góp, đàm phán về số tiền này hay được khuyên trả lại tiền.