Bộ lọc khí thải (catalytic converter) đặt bên dưới gầm xe hơi được làm bằng ba loại kim loại có giá trị: bạch kim, rhodium và palladium. Theo Danielle Naspinski, một chuyên gia về các vấn đề công cộng tại
Cơ quan Tội phạm Bảo hiểm Quốc gia (National Insurance Crime Bureau-NICB), giá bán của những kim loại này đã tăng vọt, dao động từ 880 USD/ounce đến vài chục ngàn USD/ounce
USA Today cho biết, các giới chức cảnh sát đang báo động những chủ nhân 10 loại xe hơi phổ biến nên đề cao cảnh giác hơn nữa, khi một cuộc nghiên cứu cho thấy số lượng các vụ trộm cắp bộ lọc khí của các loại xe này đang tăng theo cấp số nhân. Sử dụng con số thống kê từ năm 2019-2022 của hơn 60,000 cửa hàng có dịch vụ thay thế bộ lọc khí thải trên toàn quốc, công ty
CarFax nhận thấy có 10 loại xe sau đây được nhắm đến nhiều nhất (theo thứ tự):
- Ford F-Series 1985-2021
- Honda Accord 1989-2020
- 2007-17 Jeep Patriot
- Chevrolet Silverado 1999-2021
- 1990-2022 Ford Econoline
- 2007-21 Jeep Compass
- 1993-2020 Nissan Altima
- 2008-14 Dodge Avenger
- 2011-17 Chrysler 200
- Chevrolet Cruze 2011-19
Gắn nhãn đăng ký (registration sticker) lên bộ lọc khí để truy dấu vết một khi bị bọn trộm chôm chỉa (Ảnh: AAron Ontiveroz/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images)
Theo
NICB, thứ tự loại xe khác bị lấy trộm bộ phận này có nhau một chút tùy theo khu vực, ví dụ
Subaru Outback và
Forester chiếm đa số ở phía Tây và phía Đông Bắc. 10 loại xe này có
"đặc điểm" là khung gầm cao giúp gỡ bộ lọc khí dễ dàng hơn.
NICB cho biết, các dòng xe lai hybrid, gồm cả
Toyota Prius, cũng được nhắm đến vì có hai bộ lọc khí, có giá trị hơn do ít hao mòn so với các loại xe khác.
Để chống lại sự gia tăng trộm cắp bộ lọc khí, các cơ quan cảnh sát và các công ty bảo hiểm đang cảnh cáo chủ nhân xe hơi, đặc biệt là những người có loại xe bị nhắm đến nhiều nhất, hãy thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa, bao gồm đậu xe trong nhà và ở những nơi có ánh sáng tốt. Số lượng yêu cầu bồi thường và thanh toán đã tăng vọt những năm gần đây. Năm 2021 có hơn 32,000 vụ trộm cắp bộ bộ lọc khí được báo cáo trên toàn quốc so với 2,535 vụ trộm được báo cáo vào năm 2019.
"Các vụ trộm này đã bùng nổ khiến cho các công ty bảo hiểm phải chi thêm 62.6 triệu USD cho các yêu cầu xin bồi thường trong năm 2021, cao gấp 13 lần con số năm 2019", Dave Phillips, một chuyên gia cao cấp về các vấn đề công cộng tại hãng bảo hiểm
State Farm cho biết.
Hiện nay sở cảnh sát địa phương và các cửa hàng sửa chữa xe hơi của thành phố Minneapolis đã tham gia vào một chương trình chống lại sự gia tăng của loại trộm cắp này. Chương trình miễn phí này do Bộ Thương mại tiểu bang Minnesota khởi xướng sẽ cung cấp thẻ mang số serie (serial numbers tag) đăng ký tham gia chương trình cho những cư dân Minnesota là chủ nhân của một trong 15 loại xe được bọn trộm nhắm đến nhiều nhất.
Cách ngăn chặn này cho phép theo dõi bộ lọc khí bị đánh cắp. Dùng dung dịch acid và thẻ do tiểu bang cung cấp để khắc số serie và mã QR lên bộ lọc khí và cảnh sát sẽ truy tìm và thu hồi khi được thông báo bị mất cắp. Jim Kirchner, phụ tá giám đốc dịch vụ tại
Golden Valley Tyre and Service đánh giá cao về biện pháp bảo vệ mới, nói: "
Chúng tôi rất mong sớm được tham gia chương trình vì không ai muốn mua lại một bộ phận đắt tiền như vậy". Theo một số chương trình bảo hiểm xe hơi, chi phí thay thế một bộ chuyển đổi được bảo hiểm một phần, nhưng những người không có bảo hiểm chống trộm sẽ phải bỏ ra tiền túi từ 1,500 đến 5,000 USD/bộ (theo
NICB).
Các thành phố khác có chương trình chống trộm tương tự Minneapolis là Newport News và Hampton ở tiểu bang Virginia. Cảnh sát tại đây hợp tác với
NICB để tổ chức một buổi huấn luyện khắc acid trên bộ lọc khí. Tại tiểu bang Oregon, hồi tháng Bảy vừa qua, một bồi thẩm đoàn của địa hạt Washington đã truy tố 12 người về tội lừa đảo, trộm cắp, rửa tiền và các tội danh khác sau khi cảnh sát thành phố Beaverton bắt được các nghi phạm trong một hoạt động buôn bán bộ lọc khí liên tiểu bang trị giá đến 22 triệu USD.
Đường dây buôn lậu này đặt bản doanh tại thành phố Portland (Oregon) và hoạt động trong sáu tiểu bang, đã tiến hành đánh cắp 44,000 bộ lọc khí từ các tiểu bang Washington, California, Nevada, Texas, Oregon và New York. Cảnh sát ở các cộng đồng nhỏ hơn trên khắp nước Mỹ cũng đã báo cáo các vụ bắt giữ gần đây, dù quy mô có nhỏ hơn vụ ở Oregon nhiều. Tại tiểu bang Massachusetts, cảnh sát cho biết ba người đàn ông bị bắt vào ngày 29 tháng Tám sau khi cố ăn cắp một bộ lọc khí từ một chiếc xe tải đậu tại khu chung cư ở Westborough.
Việc trộm cắp bộ lọc khí tại MetroWest và các cộng đồng Greater Milford ở Massachusetts đã là một vấn đề khá nan giải trong vài năm gần đây, nhưng đã gia tăng mạnh trong ba năm qua. Tại tiểu bang Michigan, ba người đàn ông bị cảnh sát ở Port Huron bắt ngày 19 tháng Tám sau khi một người dân gọi điện báo tin nhìn thấy bọn ăn cắp. Cảnh sát lấy lại được tang vật và một số lượng lớn methamphetamine.
Hai người đàn ông bị Sở cảnh sát ở Port St. Lucie ở tiểu bang Florida bắt ngày 22 tháng Tám vì đã lấy trộm 13 bộ lọc khí. Tính từ đầu năm đến nay, cảnh sát ở Port St. Lucie đã điều tra 29 vụ trộm 52 bộ lọc khí. Theo
NICB, ít nhất có 35 tiểu bang đã/sắp ban hành luật mới hoặc sửa đổi luật hiện hành để đối phó với số lượng ngày càng tăng các vụ trộm cắp loại này.